BẢN TIN Thể thao sáng: Ronaldo cân bằng kỷ lục của 'Chúa nhẫn'

TPO - Arsenal trả giá cho chiến thắng. Bayern Munich từng từ chối cơ hội chiêu mộ Sergio Aguero. Ancelotti chưa gia hạn vì muốn trở lại Premier League. Sepp Blatter có đối thủ xứng tầm.

BẢN TIN Thể thao sáng: Ronaldo cân bằng kỷ lục của 'Chúa nhẫn' ảnh 1 Ronaldo

Ronaldo cân bằng kỷ lục của Raul. Không có cuộc bứt phá như của Lionel Messi (hat-trick), nhưng 1 bàn duy nhất vào lưới Basel rạng sáng nay cũng đã giúp Cristiano Ronaldo san bằng kỷ lục ghi bàn của Raul tại Champions League (71 bàn). Trận này, Real Madrid thắng chủ nhà với tỷ số 1-0, qua đó duy trì mạch 5 trận toàn thắng và có 15 điểm tuyệt đối.


Arsenal trả giá cho chiến thắng. Trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League rạng sáng nay, Arsenal đã đánh bại Dortmund với tỷ số 1-0. Thế nhưng chiến thắng của họ đã nhuốm buồn khi đội trưởng Mikel Arteta tái phát chấn thương háng. Nhiều khả năng tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ nghỉ thi đấu tới 6 tuần.


Bayern Munich từng từ chối cơ hội chiêu mộ Sergio Aguero. Một thành viên của Ban lãnh đạo Bayern Munich xác nhận, năm 2006, họ từng có cơ hội sở hữu Sergio Aguero khi tiền đạo người Argentina này lên kế hoạch rời Independiente. Thế nhưng rồi họ lại bất ngờ từ bỏ thương vụ. Rạng sáng qua, Aguero đã lập hat-trick giúp Man City đánh bại Bayern với tỷ số 3-2.


Ancelotti chưa gia hạn vì muốn trở lại Premier League. Tờ El Mundo cho hay, HLV Carlo Ancelotti vẫn ngần ngừ chuyện gia hạn với Real Madrid là vì bị dao động với những lời mời gọi từ Premier League. Từ Italia cho tới Pháp rồi Tây Ban Nha, cựu chiến lược gia AC Milan đều thu về những thành công vang dội. Chỉ có ở Premier League, ông lại không mấy thành công với Chelsea.


Newcastle muốn chiêu mộ Max Kruse. Siem de Jong và Emmanuel Riviere đều chưa thể tỏa sáng, điều đó khiến HLV Alan Pardew buộc phải lên kế hoạch tăng cường thêm một chân sút mới. Nhà cầm quân người Anh này đã để mắt tới Max Kruse, ngôi sao đang lên của M’gladbach. Tuyển thủ người Đức này có giá khoảng 9 triệu bảng.


Sepp Blatter có đối thủ xứng tầm. Ali Bin Al-Hussein, Hoàng tử Jordan và hiện giữ cương vị Phó chủ tịch FIFA, sẽ tham gia vào cuộc đua tranh chức chủ tịch FIFA vào nhiệm kỳ tới. Một khi người đàn ông 39 tuổi này “tham chiến”, Sepp Blatter khó có thể hiện thực hiện giấc mơ duy trì quyền lực của mình. Nên nhớ,  Al-Hussein có sự ủng hộ rất lớn từ châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.


Arsenal mua 1 trung vệ và 1 tiền vệ phòng ngự trong tháng 1. Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2015, Arsenal sẽ chi khoảng 20 triệu bảng để mang về 2 tân binh, gồm 1 trung vệ và 1 tiền vệ phòng ngự. HLV Wenger đang nhắm tới James McCarthy (Everton) và Grzegorz Krychowiak (Sevilla). McCarthy có giá 8 triệu bảng, còn Krychowiak khoảng 12 triệu bảng.


M.U tiệm cận Zakaria Bakkali. Tài năng trẻ người Bỉ, Zakaria Bakkali vừa từ chối gia hạn hợp đồng với PSV, đồng thời xem xét tới những lời mời gọi từ M.U. Hợp đồng của tiền vệ chạy cánh 18 tuổi này với đội bóng Hà Lan chỉ còn thời hạn tới tháng 6/2015 và ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây, M.U có thể thoải mái tiếp cận mục tiêu.


Vidic được xem xét trở lại ĐTQG Serbia. Tân HLV của đội tuyển Serbia, Radovan Curcic mới đây tuyên bố, ông đang nỗ lực thuyết phục trung vệ đang khoác áo Inter Milan, Nemanja Vidic quay trở lại. Trước đó, cựu cầu thủ M.U nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia sau khi Serbia thất bại tại vòng loại Euro 2012.


Ribery đòi công bằng cho Neuer và Robben. Chia sẻ trên SportBild, tiền vệ người Pháp cho rằng 2 đồng đội của mình ở Bayern Munich là Manuel Neuer và Arjen Robben xứng đáng giành danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2014. Tuy vậy, anh cũng đã bày tỏ mối lo ngại về những âm mưu loại Neuer và Robben của LĐBĐ Thế giới (FIFA).

MỚI - NÓNG