BẢN TIN Thể thao sáng: Tuyển Việt Nam bất ngờ nhận hung tin

Nguyên Mạnh dính chấn thương vào phút chót.
Nguyên Mạnh dính chấn thương vào phút chót.
TPO - Sao Bayern Munich lao vào “tẩn” nhau trên sân tập. HLV Mai Đức Chung nhận lương 100 triệu đồng ở B.Bình Dương. Chelsea và Man City đại chiến vì Alex Song. Eric Cantona đòi New York Cosmos bồi thường 1 triệu USD.
Sao Bayern Munich lao vào “tẩn” nhau trên sân tập. Trong buổi tập ngày 20/5, hậu vệ Jerome Boateng đã nổi đóa với chân sút Robert Lewandowski. Cầu thủ người Đức đã lao vào nhau “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” trước khi các đồng đội can ngăn.
HLV Mai Đức Chung nhận lương 100 triệu đồng ở B.Bình Dương. Mức lương của ông Mai Đức Chung tại B.Bình Dương đã được hé lộ. Theo đó, với vai trò Giám đốc Kỹ thuật, nhà cầm quân này hưởng mức lương lên tới 100 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, với quyết định về với đội bóng đất Thủ, ông cũng được lót tay 500 triệu đồng.
Chelsea và Man City đại chiến vì Alex Song. Tờ Daily Mail cho hay, cả Chelsea và Man City đều đã bày tỏ sự quan tâm tới Alex Song. Họ hy vọng sẽ chiêu mộ thành công tiền vệ người Cameroon trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Khi mùa giải này khép lại, Alex Song sẽ hết hợp đồng cho mượn với West Ham và trở lại Barcelona.
Tottenham muốn 30 triệu bảng cho Erik Lamela. Chia sẻ trước báo giới, HLV Mauricio Pochettino thừa nhận, Tottenham có thể để Erik Lamela rời CLB trong mùa hè năm nay, nhưng với mức giá không thấp hơn 30 triệu bảng. Hiện Atletico Madrid là đội bóng đặc biệt quan tâm tới tiền đạo đầy tiềm năng người Argentina này.
Eric Cantona đòi New York Cosmos bồi thường 1 triệu USD. Cựu danh thủ M.U, Eric Cantona vừa đệ đơn kiện CLB New York Cosmos và đòi bồi thường 1 triệu USD vì đã sa thải ông hồi cuối năm ngoái. Theo tiết lộ, khi ấy New York Cosmos sa thải Eric Cantona chỉ vì ông đã tấn công một phóng viên ảnh tại London.
Đến lượt Ronaldo dính nghi án... trốn thuế. Theo nhật báo Correo da Manha, Cristiano Ronaldo đã bị tình nghi cố tình trốn thuế ở Bồ Đào Nha. Cụ thể, hồi năm 2012, “siêu sao” người Bồ Đào Nha có ký hợp đồng quảng cáo cho ngân hàng Banco Espiritu San ở Bồ Đào Nha và nhận 1,3 triệu euro. Nhưng thay vì đóng thuế cho nhà nước, anh lại lờ đi.
U23 Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 28. Tối ngày 20/5, HLV Miura đã chốt danh sách 20 cầu thủ đội U23 Việt Nam sẽ lên đường đi Singapore tham dự SEA Games 28. 8 cầu thủ bị gạch tên khỏi đội U23 gồm thủ môn Nguyễn Văn Công, các cầu thủ Lê Thanh Bình, Trần Minh Toàn, Phạm Hoàng Lâm, Lê Đức Lương, Nguyễn Tuấn Anh, Tuấn Tài và Hồ Phúc Tịnh.
Tuyển Việt Nam bất ngờ nhận hung tin. Ngay sát ngày lên đường sang Thái Lan đá trận mở màn vòng loại World Cup 2018, ĐT Việt Nam đã đón nhận hung tin khi thủ thành số 1 Trần Nguyên Mạnh không thể tham dự vì chấn thương. Cụ thể, trong buổi tập cuối cùng của ĐT Việt Nam trước khi sang Bangkok, Nguyên Mạnh đã bị giãn dây chằng đầu gối và sẽ rời xa sân cỏ 1 tháng.
Thái Lan bại trận trước CHDCND Triều Tiên. Trong trận giao hữu gặp CHDCND Triều Tiên vào hôm qua, HLV Kiatisuk Senamuang của tuyển Thái Lan đã tung ra sân đội hình mạnh nhất. Đáng chú ý trong số này có tiền đạo Teerasil Dangda, cầu thủ từng chơi bóng tại Tây Ban Nha trong màu áo CLB Almeria. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn thúc thủ với tỷ số 0-1.
Hạ Lazio, Juventus đoạt Coppa Italia sau 20 năm. Rạng sáng 21/5, bàn thắng của tiền đạo dự bị Matri ở phút 97 đã giúp Juventus hạ Lazio 2-1 sau 120 phút thi đấu căng thẳng để lần đầu tiên đoạt Coppa Italia sau 20 năm chờ đợi. Như vậy, “Lão bà” đã có chức vô địch thứ 2 mùa này và giờ tự tin hướng tới trận chung kết Champions League với Barcelona.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.