BẢN TIN Thể thao sáng: HLV Miura kèm cặp Công Phượng

HLV Miura và Công Phượng. Ảnh: Zing
HLV Miura và Công Phượng. Ảnh: Zing
TPO - Barcelona chính thức có người thay Alves. Man City đưa Lars Bender vào tầm ngắm. M.U từ chối bán Valdes. Tương lai của HLV Luis Enrique chưa rõ ràng. Maradona muốn trở thành Phó chủ tịch FIFA.

Thương hiệu M.U vượt mốc 1 tỷ euro. M.U đã trở thành đội bóng đầu tiên trên thế giới có giá trị thương hiệu vượt mốc 1 tỷ euro. Theo đó, giá trị thương hiệu của “Quỷ đỏ” thời điểm này là xấp xỉ 1,2 tỷ euro, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp việc họ vừa trải qua một mùa giải trắng tay. Bayern Munich và Real Madrid là những CLB xếp ngay sau M.U.


HLV Miura kèm cặp Công Phượng. Ở buổi tập chiều qua của U23 Việt Nam, ông thầy người Nhật chỉ đem 6 cầu thủ ra sân tập luyện trong đó có Công Phượng. Trong buổi tập, HLV Miura không bố chí các bài tập nhóm, thay vào đó ông tập trung gần như toàn bộ thời gian của buổi tập cho Công Phượng tập dứt điểm và đá phạt.


Barcelona chính thức có người thay Alves. Trang chủ của Barcelona đưa tin, họ đã thành công trong việc mua hậu vệ phải Aleix Vidal của Sevilla với giá 18 triệu euro cộng thêm 4 triệu euro tùy theo thành tích. Bản hợp đồng sẽ có thời hạn đến tháng 6/2020.  Tuy nhiên, Aleix Vidal chỉ chính thức thi đấu cho gã khổng lồ xứ Catalunya vào tháng 1/2016, thời điểm “Blaugrana” hết thời hạn bị cấm chuyển nhượng của FIFA.


Man City đưa Lars Bender vào tầm ngắm. Theo Mail on Sunday, đội chủ sân Etihad quyết định điền tên tiền vệ Lars Bender vào danh sách dự phòng trong trường hợp không mua được Paul Pogba. Trong vài mùa giải gần đây ngôi sao hiện thuộc biên chế Bayer Leverkusen cũng liên tục nhận được sự quan tâm từ các "ông lớn" khác thuộc Premier League như M.U hay Arsenal.


M.U từ chối bán Valdes. Tờ Superdeporte đưa tin, Valencia liên hệ với đội chủ sân Old Trafford để mua thủ môn Victor Valdes nhưng bị từ chối. Đại diện của La Liga đang nỗ lực tìm người gác đền mới, sau khi thủ thành Diego Alves vắng mặt dài hạn vì chấn thương nghiêm trọng. Alves chỉ vừa gia nhập M.U hồi tháng 1 vừa qua theo dạng chuyển nhượng tự do.


Tương lai của HLV Luis Enrique chưa rõ ràng. Giúp Barcelona hoàn tất cú ăn ba lịch sử với chiến thắng 3-1 trước Juventus trong trận chung kết Champions League song tương lai của HLV Luis Enrique tại sân Nou Camp vẫn chưa được xác định. Bản hợp đồng hiện tại giữa chiến lược gia 45 tuổi chỉ còn thời hạn đến hè 2016.


Maradona muốn trở thành Phó chủ tịch FIFA. Huyền thoại bóng đá người Argentina cho biết, nếu Hoàng tử của Jordan - Ali bin al-Hussein trở thành Chủ tịch của FIFA, ông sẽ giúp một tay bằng cách trở thành Phó chủ tịch của cơ quan quyền lực nhất môn thể thao Vua. “Tôi có thể trở thành Phó chủ tịch FIFA nếu Ali giành chiến thắng. Nếu tôi làm Phó chủ tịch FIFA, tôi sẽ làm được rất nhiều chuyện có ích cho bóng đá”, Maradona nói trên Show del Futbol.


Tỷ phú Indonesia hứa chi đậm để Inter mua sắm. Trả lời phỏng vấn trên Sky Italia, Chủ tịch Erick Thohir khẳng định sẽ chi đậm để Inter Milan tăng cường lực lượng, qua đó có thể cạnh tranh chức vô địch Serie A mùa tới với Juventus. Ngoài ra, vị tỷ phú người Indonesia cũng tuyên bố hết lòng ủng hộ HLV Roberto Mancini.


Man City chưa từ bỏ Sterling. Tờ Manchester Evening News đưa tin, nhà đương kim á quân Premier League vẫn đang nỗ lực tiếp cận tiền vệ Raheem Sterling để thuyết phục ngôi sao này tới Etihad. Ngoài sao mai người Anh, Man City còn để mắt tới nhiều cầu thủ chất lượng khác nhằm tăng cường lực lượng cho mùa giải 2015/2016.


Hamilton lập kỷ lục mới. Xuất phát ở vị trí số 1 tại giải đua Montreal, Lewis Hamilton đã tận dụng rất tốt lợi thế này để cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 31 phút 53 giây 145. Tổng cộng, tay lái người Anh đã dẫn đầu 2143 vòng đua trong sự nghiệp của mình, vượt qua kỷ lục cũ 2089 vòng của của huyền thoại Nigel Mansell.

MỚI - NÓNG