BẢN TIN Thể thao sáng: M.U tốn 191 triệu bảng vì Di Maria

Di Maria
Di Maria
TPO - Qatar đầu tư 1 tỷ bảng mua Tottenham. De Gea ở lại M.U. Dortmund tranh Dybala với Arsenal. Man City tính bạo chi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Pirlo được tôn vinh.

M.U tốn 191 triệu bảng vì Di Maria. Theo thống kê từ Goal, để sở hữu Angel di Maria trong mùa hè vừa qua, M.U đã phải chi ra tổng cộng số tiền lên tới 191 triệu bảng, bao gồm phí chuyển nhượng, tiền lương, tiền hoa hồng, tiền thuế và các loại phí khác. Đây cũng là thương vụ tốn kém nhất trong lịch sử “Quỷ đỏ” tính tới lúc này.


Dortmund tranh Dybala với Arsenal. HLV Arsene Wenger đã có thêm lý do để lo lắng khi biết rằng, Dortmund là cái tên tiếp theo bày tỏ sự quan tâm tới Paulo Dybala, ngôi sao trẻ hàng đầu Serie A hiện nay. Trước đó, “Giáo sư” từng ngỏ ý muốn chiêu mộ tiền vệ tấn công này. Trong khi đó, Palermo chỉ sẵn sàng nhả người nếu nhận 30 triệu euro.


De Gea ở lại M.U. Bất chấp Real Madrid tuyên bố có thể phá kỷ lục chuyển nhượng đối với một thủ môn để sở hữu David de Gea trong thời gian tới, thì phía M.U vẫn có lý do để lạc quan. Trong một chia sẻ mới đây, De Gea đã không ngần ngại tuyên bố, anh chỉ rời Old Trafford khi nào các CĐV nói rằng: “Bạn hay đi đi, chúng tôi không còn cần bạn nữa”.


Man City tính bạo chi vào tháng Giêng. Theo nguồn tin từ tờ Guardian, đội chủ sân Etihad đang lên kế hoạch nhằm chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Mục tiêu của họ là củng cố sự thiếu hụt về nhân sự do các trụ cột của Citizens liên tục dính chấn thương hoặc đánh mất phong độ.


Sao Atletico nằng nặc tới M.U. Thông tin từ Mundo Deportivo cho biết, trung vệ Joao Miranda nằng nặc yêu cầu BLĐ Atletico cho phép anh rời Vicente Calderon tới M.U thi đấu trong tháng 1 tới. Được biết, nhà ĐKVĐ La Liga đã sẵn sàng để ngôi sao Brazil ra đi với mức giá 20 triệu bảng do đã có Jose Gimenez, người thi đấu khá ấn tượng trong thời gian qua.


Pirlo được tôn vinh. Tiền vệ của Juventus vừa vinh dự nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A năm 2014. Đây là lần thứ 3 liên tiếp cầu thủ 35 tuổi này được tôn vinh. Cũng ở buổi công bố, “người thày cũ” của Pirlo, Antonio Conte được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất năm. Conte hiện dẫn dắt ĐT Italia.


Công Phượng và đồng đội sang Thái Lan “đổi gió”. Sau khi quyết định cho các cầu thủ của Học viện lên chơi ở V-League 2015, bầu Đức đã cố gắng tạo điều kiện để họ có được sự chuẩn bị tốt nhất. Mới nhất, ông đã quyết định cho đội sang Thái Lan tập huấn 2 tuần. Dự kiến Công Phượng và các đồng đội sẽ có 3 trận giao hữu với những đội bóng chất lượng của Thai-League.


Thái Lan hạ Malaysia 2-0 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2014. Nhờ tình huống ghi bàn trên chấm 11 mét của Charyl Chappuis và pha lập công của Kroekrit Thaweekarn, Thái Lan đã có chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận chung kết lượt đi tối qua, qua đó tạo lợi thế cực lớn cho trận lượt về. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào tối ngày 20/12 tới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.