Bản tin Thể thao: Torres rời Atletico, đến Mexico thi đấu?

Torres hết hạn hợp đồng với Atletico Madrid vào mùa hè năm nay.
Torres hết hạn hợp đồng với Atletico Madrid vào mùa hè năm nay.
TPO - Liverpool đã ở rất gần Van Dijk. Từ bỏ Griezmann, M.U quyết tậu Aubameyang. Ăn mừng phản cảm, cầu thủ Real bị ném đá. Sao Arsenal đưa vợ sang Pháp “giải sầu”. Bayern nhảy vào cuộc đua giành Lukaku với M.U và Chelsea...

Torres rời Atletico, đến Mexico thi đấu? Theo ESPN, Fernando Torres đang đàm phán để gia nhập CLB Queretaro ở Mexico. Torres sắp hết hợp đồng với Atletico Madrid và có vẻ hai bên sẽ không tiếp tục gắn bó với nhau do Torres muốn được đá chính nhiều hơn và Queretaro sẵn lòng đáp ứng mong muốn của anh bằng một bản hợp đồng 2 năm và mức lương khoảng 5 triệu USD/năm.

Liverpool đã ở rất gần Van Dijk. Sau khi Man City phải từ bỏ ý định chiêu mộ trung vệ người Hà Lan vì Southampton hét giá lên đến 50 triệu bảng. Giờ đây đến lượt Liverpool cũng đã nhảy vào cuộc đua giành Van Dijk. Trước đó trung vệ người Hà Lan cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn được khoác áo The Kop.

Từ bỏ Griezmann, M.U quyết tậu Aubameyang. Sau khi từ bỏ ý định chiêu mộ tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico Madrid, HLV Jose Mourinho đã bày tỏ quyết tâm mua bằng được chân sút Pierre-Emerick Aubameyang bên phía Borussia Dortmund. Aubameyang hiện có giá vào khoảng 70 triệu bảng.

Ăn mừng phản cảm, cầu thủ Real bị ném đá. Tiền vệ trẻ người Uruguay của Real Madrid, Federico Valverde bị chỉ trích dữ dội và đứng trước nguy cơ bị FIFA phạt vì có pha ăn mừng được cho là phân biệt chủng tộc (lấy tay kéo 2 mắt dài ra giống người châu Á, tương tự hành vi của Ezequiel Lavezzi ở Trung Quốc) khi ghi bàn trong trận đấu giữa U20 Uruguay và U20 Bồ Đào Nha ở VCK U20 Thế giới.

Sao Arsenal đưa vợ sang Pháp “giải sầu”. Trong khi các đồng đội trong màu áo ĐT Anh đang chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Scotland tại vòng loại World Cup 2018 diễn ra vào ngày 10.6 tới, thì tiền đạo Theo Walcott đang có những giây phút vui vẻ bên gia đình nhỏ tại Pháp. Được biết, nguyên nhân dẫn đến điều này là do ngôi sao đang khoác áo Arsenal không được HLV Gareth Southgate triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, nên anh quyết định đưa gia đình sang Pháp du lịch để “giải sầu”.

Bayern nhảy vào cuộc đua giành Lukaku với M.U và Chelsea. Giới truyền thông Anh loan tin, Bayern Munich vừa quyết định nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Romelu Lukaku bên phía Everton cùng với M.U và Chelsea. Mới đây, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Goodison Park.

Monaco để Mbappe tự quyết tương lai. Mặc dù đã vô địch Ligue 1 nhờ công lao của Kylian Mbappe, tuy nhiên Monaco sẽ không cố giữ chân của tiền đạo trẻ tuổi đang lên mạnh người Pháp trước những sự chèo kéo mời mọc của các CLB lớn. Ông chủ của Monaco, tỷ phú Dmitry Rybolovlev, cho biết: “Tôi sẽ để cho cầu thủ được quyết định”.

Bonucci muốn tái hợp với Conte ở Chelsea. Theo nguồn tin từ tờ Goal, trung vệ Leonardo Bonucci sẵn sàng chia tay Juventus trong Hè 2017 để sang Chelsea tái hợp với ông thầy Antonio Conte. Trong quá khứ, ngôi sao 30 tuổi từng có 3 năm là học trò của Conte ở “Bà đầm già” (2011-2014) và 2 năm ở ĐT Italia (2014-2016).

“Tôi từ chối nhiều lời mời để đến Arsenal”. Đây là tuyên bố của tân binh đầu tiên của Arsenal trong kì chuyển nhượng hè này, Kolasinac. Cầu thủ đá tốt cả vị trí hậu vệ trái và phải mang 2 quốc tịch Đức và Bosnia này thổ lộ, yêu Arsenal từ thời Pháo thủ có Jens Lehmann và Thierry Henry, và được đến Emirates là giấc mơ trở thành hiện thực.

Evra chưa muốn giải nghệ vì nặng gánh gia đình. Dù đã bước qua tuổi 36 thế nhưng Patrick Evra vẫn không hề có ý định giải nghệ. Mới đây cựu hậu vệ của M.U đã tiết lộ lý do khá bất ngờ rằng anh không hề muốn giải nghệ vào thời điểm này bởi còn muốn kiếm thêm ít tiền để tiếp tục muốn giúp đỡ 24 anh chị em trong gia đình.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.