BẢN TIN Thể thao sáng: Real Madrid kiếm tiền số 1 thế giới

Real Madrid
Real Madrid
TPO - Man City mất Frank Lampard vì chấn thương. Valencia muốn chiêu mộ James Milner. Real Madrid chính thức có Odegaard. M.U gặp khó khăn trong việc thanh lý Anderson... Liên tục cập nhật thông tin thể thao mới nóng.

Real Madrid kiếm tiền số 1 thế giới. Thống kê mới nhất từ Deloitte cho biết, doanh thu trong năm 2014 của Real Madrid ở mức 549,5 triệu euro, xếp số 1 thế giới bóng đá về khả năng kiếm tiềm. Trong khi đó, mặc dù trải qua một năm thất bại, nhưng M.U vẫn đứng thứ 2, với 518 triệu euro. Xếp thứ 3 là Bayern Munich với 478,5 triệu euro. Barcelona chỉ xếp thứ 4 với 484,6 triệu euro.


Man City mất Frank Lampard vì chấn thương. Trong trận giao hữu mới đây, Frank Lampard đã bất ngờ tái phát chấn thương bắp đùi và nhiều khả năng tiền vệ kỳ cựu người Anh này sẽ không thể cùng Man City tham dự trận đấu với Chelsea vào cuối tuần tới. Đây quả là hung tin với HLV HLV Pellegrini, nhất là khi trước đó ông đã mất Yaya Toure vì CAN 2015.


Valencia muốn chiêu mộ James Milner. Nhờ có sự “chống lưng” từ tỷ phú Peter Lim, Valencia ngày một thể hiện tham vọng của mình trên thị trường chuyển nhượng. Mới nhất, họ đã gửi lời đề nghị tới James Milner khi biết tiền vệ người Anh gặp khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng với Man City. Mức giá mà đội bóng Tây Ban Nha đưa ra vào khoảng 7 triệu bảng.


Real Madrid chính thức có Odegaard. Hôm qua, Real Madrid đã chính thức có được chữ ký của thần đồng bóng đá Bắc Âu - Martin Odegaard. Tiền vệ 16 tuổi này gia nhập đội chủ sân Bernabeu theo bản hợp đồng có thời hạn 6 năm và sẽ ra mắt đội bóng mới vào ngày mai. Mặc dù đã từng thi đấu ở giải VĐQG Na Uy, ĐTQG Na Uy và cả Europa League, nhưng trước mắt Martin Odegaard sẽ vẫn phải chơi cho đội trẻ Real Madrid.


M'Baye Niang gia nhập Genoa theo dạng cho mượn. AC Milan đã đồng ý để M'Baye Niang gia nhập Genoa theo bản hợp đồng cho mượn tới cuối mùa giải. Nửa đầu mùa giải vừa qua, tiền đạo trẻ người Pháp này có 5 lần ra sân cho AC Milan, nhưng không ghi nổi bàn thắng nào.


Chelsea trả 26 triệu bảng cho Juan Cuadrado. Tờ Tuttosport cho hay, Chelsea đã ở rất gần Juan Cuadrado khi mức giá 26 triệu bảng mà họ đưa ra khiến Fiorentina rất hài lòng. Đội bóng Italia đánh tiếng sẵn sàng đàm phán. Trước đó, để hiện thực hóa kế hoạch chiêu mộ Juan Cuadrado, Chelsea đã lên kế hoạch bán bộ đôi Mohamed Salah và Andre Schurrle.


M.U gặp khó khăn trong việc thanh lý Anderson. Cho tới thời điểm này, vẫn chưa có đội bóng nào gửi lời đề nghị tới trường hợp của Anderson và điều đó khiến Ban lãnh đạo M.U sốt ruột, nhất là khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2015 chẳng còn mấy ngày. Trong trường hợp không thể đẩy nổi Anderson rời Old Trafford, họ sẽ phải nuôi báo cô tiền vệ này thêm nửa mùa nữa.


Lazio đánh tiếng muốn mượn Balotelli. Thêm một đội bóng nữa bày tỏ sự quan tâm tới Mario Balotelli, đó là Lazio. Tuy nhiên, cũng như AC Milan và Inter Milan, đội bóng thủ đô Rome chỉ muốn mượn tiền đạo người Italia này, thay vì mua đứt. Gia nhập Liverpool hồi mùa hè năm ngoái với giá 16 triệu bảng, nhưng Balotelli đã có một quãng thời gian đầy thất vọng.


Berbatov có thể gia nhập Arsenal. Giữa Dimitar Berbatov và Ban lãnh đạo AS Monaco đã để xảy ra những bất đồng sâu sắc trong thời gian qua. Ngay lập tức, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã bày tỏ sự quan tâm. Theo đó, ông hy vọng sẽ mượn tiền đạo kỳ cựu người Bulgaria trong phần còn lại của mùa giải và coi anh như một sự bổ sung lý tưởng khi Danny Welbeck nghỉ chấn thương dài hạn.


Messi nổ súng, Barcelona hạ Atletico Madrid. Trận lượt đi tứ kết Cúp Nhà Vua giữa Barcelona và Atletico Madrid đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Lionel Messi và nó đến ở phút 85. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào 29/1 tới.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.