BẢN TIN Thể thao sáng: Real lộ ý định bán Ronaldo

BẢN TIN Thể thao sáng: Real lộ ý định bán Ronaldo
TPO - Gia hạn, Hazard nhận lương 200.000 bảng/tuần. Andre Ayew đắt hàng. Brahimi có giá 40 triệu bảng. Atletico Madrid muốn giữ chân Miranda. Axel Witsel tỏ tình với M.U. Branislav Ivanovic trắng án.

Gia hạn, Hazard nhận lương 200.000 bảng/tuần. Tối qua, Eden Hazard đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới 2020 với Chelsea. Với bản hợp đồng mới, mức lương của tiền vệ người Bỉ cũng tăng từ 185.000 bảng/tuần lên thành 200.000 bảng/tuần. Nếu ở lại cho đến hết điều khoản hợp đồng, anh sẽ nhận tổng cộng 60 triệu bảng.


Real Madrid cân nhắc bán Cristiano Ronaldo. Vụ tổ chức sinh nhật của Cristiano Ronaldo sau trận derby Madrid giống như giọt nước tràn ly trong mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa tiền đạo người Bồ Đào Nha này với Chủ tịch Florentino Perez. Theo tiết lộ, nhà tài phiệt này đã bắt đầu tính tới khả năng bán CR7 nếu nhận được một lời đề nghị “vô cùng lớn”.


Andre Ayew đắt hàng. Liverpool đã chính thức nhảy vào cuộc đua tranh giành chữ ký của Andre Ayew, ngôi sao thuộc biên chế Marseille. HLV Brendan Rodgers rất muốn có tiền đạo người Ghana này để gia tăng khả năng tấn công. Tuy vậy, ông sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với Newcastle, Everton và cả Dortmund.


Brahimi có giá 40 triệu bảng. Ngay khi Man City bày tỏ sự quan tâm tới Yacine Brahimi, phía Porto đã có động thái trả lời. Theo đó, họ khẳng định ngôi sao trẻ của mình có giá khoảng 40 triệu bảng, tức cao hơn 7 triệu bảng so với những gì Man City có thể trả. 40 triệu bảng tương đương với điều khoản phá vỡ hợp đồng giữa Brahimi và Porto.


Atletico Madrid muốn giữ chân Miranda. Không muốn đội hình bị xáo trộn, Ban lãnh đạo Atletico Madrid đang nỗ lực mời Miranda gia hạn hợp đồng. Trước đó, trung vệ người Brazil này đã bóng gió tới khả năng rời đội bóng thành Madrid để tới một bến đỗ lớn hơn. Hiện M.U, Man City và Chelsea đều quan tâm tới Miranda.


Axel Witsel tỏ tình với M.U. Từ nước Nga, Axel Witsel thừa nhận, anh sẽ rất hạnh phúc nếu khoác áo M.U trong tương lai gần. Thực tế từ thời Sir Alex Ferguson đến David Moyes, “Quỷ đỏ” cũng đã đôi lần bày tỏ khả năng chiêu mộ tiền vệ người Bỉ này. Thế nhưng do phía Zenit đòi giá quá cao nên thương vụ nhanh chóng đi vào bế tắc.


HLV Hodgson ấn định ngày gọi Harry Kane. Vào tháng 3 tới, ĐT Anh sẽ có 2 trận đấu với Lithuania và Italia. HLV Roy Hodgson dự tính, đây sẽ là những trận đấu mà ông trao cơ hội cho Harry Kane, tiền đạo đang nổi như cồn trong màu áo Tottenham thời gian qua. Ngoài ra, 2 gương mặt khác cũng có cơ hội lần đầu tiên lên tuyển là Danny Ings và Ryan Mason.


Branislav Ivanovic trắng án. Tiểu ban Kỷ luật của LĐBĐ Anh (FA) đã công bố kết quả điều tra cáo buộc Branislav Ivanovic cắn vào vai James McCarthy trong trận đấu giữa Chelsea và Everton giữa tuần qua. Theo đó, họ không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào trong tình huống va chạm giữa hai cầu thủ, và vì thế, sẽ không đưa ra án phạt.


Pepe tập luyện trở lại. Real Madrid có thể thở phào phần nào vì chấn thương của trung vệ Pepe. Theo đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã tập luyện trở lại sau một thời gian dưỡng thương. HLV Ancelotti xác nhận, Pepe sẽ không tham dự trận đấu gặp Deportivo vào cuối tuần, nhưng sẽ có đủ điều kiện để tham gia trận đấu gặp Schalke thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League.


ĐT Việt Nam vươn lên xếp số 1 Đông Nam Á. FIFA vừa công bố BXH 2/2015. Theo đó, dù không thi đấu nhưng ĐT Việt Nam vẫn tăng 1 bậc, vươn lên vị trí thứ 132 thế giới với 221 điểm, hơn 3 điểm so với tháng 1, qua đó sánh ngang với Philippines tụt 3 bậc, từ vị trí thứ 129 xuống 132, để cùng nhau sở hữu danh hiệu “Đội tuyển số 1” Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG