BẢN TIN Thể thao: Thua đậm tuyển Việt Nam, HLV Campuchia gặp họa?

HLV Vitorino đối mặt tương lai bất định.
HLV Vitorino đối mặt tương lai bất định.
TPO - Sao Leicester City lên kế hoạch về quê bán xăng. Mariano Diaz không chắc trở lại Real Madrid. Đổi Martial lấy Rakitic. Huyền thoại Arsenal coi thường tư duy chiến thuật của Wenger. Messi tức tốc trở lại Barcelona. Luis Figo trở thành cố vấn bóng đá của UEFA...

Thua đậm ĐT Việt Nam, HLV Campuchia gặp họa? Mặc dù thực lực không bằng ĐT Việt Nam nhưng HLV trưởng Vitorino luôn mạnh miệng sẽ đánh bại đoàn quân của HLV Mai Đức Chung trước khi đối đầu. Kết quả, Campuchia thua 0-5 trên sân Mỹ Đình và HLV người Brazil đang đối diện với nguy cơ bị sa thải.

Sao Leicester City lên kế hoạch về quê bán xăng. Trên mạng xã hội, tiền đạo Ahmed Musa của Leicester City vừa cho đăng tải một chùm ảnh khoe cây xăng mới mở của mình ở quê nhà Nigeria. Được biết, cây xăng này do Ahmed mua lại và nó chính là nơi làm việc của anh sau khi nghỉ bóng đá.

Mariano Diaz không chắc trở lại Real Madrid. Tiền đạo người Tây Ban Nha, Mariano Diaz thừa nhận không biết Real Madrid có cài điều khoản mua lại anh từ Lyon hay không. Mariano Diaz chuyển đến Lyon với giá 8 triệu euro ở mùa Hè vừa qua và lập tức tỏa sáng với 6 bàn thắng ở CLB mới, đồng thời trở thành nhân tố không thể thay thế trên hàng công.

Đổi Martial lấy Rakitic. Theo tờ Diario Gol, M.U sẵn sàng bán Anthony Martial cho Barcelona nếu như Ivan Rakitic di chuyển theo chiều ngược lại. M.U đang tìm kiếm nhân sự chất lượng ở vị trí tiền vệ trung tâm để xoay vòng trong mùa giải này. Trong khi đó, phía Barcelona cũng ưu tiên chiêu mộ một cầu thủ giàu kỹ thuật như Martial.

Huyền thoại Arsenal coi thường tư duy chiến thuật của Wenger. Huyền thoại của Arsenal - Paul Merson cho rằng, Arsenal sẽ giành Premier League nếu HLV Arsene Wenger có được tư duy chiến thuật của HLV Harry Redknapp (Birmingham City). Lần gần đây nhất mà “Pháo thủ” vô địch giải Ngoại hạng Anh là mùa giải 2003-2004.

Messi tức tốc trở lại Barcelona. Ngay sau khi giúp ĐT Argentina giành vé dự World Cup 2018, Lionel Messi đã tức tốc bay về Barcelona để cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận đấu với Atletico Madrid vào cuối tuần. Vợ và con của Messi đã có mặt ở sân bay để đón cầu thủ này. Ngoài Messi, trong chuyến trở lại còn có đồng đội Javier Mascherano.

Luis Figo trở thành cố vấn bóng đá của UEFA. Huyền thoại Bồ Đào Nha - Luis Figo vừ được LĐBĐ châu Âu (UEFA) bổ nhiệm làm cố vấn bóng đá của Liên đoàn. Trước đó, Figo từng tuyên bố tranh cử chức Chủ tịch FIFA vào năm 2015 nhưng rút lui vào phút cuối. Ngoài việc đảm nhận vai trò cố vấn, cựu tiền vệ 44 tuổi còn hỗ trợ kỹ thuật và luật của các trận đấu tại lục địa già.

RB Leipzig gần như đã có Mbappe. Giám đốc thể thao của RB Leipzig, Ralf Rangnick tiết lộ, CLB này đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Kylian Mbappe vào năm 2015. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể vào phút chót vì RB Leipzig chưa tìm được HLV trưởng mới ở thời điểm đó. Hè vừa qua, Mbappe gia nhập PSG với giá lên tới 187 triệu euro.

Harry Kane giá 200 triệu bảng. Cựu cầu thủ Tottenham, Darren Anderton cho rằng, với những gì đã thể hiện, giá trị của Harry Kane hiện tại lên đến 200 triệu bảng và Real Madrid phải bỏ ra khoản tiền này trả “Gà trống” nếu muốn có chân sút người Anh. Trong hơn 1 năm qua, Real Madrid luôn coi Kane là mục tiêu chuyển nhượng số 1.

Real đón thêm thương binh. Sau tiền vệ Gareth Bale, Real Madrid lại tiếp tục phải đón nhận thêm 1 ca chấn thương khác, đó là thủ thành Keylor Navas, Người gác đền 30 tuổi đã bị dính chấn thương trong quá trình tập trung cùng ĐT Costa Rica. Theo dự kiến, Navas không thể ra sân trong trận Real viếng thăm Getafe cuối tuần này.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.