BẢN TIN Thể thao tối: Bale 'bật đèn xanh' cho M.U

BẢN TIN Thể thao tối: Bale 'bật đèn xanh' cho M.U
TPO - Napoli muốn giải cứu Balotelli. Liverpool để ngỏ khả năng mang Torres trở lại. Blanc không sợ bi sa thải. Man City muốn mang De Bruyne trở lại nước Anh. Inzaghi tự tin.

Bale “bật đèn xanh” cho M.U. Tin vui cho M.U, Gareth Bale đã để ngỏ khả năng trở lại Premier League trong thời gian tới. Theo Marca, tại Real Madrid, tiền vệ người xứ Wales thường xuyên phải làm nền cho Cristiano Ronaldo tỏa sáng và bị thi đấu ở vị trí không hợp sở trường. Giá của Bale giờ vào khoảng 80 triệu bảng.


Napoli muốn giải cứu Balotelli. Trong bối cảnh mà Higuain bóng gió chuyện ra đi, Napoli đã xem xét tới khả năng tìm người thay thế. Theo tiết lộ từ Tuttosport, đội bóng thành Naples đã đưa Mario Balotelli vào tầm ngắm. Gia nhập Liverpool với giá 16 triệu bảng trong mùa hè vừa qua, thế nhưng tiền đạo người Italia này đã gây thất vọng tràn trề và nhiều khả năng sẽ bị bán tháo.


Liverpool để ngỏ khả năng mang Torres trở lại. AC Milan không muốn tiếp tục mượn Fernando Torres, trong khi đội bóng chủ quản Chelsea cũng chẳng háo hức mang tiền đạo người Tây Ban Nha này trở lại London. Gần như ngay lập tức, phía Liverpool đã lên tiếng bày tỏ khả năng mang Torres trở lại Anfield. Trước khi đến Chelsea, Torres từng thi đấu rất thành công ở Liverpool.


Blanc không sợ bi sa thải. HLV Laurent Blanc sẽ ở lại PSG ít nhất là hết mùa giải tới, bất chấp thời gian gần đây, đội bóng thành Paris chơi thiếu ổn định ở Ligue 1. Đây là thông điệp mà những ông chủ người Qatar đã gửi tới vị HLV người Pháp cũng như các CĐV của mình. Trước đó, một số tờ báo đã cho rằng, Blanc sẽ mất việc nếu PSG không vô địch Ligue 1 mùa này.


Man City muốn mang De Bruyne trở lại nước Anh. Chứng kiến những màn trình diễn chói sáng của Kevin De Bruyne trong màu áo Wolfsburg, Man City đã lên kế hoạch mang tiền vệ người Bỉ này trở lại Premier League. Họ sẵn sàng trả đội bóng nước Đức 20 triệu bảng. Trước khi gia nhập Wolfsburg, De Bruyne từng là cầu thủ thuộc biên chế Chelsea.


M.U muốn bán đứt Cleverley. Nguồn tin từ M.U cho hay, Ban lãnh đạo cũng như Ban huấn luyện không có kế hoạch gọi Tom Cleverley trở lại Old Trafford. Thay vào đó, họ sẵn sàng bán đứt tiền vệ người Anh này cho Aston Villa. Mức giá mà “Quỷ đỏ” yêu cầu vào khoảng 7,5 triệu bảng. Cleverley hiện khoác áo Villa theo dạng mượn 1 năm từ M.U.


Inzaghi tự tin. Sau trận hòa trước AS Roma, HLV Inzaghi khẳng định AC Milan vẫn đi đúng trên con đường thực hiện nhiệm vụ giành vé dự Champions League mùa này. Hiện tại, CLB thành Milan đang đứng thứ 7 trên BXH với 25 điểm sau 16 vòng, kém đối thủ thứ 3, Napoli, 2 điểm.


Man City sẵn sàng trả 60 triệu bảng cho Sterling. Theo tờ Daily Express, Man City sẵn sàng chi ra 60 triệu bảng chiêu mộ tiền đạo trẻ Sterling ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Đây là thách thức lớn với Liverpool, nhất là khi họ chưa thể thuyết phục thành công tài năng trẻ người Anh này gia hạn. Trước đó, Bayern Munich và Real Madrid cũng đã bày tỏ sự quan tâm tới Sterling.


Tuyển Việt Nam nhận giải fair-play tại AFF Cup 2014. Sau trận chung kết lượt về, nơi Thái Lan lần thứ tư vô địch AFF Cup, các giải thưởng phụ của giải đấu đã được công bố. Theo đó, tuyển Việt Nam giành giải Fair-play. Ở các giải thưởng còn lại, với hai bàn thắng cùng hai đường kiến tạo thành bàn, tiền đạo Chanathip Songkrasin, người được mệnh danh là "Messi Thái" nhận giải Cầu thủ hay nhất giải. Tiền vệ Safid Rahim của Malaysia nhận giải Vua phá lưới. Anh ghi 6 bàn sau bảy trận, trong đó có bốn bàn trên chấm phạt đền.

MỚI - NÓNG