BẢN TIN Thể thao sáng: Gạ M.U bán Mata giá 28 triệu euro

BẢN TIN Thể thao sáng: Gạ M.U bán Mata giá 28 triệu euro
TPO - Man City lắng nghe mọi lời đề nghị cho Dzeko. Bayern Munich lên kế hoạch “hút máu” Leverkusen. Sunderland ký hợp đồng ngắn hạn với Dick Advocaat. Asmir Begovic tính gia hạn, Arsenal thất vọng.

M.U nhận 28 triệu euro cho Mata. Tờ Mirror cho hay, Valencia đã gửi tới M.U lời đề nghị trị giá 28 triệu euro dành cho Juan Mata. Phía đội chủ sân Old Trafford đã tiếp nhận và bóng gió sẽ xem xét cụ thể. Tháng 1/2013, M.U từng phải bỏ ra 43 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha này từ Chelsea, nhưng anh chưa bao giờ phát huy hết khả năng của mình.


Man City lắng nghe mọi lời đề nghị cho Dzeko. Trong mùa hè năm nay, Man City sẽ tiến hành một cuộc thay máu ở hàng công. Jovetic và Edin Dzeko nhiều khả năng sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho một cái tên mới. Theo tiết lộ, đội chủ sân The Etihad sẵn sàng tiếp nhận bất cứ lời đề nghị nào dành cho Dzeko, miễn nó không dưới 20 triệu bảng.


Bayern Munich lên kế hoạch “hút máu” Leverkusen. Ở nước Đức, Bayern Munich luôn rất lợi hại với những kế hoạch “hút máu” đối thủ. Họ từng khiến nhiều đội bóng sa sút, Dortmund, Schalke hay Bremen. Theo Bild, “Hùm xám” đang tính áp dụng kế hoạch kể trên với Bayer Leverkusen khi quyết định chi ra 25 triệu euro để hỏi mua tiền vệ Karim Bellarabi.


Sunderland ký hợp đồng ngắn hạn với Dick Advocaat. Sau khi sa thải Gus Poyet, Sunderland đã ký hợp đồng ngắn hạn với HLV Dick Advocaat. Bản hợp đồng giữa hai bên chỉ có thời hạn tới cuối mùa. Có điều này là vì Ban lãnh đạo “Mèo đen” vẫn muốn chờ Sam Allardyce, người đã bóng gió tới ý định rời West Ham khi mùa giải năm nay khép lại.


Ronald Koeman nuôi mộng dẫn dắt Barca và Man City. Dẫn dắt Southampton chơi rất thành công ở Premier League và điều đó giúp Koeman kỳ vọng một ngày nào đó sẽ trở thành HLV của Barcelona. Bên cạnh đó, Koeman còn bóng gió nói rằng ông cũng sẵn sàng kế nhiệm HLV Manuel Pellegrini để dẫn dắt Man City nếu nhận được lời đề nghị hấp dẫn.


Vidal sẽ không rời Juventus. Bất chấp những lời mời gọi rất hấp dẫn từ phía M.U, tiền vệ Arturo Vidal đã khẳng định trên tờ Las Ultimas Noticias rằng, không có chuyện anh muốn rời nhà ĐKVĐ Serie A:  “Tôi nghĩ rất khó để rời Juventus khi bạn đã giành được những vinh quang và là một phần của một tập thể vững mạnh. Mọi người ở Turin yêu quý tôi. Tôi và gia đình cảm thấy rất ổn với cuộc sống ở đây. Vậy thì tại sao tôi phải rời Juventus?” – Vidal nói.


Asmir Begovic tính gia hạn, Arsenal thất vọng. Thay vì đi theo tiếng gọi của Arsenal, Asmir Begovic lại tính tới chuyện gia hạn hợp đồng với Stoke City. Hợp đồng hiện tại của thủ thành Bosnia này chỉ còn thời hạn tới hè 2016 và nếu tái ký thêm, anh có thể ở lại “The Potters” ít nhất là tới hè 2019, tức một bản hợp đồng mới kéo dài thêm 4 năm.


Messi và Neymar có thể lỡ CK Champions League. Tờ Sport lo ngại rằng 2 tiền đạo chủ lực của Barcelona có thể không được đá trận chung kết Champions League nếu đội bóng đi đến trận đấu cuối cùng này vì họ buộc phải tập trung ĐTQG chuẩn bị cho Copa America 2015, giải đấu khai mạc 5 ngày sau trận chung kết Champions League.


Busquets không kịp tiếp Man City. Theo Marca, tiền vệ Sergio Busquets sẽ không thể góp mặt trong đội hình Barca tham dự trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Man City rạng sáng do chưa bình phục chấn thương mắt cá. Người thế chân Busquets sẽ là Javier Mascherano. Busquets dính chấn thương ở háng và mới chỉ tập nhẹ trở lại từ hôm qua.


Monaco xứng đáng giành quyền đi tiếp. Trung vệ Per Mertesacker của Arsenal đã thừa nhận như vậy sau trận lượt về vòng 1/8 Champions League sáng nay (Arsenal thắng 2-0 nhưng bị loại vì luật bàn thắng sân nhà-sân khách). "Chúng tôi đã thi đấu tốt ngày hôm nay, nhưng chừng đó là chưa đủ để có thể đi tiếp. Đội bóng tới đây và cố gắng hoàn tất nhiệm vụ và khi bạn xem trận đấu, bạn có thể thấy chúng tôi có thể ghi hơn 2 bàn thắng. Monaco xứng đáng giành quyền đi tiếp. Họ đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi ở trận lượt đi. Chúng tôi phải thừa nhận thất bại trên sân nhà là vô cùng đáng tiếc".
 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.