BẢN TIN Thể thao tối: M.U mất 3 ngôi sao đến hết mùa

M.U mất 3 ngôi sao đến hết mùa vì chấn thương.
M.U mất 3 ngôi sao đến hết mùa vì chấn thương.
TPO - Mourinho ra điều kiện cho Real vụ chuyển nhượng De Gea. Neymar ra điều kiện lương bổng với M.U và Chelsea. Bầu Đức khen ngợi Văn Toàn. Szczesny phủ nhận tin đồn. Mourinho xác nhận M.U “buông” Premier League. Zidane lo lắng về chấn thương của Varane...

M.U mất 3 ngôi sao đến hết mùa. HLV Jose Mourinho vừa xác nhận một hung tin dành cho M.U. Theo đó, bộ ba Juan Mata, Chris Smalling và Phil Jones sẽ phải nghỉ đến hết mùa vì chấn thương. Smalling và Jones dính chấn thương khi được triệu tập lên ĐT Anh, còn Mata vừa trải qua cuộc phẫu thuật háng cách đây 1 ngày.

Mourinho ra điều kiện cho Real vụ chuyển nhượng De Gea. HLV Jose Mourinho vừa có động thái phản hồi đối với tham vọng chiêu mộ David de Gea của Real Madrid. Theo đó ông bóng gió, nếu muốn có thủ người Tây Ban Nha, đội bóng chủ sân Bernabeu sẽ phải nhượng lại cho M.U bộ 3 ngôi sao Toni Kroos, Raphael Varane và Casemiro.

Neymar ra điều kiện lương bổng với M.U và Chelsea. Một người bạn thân thiết của Neymar cho tờ Sunday Times hay, tiền đạo này đã nhận được lời đề nghị từ M.U và Chelsea, đồng thời xác nhận có thể rời Barcelona để đến Anh thi đấu, miễn là được đáp ứng mức lương trên 450.000 bảng/tuần. Hợp đồng của Neymar với Barcelona còn thời hạn tới hè 2021.

Bầu Đức khen ngợi Văn Toàn. Trong trận thắng 1-0 trước CLB Quảng Nam của HAGL, bầu Đức đánh giá rất cao Văn Toàn: “Mọi người thấy không, Văn Toàn đá tốt quá. Đáng lý ra, cậu ấy phải ghi được cho mình một bàn thắng sau biết bao cơ hội. Trận này HAGL chơi trên chân nên chiến thắng trước đối thủ là hợp lý”.

Szczesny phủ nhận tin đồn. Thủ môn Wojciech Szczesny phản bác lại những phỏng đoán cho rằng, anh từ chối trở lại Arsenal nếu HLV Arsene Wenger tiếp tục ở lại. Trước đó, người phát đi thông tin này là huyền thoại người Ba Lan, Zibi Boniek. “Ông ấy nói những điều chẳng có trong thực tế và tôi không biết phải nói gì về điều đó”, thủ thành của AS Roma cho biết.

Mourinho xác nhận M.U “buông” Premier League. Đích thân HLV Jose Mourinho vừa lên tiếng thừa nhận rằng, M.U sẵn sàng từ bỏ tham vọng cạnh tranh một suất trong Top 4 tại Premier League 2016-2017 để tập trung cho tham vọng đăng quang tại đấu trường Europa League. Ở Europa League, M.U đã có mặt ở vòng tứ kết.

Wenger phủ nhận tin đồn tới PSG. Sau trận đấu với Man City, HLV Arsene Wenger một lần nữa khẳng định việc ông chuyển tới dẫn dắt PSG vào cuối mùa chỉ là tin đồn. Hiện hợp đồng của HLV Wenger với Arsenal sắp hết hạn, nhưng đôi bên vẫn chưa có bất cứ động thái nào. Thời gian gần đây, HLV Wenger bị CĐV Arsenal phản đối rất nhiều.

Zidane lo lắng về chấn thương của Varane. HLV Zinedine Zidane cho biết, ông hy vọng chấn thương mà trung vệ Raphael Varane dính phải trong trận Real Madrid thắng Alaves 3-0 hồi đêm qua không nghiêm trọng. Tuy nhiên, “Zizou” vẫn lo lắng rằng tuyển thủ Pháp sẽ gặp trở ngại tâm lý sau chấn thương này.

Lên ngôi ở Miami, Federer bỏ túi bao nhiêu tiền thưởng? Ngay sau chiến thắng 6-3, 6-4 trước Rafael Nadal ở chung kết Miami Masters 2017, Roger Federer đã lập tức lên kế hoạch nghỉ ngơi để dành sức cho Pháp Mở rộng 2017, nơi anh đặt tham vọng vô địch lần thứ 2. Được biết, chức vô địch tại Miami Masters 2017 đã giúp Federer bỏ túi thêm 1.175.505 USD tiền thưởng.

Ánh Viên giành hai HC vàng trên đất Mỹ. Tại giải Speedo Sectionals 2017 diễn ra từ 30/3 - 2/4 ở Indianapolis (Mỹ). Nguyễn Thị Ánh Viên chiến thắng ở nội dung sở trường 400m cá nhân hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 44 giây 94 để giành huy chương vàng. Sau đó, cô tiếp tục về nhất ở nội dung 200m tự do cá nhân nữ với thành tích 2 phút 00 giây 51. Cô gái người Cần Thơ còn đoạt chiếc huy chương bạc của nội dung 400m tự do nữ, sau 4 phút 16 giây 45.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.