BẢN TIN Thể thao: Thua thảm PSG, phòng thay đồ Barca đại loạn

Các cầu thủ Barcelona thất vọng sau trận thua PSG.
Các cầu thủ Barcelona thất vọng sau trận thua PSG.
TPO - HLV Luis Enrique xác nhận thua toàn diện trước PSG. Muốn đi tiếp, Barcelona cần chống lại lịch sử. Aubameyang đá hỏng phạt đền, Dortmund “ngã ngựa”. Di Maria có sinh nhật ý nghĩa...
Thua PSG, phòng thay đồ Barcelona đại loạn. Theo thông tin mới được COPE đăng tải, các cầu thủ của Barcelona đã mất niềm tin và HLV Luis Enrique. Đặc biệt, sau trận thua 0-4 trước PSG rạng sáng nay, phòng thay đồ của đội bóng xứ Catalan đã trở nên náo loạn khi nhiều cầu thủ thể hiện sự thất vọng và bất mãn trước sự chuẩn bị của Luis Enrique.
HLV Luis Enrique xác nhận thua toàn diện trước PSG. Phát biểu sau khi Barcelona thảm bại 0-4 trước PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, HLV Luis Enrique xác nhận, đội phương hay hơn và xứng đáng chiến thắng: “Đây là một đêm tai hại với Barca. PSG thi đấu tốt hơn so với chúng tôi về mọi mặt. Tuy không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng, kết quả trận đấu phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân”.
PSG nối dài chuỗi bất bại ở Champions League. Chiến thắng trước Barcelona giúp PSG nối dài chuỗi trận bất bại ở Champions League khi thi đấu trên sân nhà lên con số 9 (thắng 5, hoà 4). Đồng thời, họ trở thành CLB thứ 6 trong lịch sử ghi được 4 bàn thắng vào lưới gã khổng lồ xứ Catalan trong một trận đấu ở Champions League. Trước đó, AC Milan, Dynamo Kiev, Valencia, Chelsea và Bayern Munich đã làm được điều tương tự.
Muốn đi tiếp, Barcelona cần chống lại lịch sử. Theo thống kê của hãng Opta, kể từ khi Champions League ra đời vào năm 1992 tới nay, chưa có CLB nào giành quyền đi tiếp sau khi để thua với cách biệt từ 4 bàn trở lên trong trận lượt đi của các vòng knock-out. Rạng sáng nay, Barcelona đã thảm bại 0-4 trước chủ nhà PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Aubameyang đá hỏng phạt đền, Dortmund “ngã ngựa”. Trong cuộc chạm trán tại lượt đi vòng knock-out Champions League diễn ra rạng sáng nay, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đã thực hiện không thành công quả phạt đền khiến Borussia Dortmund phải nhận thất bại 0-1 trước Benfica. Tuy vậy, HLV Thomas Tuchel không trách cứ gì Aubameyang.
Di Maria có sinh nhật ý nghĩa. Rạng sáng nay, Angel Di Maria đã tỏa sáng rực rỡ khi lập cú đúp giúp PSG đánh bại Barcelona 4-0 tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. 2 bàn còn lại của chủ nhà được ghi bởi Draxler và Cavani. Cần biết rằng, hôm 14/2 vừa qua cũng là sinh nhật lần thứ 29 của Di Maria và anh đã có một sinh nhật thật ý nghĩa.
Ozil hẹn hò với chân dài lạ mặt. Mới đây, tiền vệ Mesut Ozil đã gây bất ngờ khi cùng với một người đẹp lạ mặt tới nhà hàng Novikov ở trung tâm London để ăn tối. Tại đây, cặp đôi này liên tiếp có những cử chỉ cực kỳ mặn mà với nhau. Chứng kiến điều này, rất nhiều người đã cho rằng, đây chính là bạn gái mới của ngôi sao người Đức.
HLV Mourinho đưa Belotti vào “tầm ngắm”. Tờ Tuttomercatoweb, HLV Jose Mourinho đang có kế hoạch gia cố hàng công M.U bằng việc chiêu mộ tiền đạo Andrea Belotti của Torino trong “phiên chợ Hè” 2017. Hiện chân sút người Italia đang nhận được sự quan tâm của Chelsea, Man City, Real Madrid, Bayern Munich và Paris Saint-Germain.
Barcelona gấp rút tìm người thay Aleix Vidal. Do hậu vệ phải Vidal chấn thương dài hạn nghỉ 5 tháng, còn Roberto chỉ chơi ở mức tròn vai, Barcelona đang gấp rút tìm người thay thế. Theo tờ  Marca, gã khổng lồ xứ Catalunya đang nhắm tới Michel Macedo của Las Palmas, người đã chơi 19 trận tại Liga mùa giải năm nay và thể hiện phong độ xuất sắc.
Chelsea chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Diego Costa. Những lùm xùm quanh chuyện đi ở của Costa cuối cùng đã chấm dứt khi Chelsea chuẩn bị gia hạn hợp đồng với tiền đạo người Tây Ban Nha. Theo đó, Diego Costa sẽ tiếp tục cống hiến cho đội bóng thành London trong vòng 5 năm tới với mức lương lên đến 260.000 bảng/tuần.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.