BẢN TIN Thể thao sáng: Reus liên tục phớt lờ Van Gaal

Marco Reus
Marco Reus
TPO - CĐV Feyenoord nổi nóng đòi tẩn trọng tài. Juergen Klopp sợ lại có bom nổ trong trận đấu của Dortmund. Wanyama khuyên LĐBĐ Kenya bình tĩnh. Ribery muốn con trai khoác áo tuyển Đức.

CĐV Feyenoord nổi nóng đòi tẩn trọng tài. Trận đấu giữa Feyenoord và AS Roma đã bị gián đoạn khoảng 15 phút từ phút thứ 56 vì sự náo loạn đến từ các khán đài sân De Kuip. CĐV chủ nhà tỏ ra hết sức phẫn nộ sau quyết định truất quyền thi đấu cầu thủ Mitchell te Vrede của trọng tài Clement Turpin. Thậm chí, một số hooligan còn đòi đánh trọng tài.


Juergen Klopp sợ lại có bom trong trận đấu của Dortmund. HLV Juergen Klopp của Borussia Dortmund nói đùa rằng ông hy vọng sẽ không có thêm một quả bom nào ở sân Signal-Iduna Park trong trận đấu với Schalke tới đây, sau khi buổi họp báo đã bị hoãn 1 lần vì một thiết bị nổ được tìm thấy hôm thứ 5. 


Wanyama khuyên LĐBĐ Kenya bình tĩnh. Thủ quân ĐT Kenya, Victor Wanyama hy vọng LĐBĐ quê nhà thôi khiêu khích FIFA bằng nỗ lực thành lập giải đấu mới với 18 đội bóng. Nếu như cứ khăng khăng làm theo ý mình, quốc gia châu Phi này có thể đối mặt với án phạt từ FIFA và điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nền bóng đá của họ. 


Ribery muốn con trai khoác áo ĐT Đức. Tiền vệ Franck Ribery của Bayern Munich bày tỏ ý định tiếp tục ở lại Munich sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu, đồng thời khẳng định con trai anh, Saif, có thể sẽ khoác áo ĐT Đức nếu cũng chọn nghiệp cầu thủ. Saif hiện đã gia nhập lò đào tạo của Bayern Munich.


Chelsea ký hợp đồng 200 triệu bảng. Chelsea vừa bắt tay với nhà tài trợ áo đấu mới là công ty sản xuất lốp xe Yokohama Rubber đến từ Nhật Bản. Tuy các bên không tiết lộ chi tiết về bản hợp đồng 5 năm mới được ký kết, song một số nguồn tin khẳng định, The Blues thu được tới 200 triệu bảng từ vụ hợp tác này (mỗi năm 40 triệu bảng).


Reus liên tục phớt lờ Van Gaal. Tờ Independent (Anh) đưa tin, tiền vệ Marco Reus đã từ chối hàng loạt các cuộc điện thoại từ HLV Louis Van Gaal trước khi đặt bút vào hợp đồng mới với Dortmund. Xác thực hơn khi tờ Bild (Đức) khẳng định, HLV M.U đã đích thân gọi điện cho Reus nhằm thuyết phục anh gia nhập Old Trafford, song cầu thủ người Đức đã thẳng thừng từ chối. 


Liverpool ngầm “cướp” sao Atletico Madrid. Tờ Metro loan tin, BLĐ Liverpool đã sẵn sàng chi 25 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Arda Turan của Atletico Madrid trong mùa hè tới. Hơn nữa, Turan trước đó đã từng khẳng định anh luôn dành sự ngưỡng mộ cho “The Kop”, đặc biệt sau chiến thắng lịch sử trước Milan năm 2005 ở chung kết Champions League tại Istanbul.


M.U nhận tin dữ từ Van Persie. Trong lúc khủng hoảng phong độ, M.U tiếp tục nhận tin dữ khi tiền đạo chủ lực Robin van Persie có thể phải nghỉ thi đấu 1 tháng tới vì chấn thương. Van Persie đã bị chấn thương mắt cá chân phải sau nỗ lực tạt bóng ở phút cuối trận thua Swansea tuần trước. Theo bộ phận y tế của M.U, tiền đạo người Hà Lan đã bị tổn thương dây chằng mắt cá chân.


M.U ký hợp đồng với sao trẻ. Tyler Blackett đã ra mắt M.U trong mùa giải này. Dù chưa có bước đột phá lớn nhưng cầu thủ trẻ người Anh đã có những tiến bộ nhất định. Chính vì vậy, trong thời gian qua, BLĐ Quỷ đỏ đã đàm phán gia hạn hợp đồng mới với Tyler Blackett. Cuối cùng, họ đã thành công. Hôm nay, Tyler Blackett đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2017 cùng M.U.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.