BẢN TIN Thể thao: Sao AS Roma bị bắt oan vì nghi khủng bố

Radja Nainggolan vừa dính líu vào một tình huống dở khóc dở cười.
Radja Nainggolan vừa dính líu vào một tình huống dở khóc dở cười.
TPO - James Rodriguez sẵn sàng cho El Clasico. Tiền vệ Serbia tính giã từ ĐTQG, Chelsea mừng thầm. HLV khuyên Fellaini rời bỏ M.U càng sớm càng tốt. Neymar tặng áo, trọng tài lắc đầu từ chối. M.U, Chelsea “đại chiến” vì sao Fiorentina.
Sao AS Roma bị bắt vì nghi là khủng bố. Radja Nainggolan vừa dính vào một rắc rối khá hài hước. Theo đó, khi cùng gia đình tới nghỉ ngơi tại khách sạn Raddison (Antwerp, Bỉ), anh đã bị cảnh sát vây bắt. Trước đó, một CĐV đã nghi ngờ tiền vệ của ĐT Bỉ và CLB AS Roma là một thành phần khủng bố nên gọi điện báo cảnh sát. Tất nhiên đây chỉ là một sự nhầm lẫn và cảnh sát đã công khai xin lỗi Radja Nainggolan.
James Rodriguez sẵn sàng cho El Clasico. James đã trở lại ở trận Real thua Sevilla 2-3 nhưng chỉ chơi có 27 phút. Sau hơn 10 ngày, tiền vệ tấn công người Colombia đã thực sự sung mãn về thể lực và khao khát được đá chính ở trận El Clasico trên sân Bernabeu vào cuối tuần này. “Tôi ổn. Tôi đã tập luyện tốt cùng Real trước khi trở về làm nhiệm vụ quốc gia. Tôi chơi trọn vẹn 2 trận với Chile và Argentina”.
Tiền vệ Serbia tính giã từ ĐTQG, Chelsea mừng thầm. Chứng kiến ĐT Serbia gồm nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng liên tiếp vắng mặt ở các giải đấu lớn, Nemanja Matic tỏ ra rất thất vọng. Tiền vệ 27 tuổi này đã cân nhắc tới khả năng giã từ ĐTQG để tập trung cho cấp CLB. Chelsea có lý do để mừng thầm, vì điều này đồng nghĩa, Matic sẽ tập trung tối đa cho họ.
HLV khuyên Fellaini rời bỏ M.U càng sớm càng tốt. HLV ĐTQG Bỉ, Marc Wilmots vừa lên tiếng cho rằng Marouane Fellaini nên rời bỏ M.U để tìm kiếm một thách thức mới. Fellaini mới chỉ có tổng cộng 499 phút thi đấu cho “Quỷ đỏ” kể từ đầu mùa giải, trong đó phần lớn anh phải bắt đầu từ băng ghế dự bị.
Neymar tặng áo, trọng tài lắc đầu từ chối. Được Neymar tặng áo đấu là mơ ước của hàng triệu CĐV khắp thế giới nhưng không phải với tất cả, đặc biệt là Hernando Buitrago - trọng tài điều khiển trận Brazil thắng Peru 3-0 ở Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Cụ thể, Buitrago đã từ chối nhận chiếc áo do chính Neymar mang tới tặng.
M.U, Chelsea “đại chiến” vì sao Fiorentina. Báo chí Anh đưa tin, cả M.U và Chelsea đều trong cuộc đua tranh giành chữ ký của tiền đạo Mario Gomez (Fiorentina). Chân sút 30 tuổi người Đức hiện đang thi đấu cho Besiktas theo dạng hợp đồng cho mượn và sẵn sàng tới Anh tìm kiếm thêm một thử thách nữa trong sự nghiệp.
Chelsea khủng hoảng, Mourinho nhắm mua Van Persie. HLV Jose Mourinho vừa ngỏ ý muốn chiêu mộ tiền đạo Robin van Persie của Fenerbahce trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới nhằm giải quyết bài toán nhân sự trên hàng công Chelsea. Van Persie hiện không hạnh phúc tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ và sẵn sàng trở lại Anh thi đấu.
BTC Thai Premier League sắp bị kiện. CLB Bangkok Utd đã quyết định sẽ khởi kiện Ban tổ chức giải Thai Premier League về hình phạt vô lý tại vòng 29 Thai Premier League 2015. Cụ thể, đội bóng Thủ đô đã giành chiến thắng 1-0 trước BEC Tero nhưng Ban tổ chức giải đấu đã bất ngờ xử Bangkok Utd thua 0-3 và phạt thêm 3.000 baht do đội bóng này sử dụng quá số lượng ngoại binh trong một trận đấu.
Cổ động viên Arsenal góp tiền trả lương cho Messi. Ngay sau khi Lionel Messi bóng gió rằng, nếu đến chơi bóng ở Premier Leaue, anh chỉ muốn khoác áo Arsenal, lập tức các CĐV của "Pháo thủ" đã lên kế hoạch quyên góp tiền để trả lương cho siêu sao người Argentina. Được biết, mức lương mà Messi mong muốn khi đến Anh là 600.000 bảng/tuần.
Võ sỹ Ronda Rousey hút fan nhất thế giới. Ngôi sao được mệnh danh là Nữ hoàng của hệ thống giải đấu võ tự do (UFC), Ronda Rousey được an ủi đáng kể, sau thất bại sốc trước đối thủ Holly Holm mới đây. Theo số liệu thống kê của UFC, Rousey chính là nữ VĐV thu hút nhiều fan nhất trên các mạng xã hội hiện nay.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.