BẢN TIN Thể thao tối: Neymar bị “cô lập” ở Barcelona

Neymar khiến nhiều đồng đội không hài lòng.
Neymar khiến nhiều đồng đội không hài lòng.
TPO - Arsenal âm mưu “cướp” công thần của Leicester City. “Đốt” 250 triệu bảng, Van Gaal vẫn than M.U không có “sao”. Klopp không muốn đối xử với Sturridge như trái cam. Everton đón tin vui trước đại chiến với Liverpool. Zidane thừa nhận Real gặp may.
Neymar bị “cô lập” ở Barcelona. Nguồn tin từ El Mundo cho hay, thời gian gần đây, Neymar đã bị các đồng đội ở Barcelona “cô lập”. Cụ thể, do siêu sao người Brazil này thường xuyên tiệc tùng, rồi lười tập luyện khiến nhiều trụ cột không hài lòng. Ngoài ra, mối quan hệ giữa Neymar và Messi cũng không còn tốt đẹp như thời gian trước.
Arsenal âm mưu “cướp” công thần của Leicester City. HLV Arsene Wenger vừa công khai bày tỏ quyết tâm chiêu mộ tiền vệ cánh Riyad Mahrez của Leicester City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới để thay thế Theo Walcott. Ngoài Arsenal, Barcelona, Real Madrid và AC Milan cũng đều quan tâm tới tiền vệ tấn công người Algeria này.
“Đốt” 250 triệu bảng, Van Gaal vẫn than M.U không có “sao”. HLV người Hà Lan cho rằng M.U không thua kém bao nhiêu so với đội xếp thứ hai Premier League là Tottenham, dù khoảng cách giữa hai đội hiện là 12 điểm. Ông khẳng định, cái mà M.U thiếu chính là các ngôi sao giàu sáng tạo như bên phía đối thủ. Trong 2 năm dẫn dắt M.U, Van Gaal đã ngốn hơn 250 triệu bảng để mua sắm cầu thủ.
Klopp không muốn đối xử với Sturridge như trái cam. Nhà cầm quân người Đức cảm thấy hài lòng khi Sturridge có phong độ tốt kể từ sau khi phục hồi chấn thương dây chằng, chân, đầu gối và cả hông. Tuy nhiên ông nhấn mạnh mình không muốn để anh thi đấu quá nhiều ngay lập tức mà phải có thời gian hợp lý.
Everton đón tin vui trước đại chiến với Liverpool. Đích thân HLV Roberto Martinez xác nhận, hậu vệ Leighton Baines và bộ đôi tiền vệ Tom Cleverley, Aaron Lennon đã bình phục chấn thương và hoàn toàn có thể ra sân trong trận viếng thăm Liverpool diễn ra rạng sáng mai. Bên phía Liverpool, họ sẽ có đội hình gần như mạnh nhất.
Porto cũng muốn có Mourinho. Đích thân chủ tịch CLB Porto, Pinto da Costa cho biết rất muốn mang HLV Jose Mourinho trở lại CLB. Ngoài ra, Costa còn muốn hai “người cũ” nữa gồm hậu vệ Pepe của Real Madrid và Bruno Alves của Fenerbahce. Trong quá khứ, Mourinho từng dẫn dắt Porto vô địch Bồ Đào Nha rồi đăng quang Champions League.
Zidane thừa nhận Real gặp may. HLV Zinedine Zidane vừa thừa nhận rằng, Real Madrid đã gặp may mắn khi lọt vào vòng bán kết Champions League (gặp Man City) cũng như còn hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch La Liga. Hiện tại, “Kền kền trắng” đang xếp thứ 3 tại giải đấu cao nhất xứ sở bò tót với 1 điểm ít hơn so với đội đầu bảng Barcelona.
Guardiola hài lòng vì Bayern Munich vẫn còn cơ hội ăn ba. Chiến thắng 2-0 trước Werder Bremen giúp "Hùm xám" tiến vào trận chung kết cúp Quốc gia. Hiện tại họ đang dẫn đầu Bundesliga và đã lọt vào bán kết Champions League. Pep nói mình muốn Bayern "hung hãn" hơn và có thể chơi với sơ đồ 5 tiền đạo.
Áp dụng công nghệ goal-line ở Euro 2016. Với mong muốn giúp giảm áp lực lên các trọng tài, đồng thời mang đến sự công bằng cho các đội bóng, LĐBĐ châu Âu sẽ đưa vào sử dụng công nghệ goal-line cho tất cả các trận đấu tại VCK Euro 2016 tổ chức tại Pháp. Trước đó, công nghệ này từng gây nên những cuộc tranh cãi rầm rộ.
Aston Villa xem xét đuổi việc Agbonlahor. Aston Villa đang xem xét sa thải ngôi sao kỳ cựu của CLB là Gabriel Agbonlahor sau khi tiền đạo này liên tục có những hành động thiếu chuyên nghiệp bên ngoài sân cỏ. Mới nhất, khi Aston Villa thua M.U 0-1 và chính thức xuống hạng, Agbonlahor cùng bạn bè và một vài chân dài đã tổ chức tiệc linh đình.
MỚI - NÓNG