BẢN TIN Thể thao sáng: Không treo thưởng cho U19 Việt Nam

BẢN TIN Thể thao sáng: Không treo thưởng cho U19 Việt Nam
TPO - Luke Shaw bình phục chấn thương. Chelsea rục rịch thay nhà tài trợ?. Arsenal lo sốt vó vì Aaron Ramsey. Huntelaar đắt sô. M.U muốn có Dani Alves. Italia thắng nhẹ nhàng Na Uy.

Sốc trước mức lương của Pogba.

Tuttosport vừa công bố bảng lương của những ngôi sao thuộc Serie A. Theo đó, vì chưa gia hạn hợp đồng nên Paul Pogba chỉ nhận mức lương vào khoảng 23.000 bảng/tuần Juventus. Đây là mức thấp hơn quá nhiều nếu đặt cạnh Wayne Rooney (300.000 bảng/tuần) và thực tế thì chẳng ngôi sao nào ở M.U nhận lương thấp như vậy.


Luke Shaw bình phục chấn thương. Tin vui đến với M.U, Luke Shaw đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội và có thể ra sân ở trận đấu với QPR vào cuối tuần này. Nhưng tin buồn là Phil Jones đã dính chấn thương nặng khi cùng ĐT Anh tham dự trận đấu với Thụy Sĩ. Anh sẽ phải nghỉ thi đấu một vài tuần.


Chelsea rục rịch thay nhà tài trợ? Hãng Turkish Airlines đã sẵn sàng thay thế Samsung, trở thành nhà tài trợ logo trên áo đấu của Chelsea. Bản hợp đồng giữa Chelsea và Samsung sẽ đáo hạn vào mùa hè tới nhưng hãng công nghệ Hàn Quốc không có ý định gia hạn thêm. Họ rất thất vọng khi Chelsea vừa trải qua một mùa giải trắng tay trên khắp các mặt trận. (XEM CHI TIẾT)


Không treo thưởng cho U19 Việt Nam. Đó là tuyên bố của Chủ tịch CLB HAGL-Arsenal JMG, Đoàn Nguyên Đức khi phóng viên hỏi về mức thưởng cho U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á. Theo bầu Đức, là tuyển thủ, các cầu thủ U19 Việt Nam phải đá vì người hâm mộ và niềm tự hào dân tộc, không được đặt nặng chuyện bạc tiền trước trận đấu.


Arsenal sốt vó vì Aaron Ramsey. Arsenal tiếp tục nhận thông tin chẳng mấy vui vẻ nữa về nhân sự của đội. Trong trận đấu giữa xứ Wales và Andorra, Aaron Ramsey đã dính chấn thương và phải tập tễnh rời sân. Chưa có kết luật chính thức về mức độ nghiêm trọng, nhưng khả năng tiền vệ số 16 này vắng mặt trong đội hình Arsenal ở trận đấu với Man City và Dortmund là rất cao.


Huntelaar "đắt hàng". Arsenal, Liverpool và Tottenham vừa cùng tham gia vào cuộc đua tranh giành chữ ký của Klaas-Jan Huntelaar. Tiền đạo người Hà Lan chỉ còn hợp đồng 1 năm với Schalke và hai bên gặp bế tắc trong việc gia hạn. Hồi mùa hè vừa qua, Huntelaar cũng đã nhận được sự chào mời từ một vài đội bóng Anh, nhưng rồi chẳng có cuộc đàm phán nào xảy ra.


M.U muốn có Dani Alves. Dani Alves sẽ hết hạn hợp đồng với Barcelona vào hè tới và M.U lập tức đánh tiếng muốn có hậu vệ người Brazil này theo dạng chuyển nhượng tự do. Tất nhiên, họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Juventus và AC Milan, những đội bóng cũng đã tiếp cận Alves.


U19 Việt Nam thua U19 Nhật Bản 2-3. Dẫn trước, nhưng trước một đối thủ đẳng cấp và tận dụng quá tốt những cơ hội như U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam đành chịu thua chung cuộc 2-3. Kết quả này khiến thầy trò Guillaume Graechen chỉ xếp thứ 2 bảng B và sẽ phải tái đấu U19 Myanmar ở bán kết. Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc đấu giữa U19 Nhật Bản và U19 Thái Lan.


Italia thắng nhẹ nhàng Na Uy. Triều đại của Antonio Conte tại ĐT Italia tiếp tục khởi đi một cách suôn sẻ. Trong trận đấu mở màn vòng loại Euro 2016, đội bóng áo Thiên thanh đã thắng chủ nhà Na Uy với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của Italia được ghi do công của Zaza và Bonucci. Trận còn lại của bảng đấu, Croatia thắng Malta cũng với tỷ số 2-0. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.