BẢN TIN Thể thao sáng: M.U chốt giá 'khủng' mua Cavani

Cavani
Cavani
TPO - Tim Sherwood đàm phán với Aston Villa. Đại thắng Mainz, Dortmund thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Lukaku bất ngờ đòi ra đi. Bartomeu đổ lỗi cho Rosell. Chelsea sẽ nuối tiếc khi bán De Bruyne. Di Maria không rời M.U.

M.U chốt giá 81 triệu euro cho Cavani. Radamel Falcao ngày càng gây thất vọng và cho thấy mình không phù hợp với lối chơi thể lực ở Anh, điều này khiến M.U cần nhanh chóng lên kế hoạch tìm người thay thế. Theo tiết lộ từ Metro, nhà Glazer đã chốt kế hoạch chi 81 triệu euro để chiêu mộ Edinson Cavani của PSG trong mùa hè tới.


Tim Sherwood đàm phán với Aston Villa. Tờ Mirror cho hay, trong buổi tối qua, HLV Tim Sherwood đã có cuộc gặp gỡ với Ban lãnh đạo Aston Villa để đàm phán về khả năng dẫn dắt đội bóng này trong ít ngày tới. Trước đó, Aston Villa đã sa thải HLV Paul Lambert vì kết quả thi đấu nghèo nàn của CLB.


Đại thắng Mainz, Dortmund thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Rạng sáng nay, Dortmund tiếp tục đà hồi sinh khi lội ngược dòng đánh bại Mainz 4-2 trên sân nhà ở trận đấu sớm vòng 21 Bundesliga. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Jurgen Klopp và giờ họ đã vươn lên vị trí thứ 14 với 22 điểm, bằng điểm với Mainz và hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. 


Lukaku bất ngờ đòi ra đi. Tiền đạo đắt giá nhất lịch sử Everton, Romelu Lukaku bất ngờ tuyên bố muốn ra đi ngay cuối mùa giải này. Lukaku cho biết mục tiêu của anh là được khoác áo một CLB lớn ở châu Âu. Mùa này Everton thi đấu rất bết bát và chỉ đứng thứ 12 ở Premier League, đây có thể là một trong những lý do khiến Lukaku chán nản đòi đi.


Bartomeu đổ lỗi cho Rosell. Theo báo giới Tây Ban Nha, Chủ tịch của Barcelona, Bartomeu khẳng định rằng, cựu Chủ tịch CLB, Sandro Rosell đã giám sát vụ đàm phán chiêu mộ Neymar. Gần đây, Los Blaugrana đang bị cáo buộc trốn thuế trong thương vụ này. Theo đó, họ có nguy cơ phải nộp phạt thêm khoảng 20 triệu euro nữa.


Di Maria không rời M.U. Phát biểu trước báo giới, người đại diện của tiền vệ Di Maria, “siêu cò” Jorge Mendes khẳng định rằng, thân chủ của ông sẽ không rời M.U để chuyển tới thi đấu cho PSG. Được biết, cựu ngôi sao Real đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường bóng đá Anh cũng như chiến thuật từ phía HLV Van Gaal.


Chelsea sẽ nuối tiếc khi bán De Bruyne. Mới đây, Tổng giám đốc Wolfsburg, Klaus Allofs tự tin khẳng định trên tờ Kicker (Đức) rằng,  Chelsea sẽ phải nuối tiếc vì bán đứt De Bruyne cho CLB của ông. Hiện tại, tiền vệ người Bỉ đang là nhân tố quan trọng bậc nhất nơi hàng tấn công của đại diện Bundesliga trong mùa giải năm nay.


Wenger lo lắng cho Ramsey. HLV Arsenal, Wenger thừa nhận bộ phận y tế của Pháo thủ không thể tìm hiểu chính xác nguyên nhân khiến Aaron Ramsey dính chấn thương. Tuy vậy, ông tin rằng tiền vệ người xứ Wales có thể trở lại sau 1, 2 tuần. Trong trận Arsenal thắng Leicester City 2-1 mới đây, Ramsey chỉ vào sân có 9 phút trước khi tập tễnh rời sân.


Messi sắp cán mốc 300 trận ở La Liga. Cuối tuần này, Lionel Messi sẽ cán mốc 300 trận ở La Liga nếu ra sân trong trận đấu với Levante. Trong 299 trận trước đó, ngôi sao người Argentina đã ghi 266 bàn, giúp Barcelona chiến thắng 224 trận. Hiện tiền đạo người Argentina này đang thể hiện một phong độ cực cao và tất cả đều tin rằng, anh sẽ tỏa sáng trong ngày cán mốc quan trọng.


Sao Man City mỉa mai Chelsea. Tiền vệ Samir Nasri của nhà ĐKVĐ Man City chê đội đầu bảng Chelsea “chẳng có gì đặc biệt” cho dù khoảng cách giữa hai đội đã là 7 điểm. Theo cầu thủ người Pháp, đoàn quân của Jose Mourinho chẳng qua chỉ là một tập thể giàu thể lực đang phụ thuộc nhiều vào Diego Costa. Anh tin rằng, Man City của mình sẽ sớm bắt kịp đối thủ.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.