BẢN TIN Thể thao tối 9/7: Arsenal định giá bán Alexis Sanchez

Arsenal muốn 80 triệu bảng cho Alexis Sanchez.
Arsenal muốn 80 triệu bảng cho Alexis Sanchez.
TPO - Chelsea chi 150 triệu euro, giật 2 "bom tấn" của M.U. Pereira được gia hạn hợp đồng. HLV Jurgen Klopp đặt niềm tin vào Salah. Sao Juventus chính thức gia nhập Valencia. Cay cú vụ Lukaku, Chelsea quyết trả đũa M.U...

Arsenal định giá bán Alexis Sanchez. Theo Mirror, Arsenal sẵn sàng bán Alexis Sanchez cho Man City nếu nhận được 80 triệu bảng. Đây được coi là mức giá không tưởng cho một cầu thủ chỉ còn hợp đồng 1 năm. Theo truyền thông Anh, Arsenal quyết định hét giá Sanchez với mục đích khiến Man City nản chí và tìm đến mục tiêu khác.

Chelsea chi 150 triệu euro, giật 2 "bom tấn" của M.U. Tờ Diario Gol cho hay, Chelsea sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 150 triệu euro để thuyết phục Real Madrid bán tiền đạo Alvaro Morata và tiền vệ James Rodriguez. Đây là 2 mục tiêu mà M.U đã theo đuổi suốt từ đầu mùa hè 2017, nhưng chưa thể được như ý.

“Bom tấn” của M.U sắp phải ra hầu tòa. Để ăn mừng sau khi được M.U rước về với số tiền 75 triệu bảng, tiền đạo Romelu Lukaku đã quyết định mở tiệc ăn mừng ở thành phố Beverly Hills, Mỹ. Chính tiệc mừng này đã khiến tuyển thủ Bỉ sắp phải ra hầu tòa vì bị tố cáo đã gây ra quá nhiều tiếng ồn. Theo dự kiến, vào ngày 2/10 tới Lukaku sẽ phải ra hầu tòa.

Pereira được gia hạn hợp đồng. Thủ môn Joel Pereira đã chính thức đặt bút ký vào hợp đồng mới kéo dài tới năm 2021 với M.U, bao gồm điều khoản cho phép M.U gia hạn thêm 1 năm. Thủ thành 21 tuổi người Bồ Đào Nha đã gia nhập CLB từ năm 2012 và gây được nhiều ấn tượng khiến anh được bắt chính cho đội 1 vào tháng 1 năm nay.

HLV Jurgen Klopp đặt niềm tin vào Salah. HLV Jurgen Klopp tin rằng, tiền đạo tân binh Mohamed Salah sẽ là sự bổ sung tuyệt vời vào những pha tấn công đầy tốc độ của Liverpool trong mùa giải tới. Hôm 22/6 vừa qua, chân sút người Ai Cập chính thức đầu quân cho “The Kop” bằng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Sao Juventus chính thức gia nhập Valencia. Thủ thành Neto vừa ký hợp đồng 4 năm với CLB Valencia, sau 2 mùa khoác áo Juventus. Mặc dù chuẩn bị bước sang tuổi 28, tuy nhiên thủ môn người Brazil này không  thể cạnh tranh vị trí với Buffon, buộc phải ra đi tìm kiếm cơ hội ra sân để được tranh tài tại World Cup 2018.

Cay cú vụ Lukaku, Chelsea quyết trả đũa M.U. Quá cay cú khi bị M.U “nẫng” tiền đạo Romelu Lukaku (Everton) ngay “trước mũi”, Ban lãnh đạo Chelsea đã quyết định không bán tiền vệ Nemanja Matic cho đội chủ sân Old Trafford. Trước đó, M.U từng ngỏ ý sẵn sàng trả 40 triệu bảng để sở hữu chữ ký của tiền vệ người Serbia.

Gia hạn với Barcelona, Messi nhận “lót tay” 50 triệu euro. Sao bao nhiêu chờ đợi thì Lionel Messi cũng đã chính thức đồng ý gia hạn với Barcelona trong một bản hợp đồng thời hạn đến 4 năm cùng điều khoản gia hạn thêm 1 năm nữa. Để thuyết phục thành công siêu sao người Argentina gia hạn, Barcelona đã phải chấp nhận điều khoảng thưởng lên tới 50 triệu euro.

Fabinho quyết tâm ra đi. Fabinho đang là mục tiêu tiếp theo của M.U. Cầu thủ đa năng người Brazil cũng đang liên tục gây sức ép lên ban lãnh đạo Monaco đòi ra đi. Ngôi sao 23 tuổi này đã chơi 37 trận mùa trước tại Ligue 1 và ghi đến 9 bàn thắng. Hiện tại Arsenal cũng để mắt đến Fabinho còn Monaco luôn thách giá 50 triệu bảng.

Juventus tiệm cận Douglas Costa. Theo tờ Goal, Juventus đã ở rất gần việc giành chữ ký của Douglas Costa từ Bayern Munich. Tiền vệ người Brazil sẽ chuyển tới Juventus Arena đá theo dạng cho mượn với mức phí 10 triệu euro và có thể được “Bà đầm già thành Turin” mua đứt anh vào cuối mùa tới với giá gấp 3 lần mức đó nếu chơi tốt. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.