BẢN TIN Thể thao tối: Trưởng ban trọng tài VFF đáp trả bầu Đức

Trưởng ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi không hài lòng về những phát biểu của bầu Đức.
Trưởng ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi không hài lòng về những phát biểu của bầu Đức.
TPO - Lộ diện ứng viên sáng giá thay thế HLV Enrique. Marseille mua Payet là sai lầm. Man City “ngáng đường” M.U vụ Lindelof. Wayne Rooney muốn về Everton. Denis Irwin khuyên Luke Shaw ở lại. West Ham tiếp tục từ chối bán Carroll sang Trung Quốc…
Trưởng ban trọng tài VFF đáp trả bầu Đức. Trước chỉ trích từ phía bầu Đức, Trưởng ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi đã đưa ra lời đáp trả. Trao đổi với báo chí, người điều hành công tác trọng tài của VFF cho hay: “Về chuyện của ông Đức, tôi không muốn nói gì. Luận điệu ấy, ông Đức nói đi nói lại nhiều lần, không có gì mới cả. Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp, có quy định, quy chế chứ đâu phải công ty riêng đâu của ông Đức đâu mà ông ấy muốn cho ai nghỉ thì nghỉ”.
Lộ diện ứng viên sáng giá thay thế HLV Enrique. HLV Luis Enrique vừa thông báo sẽ chia tay Barcelona ngay khi mùa giải 2016/17 khép lại. Rất nhanh chóng, lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp đã lên kế hoạch tìm người thay thế. Theo đó, rất bất ngờ Ernesto Valverde (Athletic Bilbao) lại là cái tên sáng giá nhất.
Marseille mua Payet là sai lầm. Cựu chủ tịch Marseille, ông Bernard Tapie cho rằng đội bóng Pháp đã sai lầm khi bỏ ra tới 30 triệu euro để mua lại Dimitri Payet. Theo Tapie thì với số tiền này, Marseille sẽ mua được ít nhất 3 cầu thủ chất lượng. Tháng 1 vừa qua, Dimitri Payet đã rời West Ham để gia nhập Marseille theo bản hợp đồng 3,5 năm.
Man City “ngáng đường” M.U vụ Lindelof. Tờ O Jogo đưa tin, Man City vừa quyết định nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Victor Lindelof bên phía Benfica cùng với M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua, tưởng như Victor Lindelof đã gia nhập M.U với giá 36 triệu bảng, nhưng thương vụ đổ bể vào phút chót.
Wayne Rooney muốn về Everton. Tin từ Daily Mail cho hay, Wayne Rooney đang cân nhắc nghiêm túc khả năng trở lại khoác áo đội bóng cũ Everton vào hè 2017 sau khi chia tay M.U. HLV Koeman của Everton cũng đăng đàn khẳng định sẵn sàng đón Rooney trở lại. Hợp đồng của Rooney với M.U còn thời hạn tới hè 2018.
Denis Irwin khuyên Luke Shaw ở lại. Huyền thoại M.U, Denis Irwin mới đây đã đưa ra lời khuyên Luke Shaw nên ở lại với “Quỷ đỏ” thay vì ra đi vào cuối mùa giải. Denis Irwin cho rằng Quỷ đỏ là đội bóng phù hợp với Luke Shaw và hậu vệ này nên ở lại Old Trafford để cạnh tranh vị trí sòng phẳng 1 vịt trí trong đội hình xuất phát.
Marco Ress trở lại với bóng đá. 9 tháng sau khi bị phát hiện ung thư tinh hoàn, tiền vệ Marco Russ của Eintracht Frankfurt đã trở lại sân cỏ ở trận thắng Arminia Bielefeld 1-0 tại tứ kết Cúp Quốc gia Đức rạng sáng 1/3 vừa qua. Cầu thủ 31 tuổi được phẫu thuật hồi tháng 5 và đến tháng 10 được thông báo rằng, không còn bị ảnh hưởng nữa.
West Ham tiếp tục từ chối bán Carroll sang Trung Quốc. HLV Slaven Billic mới đây đã tiếp tục từ chối tham vọng chiêu mộ  tiền đạo Andy Carroll của 3 CLB Trung Quốc là Hebei China Fortune, Tianjin Quanjian và Shandong Luneng Taishan với giá 30 triệu bảng. Được biết đây là lần thứ 3 HLV Croatia từ chối đề nghị của các CLB Trung Quốc.
HLV Zidane nói gì về tấm thẻ đỏ điên rồ của Bale? Khi phải nhận thẻ đỏ và rời sân đầu hiệp 2 trong trận gặp Las Palmas, Gareth Bale tiến lại chỗ HLV Zinedine Zidane và xin tha thứ. Nhà cầm quân người Pháp chỉ thở dài và vỗ vai cậu học trò. Rất may trận này Real Madrid đã giữ lại được 1 điểm quý giá.
Sharapova được đặc cách dự Italian Open. BTC giải Italian Open tuyên bố dành suất đặc cách vào thẳng vòng 1 cho Maria Sharapova mà không cần phải thi đấu qua sơ loại. Đây là đấu trường Búp bê Nga từng có đăng quang 3 lần. Trước đó, Sharapova sẽ tham dự Stuttgart Open  trong tháng 4, giải đấu đầu tiên của cô kể từ khi kết thúc án phạt cấm thi đấu 15 tháng.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.