BẢN TIN Thể thao tối 22/11: Sợ trả thưởng, M.U bán tháo Van Persie

BẢN TIN Thể thao tối 22/11: Sợ trả thưởng, M.U bán tháo Van Persie
TPO - Phillippines khởi đầu suôn sẻ. Arsenal lập kế hoạch "hút máu" Monaco. Danny Welbeck đã đúng khi gia nhập Pháo thủ. Thêm một kỷ lục chờ Ronaldo. Sepp Blatter bị FBI điều tra.

Sợ trả thưởng, M.U tìm cách bán nhanh Van Persie. Khi mua Robin van Persie từ Arsenal hồi hè 2012, M.U đã ký thêm điều khoản. Theo đó, nếu tiền đạo người Hà Lan hoàn tất bản hợp đồng 4 năm ở Old Trafford, anh sẽ nhận thêm 10 triệu bảng vì lòng trung thành. Nhưng với phong độ sa sút của Van Persie, lãnh đạo CLB đang tính tới phương án phá vỡ thỏa thuận ấy. Theo đó, họ sẵn sàng thanh lý cựu tiền đạo Arsenal khỏi “Quỷ đỏ” trước hè 2016.


Phillippines khởi đầu suôn sẻ. Bị Lào dẫn trước ở phút thứ 40, nhưng với một dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, Phillippines đã chứng tỏ đẳng cấp và bản lĩnh khi lội ngược dòng thắng lại 4-1. Những người lập công cho Phillippines là Simone Rota, Phil Younghusband và Reichelt (cú đúp). Một khởi đầu suôn sẻ cho đội bóng đã vào tới bán kết AFF Cup 2012.


Chelsea sẽ không kết thúc bất bại. Trả lời phỏng vấn báo giới trước khi Chelsea có cuộc tiếp đón West Brom ở vòng 12 Premier League, HLV Jose Mourinho thừa nhận, đội bóng của ông sẽ không bất bại cả mùa. 17 trận đã qua trên khắp các mặt trận, Chelsea không thua, với hòa 4 và thắng 13. Riêng ở Premier League, họ thắng 9 và chỉ hòa 2.


Danny Welbeck đã đúng khi gia nhập Arsenal. Wayne Rooney vừa lên tiếng ủng hộ quyết định gia nhập Arsenal của Danny Welbeck trong mùa hè vừa qua, đồng thời tin rằng người đồng đội cũ của mình ở M.U sẽ gặt hái được nhiều thành công. Trong trận đấu giữa M.U và Arsenal tại Emirates đêm nay, nhiều khả năng Danny Welbeck sẽ có tên ở đội hình xuất phát.


Arsenal lập kế hoạch hút máu Monaco. HLV Arsene Wenger muốn bổ sung thêm một tiền vệ tấn công trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2015 và cái tên ông nhắm tới là Joao Moutinho, ngôi sao thuộc biên chế AS Monaco. Nhà cầm quân người Pháp tin rằng, 30 triệu bảng là con số đủ để Arsenal thuyết phục đội bóng xứ Công quốc nhả người.


Real Madrid tham chiến giành Odegaard. Không chỉ Arsenal, mà Real Madrid cũng đã bắt đầu bày tỏ sự quan tâm tới Martin Odegaard, tài năng trẻ hàng đầu bóng đá Na Uy hiện nay. Thậm chí tờ Marca cho hay, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã định ngày 17/12 tới là ngày mà họ ký nháy hợp đồng với tiền vệ tấn công 15 tuổi này. Odegaard đã có 3 lần khoác áo ĐTQG Na Uy.


Thêm một kỷ lục chờ Ronaldo. Nếu ghi bàn từ chấm phạt đền trong trận gặp Eibar rạng sáng mai (00h00 ngày 23/11), Cristiano Ronaldo sẽ vượt qua huyền thoại Hugo Sanchez về số bàn thắng được thực hiện bằng penalty cho Real Madrid. Hiện CR7 và danh thủ người Mexico cùng có 44 lần thực hiện penalty cho Real Madrid. Trong 44 lần ấy, Ronaldo đã ghi 41 bàn.


Sepp Blatter bị FBI điều tra. Theo tờ Sport Mail, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang mở rộng cuộc điều tra khác nhắm vào những cáo buộc hối lộ trong quá trình vận động đăng cai World Cup 2018 (Nga) và 2022 (Qatar). Điều này khiến Chủ tịch LĐBĐ thế giới Sepp Blatter buộc phảicắt hết các chuyến công du sang Mỹ để trốn tránh những cuộc điều tra.


Hủy án phạt dành cho Zidane Zinedine. Zidane đã có thể quay trở lại với vai trò dẫn dắt đội Real Madrid Castilla sau khi án cấm chỉ đạo của ông được tòa án Tây Ban Nha gỡ bỏ. Trước đó, vào cuối tháng 10, huyền thoại bóng đá Pháp đã bị cấm chỉ đạo 3 tháng do thiếu bằng cấp cần thiết để làm HLV đội Real Madrid Castilla. Zidane mới chỉ có bằng HLV hạng A của UEFA, tương đương trình độ 2 ở Tây Ban Nha. Giải hạng ba Tây Ban Nha quy định HLV phải có bằng trình độ 3. Bất bình trước án phạt này, Real Madrid đã kháng cáo và giành chiến thắng.

MỚI - NÓNG