Bản Tin Thể thao sáng: M.U chốt xong vụ Pogba, giá 100 triệu euro

M.U sẽ có Pogba với giá 100 triệu euro.
M.U sẽ có Pogba với giá 100 triệu euro.
TPO - Griezmann xuất sắc nhất EURO 2016. Marcus Rashford nhận quà quý từ Beckham. Bạo loạn sau chung kết EURO 2016, 40 người bị bắt tại Paris. Graziano Pelle bất ngờ gia nhập làng bóng đá Trung Quốc. Griezmann tin tưởng Ronaldo sẽ giành giải Qủa bóng vàng FIFA 2015.
M.U chốt xong vụ Pogba. Theo tờ La Stampa, Juventus và M.U đã đạt thỏa thuận sơ bộ về việc để Paul Pogba tới Old Trafford thi đấu với với mức giá 100 triệu euro, cộng thêm 23 triệu euro phụ phí. Pogba sẽ kí hợp đồng 5 năm trị giá 75 triệu euro với “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, trước khi để Pogba ra đi, Juventus sẽ mua bằng được Marko Pjaca từ Dinamo Zagreb để thay thế.
Griezmann xuất sắc nhất EURO 2016. Tại EURO 2016, Antoine Griezmann chỉ ghi được 1 bàn thắng tại vòng bảng nhưng tỏa sáng rực rỡ kể từ vòng 1/8 với 5 lần sút tung lưới đối phương. Ngoài khả năng săn bàn ấn tượng, Griezmann cũng đóng góp 2 pha kiến tạo thành bàn. Với màn trình diễn tuyệt vời đó, Griezmann đã nhận được 2 danh hiệu cá nhân cao quý: Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2016.
Marcus Rashford nhận quà quý từ Beckham. Trên mạng xã hội Instagram, tài năng trẻ Marcus Rashford đã khoe chiếc áo đấu quà tặng có chữ kí của cựu danh thủ David Beckham. Trên chiếc áo đấu này, Becks đã gửi thông điệp rằng “Chúc cậu may mắn! Hãy tiếp tục sự nghiệp với thú vui và niềm đam mê”. Được biết, Rashford vốn rất thần tượng Beckham.
Bạo loạn sau chung kết EURO 2016, 40 người bị bắt tại Paris. Sau thời điểm trận chung kết EURO 2016 kết thúc, tại một fanzone quy tụ 92.000 CĐV đến tham dự đã xảy ra những vụ ẩu đả buộc cảnh sát phải can thiệp để lập lại trật tự. Theo các nhà chức trách cho hay, đã có khoảng 40 CĐV quá khích bị bắt.
Graziano Pelle bất ngờ gia nhập làng bóng đá Trung Quốc. Bỏ lại nhiều lời mời gọi hấp dẫn sau màn trình diễn chói sáng tại EURO 2016, Graziano Pelle đã quyết định tới Trung Quốc đầu quân cho Shandong Luneng. Thương vụ này giúp Southampton thu về 13 triệu bảng còn Pelle lọt vào top 5 cầu thủ thu nhập cao nhất với mức lương 13,6 triệu bảng/mùa (bằng Ibrahimovic tại M.U).
Griezmann tin tưởng Ronaldo sẽ giành giải Qủa bóng vàng FIFA 2015. Tiền đạo Antoine Griezmann của ĐT Pháp tin rằng, người đồng nghiệp Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) sẽ giành giải Quả bóng vàng FIFA 2016. Ở EURO 2016, chân sút 25 tuổi ghi được 6 bàn thắng và ẵm giải Vua phá lưới. Trong khi đó, “CR7” chỉ ghi được 3 bàn.
Newcastle thách giá Sissoko. Do đã xuống hạng nên Newcastle khó lòng có thể giữ chân Moussa Sissoko, tiền vệ chơi rất hay trong trận chung kết Euro 2016. Hiện tại Arsenal và Liverpool đang quan tâm đến tuyển thủ Pháp nhưng Newcastle chỉ tiến hành đàm phán nếu như nhận được 35 triệu bảng. Theo tiết lộ, lần gần nhất HLV Wenger của Arsenal đã đề xuất mức 18 triệu bảng.
Bà xã của Vardy từng muốn tự tử vì bị lạm dụng tình dục. Trong bài phát biểu mới đây, vợ của tiền đạo Jamie Vardy là Rebekah đã gây sốc khi chia sẻ rằng, khi còn ở tuổi teen, cô từng bị một người bạn của gia đình lạm dụng tình dục trong suốt 3 năm ròng. Dù đã kể lại câu chuyện này cho gia đình, thế nhưng cho tới giờ họ vẫn không tin con gái bị lạm dụng tình dục và điều đó khiến cô rất thất vọng. Thậm chí, Rebekah còn từng có ý định tự tử để chấm dứt mọi chuyện.
HLV Fernando Santos tâng bốc Eder. HLV Fernando Santos đã hết lời khen ngợi cậu học trò Eder sau khi chứng kiến chân sút 28 tuổi có pha làm bàn quyết định vào lưới ĐT Pháp giúp Bồ Đào Nha lần đầu tiên lên ngôi vô địch EURO 2016. Theo Santos, Eder đã vứt bỏ hình ảnh “vịt xấu xí” để trở thành “thiên nga xinh đẹp”.
Sharapova hết hy vọng dự Olympic 2016. Sharapova nộp đơn kháng án cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng chất cấm và ban đầu được cho biết sẽ có kết quả ngày 18/7. Nếu trắng án, cô sẽ kịp dự Olympic tại Rio, Brazil. Nhưng mới đây tòa án trọng tài thể thao đã thông báo lùi thời hạn đưa ra phán quyết cuối cùng đến ngày 19/9, và có nghĩa Masha sẽ vắng mặt ít nhất là 2 tháng nữa.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.