BẢN TIN Thể thao sáng: Falcao chính thức đến Chelsea

Falcao chính thức đến Chelsea.
Falcao chính thức đến Chelsea.
TPO - AS Roma mua đứt Victor Ibarbo. Lukas Podolski tới Galatasaray kiểm tra sức khỏe. M.U chuẩn bị 170 triệu euro cho Thomas Muller. Tỷ phú Trung Quốc thôn tính West Brom. Liverpool đề nghị Martin Skrtel gia hạn hợp đồng 3 năm. Fan mong muốn Real tống khứ Sergio Ramos.
Falcao chính thức đến Chelsea. Tối qua, website của Chelsea phát đi thông báo CLB đã đạt được thỏa thuận mượn Radamel Falcao từ AS Monaco. Theo đó, tiền đạo người Colombia sẽ tới đội bóng thành London theo bản hợp đồng 1 năm, nhận mức lương 140.000 bảng/tuần và mặc chiếc áo số 9 mà Fernando Torres bỏ lại.
AS Roma mua đứt Victor Ibarbo. Với những màn trình diễn tương đối ấn tượng ở giai đoạn lượt về mùa giải vừa qua theo dạng cho mượn từ Cagliari, Victor Ibarbo đã được Ban lãnh đạo AS Roma quyết định mua đứt với giá 5 triệu euro. Thực tế thì khi mượn tiền đạo người Colombia này hồi tháng 1, đội bóng thành Rome cũng đã phải trả cho đối tác 2,5 triệu euro.
Lukas Podolski tới Galatasaray kiểm tra sức khỏe. Dự kiến trong hôm nay, Lukas Podolski sẽ có mặt tại Galatasaray để kiểm tra sức khỏe trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội bóng mới. Mùa trước, chân sút 30 tuổi người Đức khoác áo Inter Milan theo dạng cho mượn nhưng thi đấu không thành công và phải trở lại Arsenal.
M.U chuẩn bị 170 triệu euro cho Thomas Muller. Tờ talkSPORT đưa tin, với tham vọng chiêu mộ Thomas Muller trong tương lai gần, Ban lãnh đạo M.U đã thông qua kế hoạch 170 triệu euro, bao gồm phí chuyển nhượng và hợp đồng 5 năm. Muller chính là cầu thủ được HLV Louis van Gaal phát hiện khi ông còn dẫn dắt Bayern Munich.
Tỷ phú Trung Quốc thôn tính West Brom. Một tỷ phú giấu tên đến từ Trung Quốc đã đặt vấn đề mua lại CLB West Brom với giá 150 triệu bảng. Ông này hứa hẹn, nếu thương vụ thành công sẽ tiếp tục trọng dụng HLV Tony Pulis, đồng thời tung tiền để CLB mua sắm những cầu thủ chất lượng. Hiện Jeremy Peace là người nắm 88% cổ phần ở West Brom.
Liverpool đề nghị Martin Skrtel gia hạn hợp đồng 3 năm. Sau khi mua sắm rầm rộ, Liverpool bắt đầu chuyển qua kế hoạch gia hạn hợp đồng với các trụ cột. Hôm qua, họ đã đề nghị Martin Skrtel đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 3 năm với đội bóng, thay cho bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2016. Trước đó có nhiều tin đồn rằng Martin Skrtel sẽ ra đi.
CĐV mong muốn Real tống khứ Sergio Ramos. Trong một cuộc thăm dò mới đây được tạp chí AS tổ chức, có tới 55% ý kiến từ các CĐV Real mong muốn đội chủ sân Bernabeu bán Sergio Ramos. Nếu trung vệ 29 tuổi cùng Casillas ra đi, "Kền kền trắng" hoàn toàn có thể sẽ ra sân mà không có cầu thủ người Tây Ban Nha nào trong đội hình.
Inter Milan chính thức chiêu mộ thành công Montoya. Sau một thời gian theo đuổi, Inter Milan đã thuyết phục thành công Barcelona cho mượn hậu vệ Martin Montoya với bản hợp đồng 2 năm kèm theo điều khoản mua đứt vào mùa Hè 2017. Được biết, Inter đã phải trả 1,5 triệu euro cho Barca tiền phí mượn và sẽ trả thêm 6 triệu euro nữa nếu mua đứt cầu thủ này ở mùa Hè 2017.
Juventus có miễn phí thủ thành số 1 Fiorentina. Theo thông tin từ trang chủ Juventus, Neto - thủ thành số 1 của Fiorentina đã kí hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội chủ sân Juventus Arena. Điều đáng nói,  “Bà đầm già thành Turin” đã sở hữu người “kế vị” Buffon với giá miễn phí do anh vừa hết hạn hợp đồng với đội bóng áo tím.
Săn Coleman, M.U biến Evans thành 'vật tế'. Bị Everton từ chối mức giá 15 triệu bảng dành cho thương vụ Seamus Coleman, M.U lập tức chuyển qua phương án 2. Theo đó, họ sẵn sàng các thêm cho đối tác trung vệ Jonny Evans. Một lời đề nghị khó để từ chối nếu biết rằng, HLV Roberto Martinez của Everton cũng rất muốn có chữ ký của Evans.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.