BẢN TIN Thể thao sáng: Mourinho trừng phạt nữ bác sĩ xinh đẹp

Mourinho sẽ không cho Eva Carneiro xuống sân ở trận gặp Man City.
Mourinho sẽ không cho Eva Carneiro xuống sân ở trận gặp Man City.
TPO - Barcelona đoạt Siêu cúp châu Âu. Arsenal chi 22 triệu bảng cho Krychowiak. Torino hỏi mua Javier Hernandez. Thua trận, HLV Wenger đành sớm tung 'át chủ bài'. Pedro Rodriguez xác nhận muốn rời Barca.
Mourinho trừng phạt nữ bác sĩ xinh đẹp. Tức giận với những lời lẽ mia mai của Eva Carneiro trên facebook, HLV Jose Mourinho đã quyết định trừng phạt nữ bác sĩ xinh đẹp của Chelsea này. Theo đó ở trận đấu gặp Man City tới đây, Carneiro và các cộng sự sẽ phải ngồi trên khán đài, thậm chí không được vào khách sạn nơi đội cư trú.
Hạ Sevilla 5-4, Barcelona đoạt Siêu cúp châu Âu. Trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Barcelona và Sevilla đã diễn ra vô cùng kịch tính. Ngay phút thứ 3, Ever Banega đã giúp cho Sevilla vượt lên dẫn trước 1-0. Thế nhưng Lionel Messi (cú đúp), Rafinha và Luis Suarez lần lượt lập công để giúp Barcelona dẫn lại 4-1. Không đầu hàng, Sevilla dồn lên ở phần cuối trận đấu và có liên tiếp 3 bàn thắng để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Hòa 4-4, hai đội bước vào hiệp phụ và đúng phút thứ 115, Pedro Rodriguez đã ghi bàn ấn định giúp Barcelona thắng 5-4.
Pedro Rodriguez xác nhận muốn rời Barcelona. Chia sẻ sau khi ghi bàn quyết định giúp Barcelona đánh bại Sevilla 5-4, Pedro Rodriguez xác nhận, anh đã yêu cầu Ban lãnh đạo CLB cho phép mình ra đi trong mùa hè năm nay vì muốn có cơ hội ra sân nhiều hơn.
Arsenal chi 22 triệu bảng cho Krychowiak. Chứng kiến phong độ tuyệt vời của Grzegorz Krychowiak trong màu áo Sevilla, HLV Arsene Wenger đã yêu cầu Ban lãnh đạo Barcelona chi ra 22 triệu bảng để mang tiền vệ người Ba Lan này về sân Emirates trong thời gian sớm nhất có thể. Krychowiak là phương án mà HLV Wenger nhắm thay cho Mikel Arteta.
Torino hỏi mua Javier Hernandez. Nhờ mối quan hệ từ việc bán Matteo Darmian cho M.U trong tháng 7 vừa qua, lãnh đạo Torino đã mạnh dạn dạm hỏi đối tác về trường hợp của Javier Hernandez. Theo đó, họ bóng gió sẵn sàng chi ra 12 triệu bảng để sở hữu chân sút người Mexico. Hiện tại, Javier Hernandez đang trong thời gian điều trị chấn thương.
Thua trận, HLV Wenger đành sớm tung 'át chủ bài'. Theo dự kiến thì Alexis Sanchez sẽ bắt đầu cùng Arsenal tham chiến từ vòng 3 Premier League. Thế nhưng với việc “Pháo thủ” đại bại ở trận mở màn, tiền đạo người Chile đã lập tức trở lại tập luyện để hướng tới trận đấu với Crystal Palace.
Wenger khiến Benzema tức 'lộn ruột'. Khi mà Karim Benzema đã chuẩn bị sẵn tâm lý gia nhập Arsenal thì HLV Arsene Wenger lại bất ngờ nói rằng, ông rất quan tâm tới tiền đạo đồng hương, nhưng sẽ không bỏ ra số tiền như Real Madrid yêu cầu (từ 35 – 40 triệu bảng). Động thái từ Wenger khiến Real Madrid và Benzema rất tức giận.
Everton tiếp tục từ chối bán Stones cho Chelsea. Đội chủ sân Goodison Park không đồng ý nhượng lại trung vệ người Anh cho đội đương kim vô địch Premier League với giá 30 triệu bảng. John Stones là mục tiêu theo đuổi số một của Chelsea ở kỳ chuyển nhượng hè 2015, nhưng họ chưa thể đưa anh về sân Stamford Bridge.
Phá kỷ lục, Ánh Viên đoạt HCĐ Thế giới. Tối qua, Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào nội dung thi chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân tại giải World Cup bơi lội 2015 (Moscow, Nga). Thành tích của “kình ngư” người Cần Thơ là 2 phút 12 giây 33, phá kỷ lục cá nhân và đoạt tấm HCĐ quý giá. Như vậy, Ánh Viên đã trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử bơi lội Việt Nam giành huy chương ở đấu trường tầm cỡ thế giới.
Thực hư chuyện Rafael Nadal tính 'nghỉ hưu non'. Rafael Nadal trải qua nửa năm đầy thất vọng và một số tờ báo nói rằng, “Ông vua sân đất nện” người Tây Ban Nha đã cân nhắc tới chuyện giải nghệ, nghỉ ngơi và thoát khỏi sức ép. Nhưng thực tế đó chỉ là những tin đồn thất thiệt từ báo giới. Trong chia sẻ mới đây, Nadal tuyên bố, anh có thể cầm vợt tới năm 39 tuổi.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.