BẢN TIN Thể thao: Tiền đạo Indonesia thử việc ở Ngoại hạng Anh

Ezra Walian được West Ham mời sang thử việc.
Ezra Walian được West Ham mời sang thử việc.
TPO - Liverpool ra yêu sách vụ Coutinho. Mkhitaryan đặt mục tiêu vô địch Premier League. Người cũ của Liverpool dự đoán M.U vô địch Premier League. Zidane không đổi Kovacic lấy Dybala...

Tiền đạo U22 Indonesia sang Premier League thử việc. Hôm qua (7/8), đội tuyển U22 Indonesia có buổi tập đầu tiên trong chuyến tập huấn trước thềm SEA Games 29. Trong số những cầu thủ vắng mặt, tiền đạo Ezra Walian là cái tên được báo giới đất nước vạn đảo quan tâm do đang thử việc tại West Ham United. Dự kiến, trong vài ngày tới, Ezra Walian sẽ trở lại tập trung cùng U22 Indonesia để chuẩn bị cho giải đấu tại Malaysia.

HLV U22 Thái Lan vì chấn thương của các học trò. U22 Thái Lan triệu tập 27 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 29 nhưng đến ngày hội quân, thủ môn Rattanai Songsangchan (FC Port) đã xin rút lui do không kịp bình phục chấn thương. Hiện HLV Trưởng U22 Thái Lan đang rất đau đầu về tình hình chấn thương hiện tại của các học trò.

Liverpool ra yêu sách vụ Coutinho. Theo tờ Liverpool Echo, BLĐ đội chủ sân Anfield chỉ chấp thuận để Philippe Coutinho gia nhập Barcelona nếu nhận được một khoản tiền kèm theo Andre Gomes. Bản hợp đồng trị giá 40 triệu euro của Barca mùa trước không thể hiện được nhiều kể từ khi đến Nou Camp. Tuy nhiên, HLV Klopp là rất “kết” nhà vô địch EURO 2016.

Mkhitaryan đặt mục tiêu vô địch Premier League. Tiền vệ người Armenia thể hiện tham vọng tại Premier League mùa tới và muốn hướng tới danh hiệu thứ tư cùng Quỷ Đỏ sau chỉ 12 tháng. "Lọt vào top bốn là một kết quả tệ với một đội bóng như M.U," Mkhitaryan phát biểu với BBC Sport. "Vị trí thứ nhất là điều mà chúng tôi hướng tới, đứng thứ hai là tối thiểu."

Người cũ của Liverpool dự đoán M.U vô địch Premier League. Cựu danh thủ Steven Gerrard vừa nhận định, sau khi mua sắm nhiều cầu thủ chất lượng thì M.U chính là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Premier League mùa giải 2017-2018. Trong “phiên chợ Hè”, đội bóng chủ sân Old Trafford đã đưa về 3 tân binh tân tuổi là tiền đạo Romelu Lukaku, trung vệ Victor Lindelof và tiền vệ Nemanja Matic.

Zidane không đổi Kovacic lấy Dybala. Trong cuộc họp báo trước trận đấu với M.U, HLV Zinedine Zidane khẳng định tiền vệ Mateo Kovavic nằm trong các kế hoạch nhân sự của mình. Nhà cầm quân người Pháp cũng bác bỏ khả năng Real Madrid sử dụng Kovacic để thuyết phục Juventus bán lại Paulo Dybala. Thậm chí Zidane định giá Kovacic còn đắt hơn 85 triệu euro.

Arsenal 2 lần nhận “vố đau” vụ Rugani. Ban lãnh đạo Juventus xác nhận, họ đã hai lần từ chối bán trung vệ Daniele Rugani cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Cầu thủ sinh năm 1994 được đánh giá là có khả năng chơi bóng bổng tốt cùng với khả năng phán đoán và bọc lót cho các đồng đội.

M.U định giá bán Juan Mata. Tờ Daily Star cho hay, để cân bằng đội hình M.U, HLV Jose Mourinho đang tính tới khả năng bán Juan Mata ngay trong mùa hè 2017. Tiền vệ người Tây Ban Nha còn hợp đồng tới 2019 với M.U và hiện được sự quan tâm từ cả Barcelona lẫn AC Milan. Theo tiết lộ, M.U muốn ít nhất 40 triệu bảng cho Mata.

Andre Gomes bật đèn xanh cho các đại gia Anh. Siêu cò Jorge Mendes, người đại diện của tiền vệ Andre Gomes (Barcelona) cho biết, thân chủ ông đã sẵn sàng chia tay sân Nou Camp để chuyển tới Anh thử sức. Hiện Andre Gomes cũng là một trong những cái tên mà HLV Jose Mourinho muốn mang về M.U.

De Gea cam kết ở lại Old Trafford.Trước trận tranh siêu cúp châu Âu gặp Real Madrid, thủ môn De Gea đã làm yên lòng CĐV M.U. Thủ môn người Tây Ban Nha khẳng định sẽ tôn trọng hợp đồng và không còn nghĩ đến chuyện gia nhập đội bóng quê hương. Tờ Don Balon cho hay De Gea rất tin tưởng vào thành công của M.U dưới thời HLV Mourinho.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.