BẢN TIN Thể thao: Tỷ phú chi 200 triệu bảng nâng cấp Chelsea

Tỷ phú Abramovich chi 200 triệu bảng để HLV Conte nâng cấp Chelsea.
Tỷ phú Abramovich chi 200 triệu bảng để HLV Conte nâng cấp Chelsea.
TPO - M.U cán mốc 15 trận hòa trong 1 mùa giải. Hạ gục Lazio, Juventus tiếp cận “cú ăn 3”. Sao 100 euro lập công, Monaco vô địch Ligue 1 sau 17 năm. Southampton hét giá bán van Dijk. Ronaldo tỏa sáng, Real “chạm 1 tay” vào chức vô địch...

Tỷ phú Abramovich chi 200 triệu bảng nâng cấp Chelsea. Theo Independent, HLV Antonio Conte đã được BLĐ Chelsea mà cụ thể là tỷ phú Roman Abramovich hứa cấp 200 triệu bảng để bổ sung lực lượng cho cuộc chiến ở Champions League mùa tới. Với số tiền này, nhà cầm quân người Italia đang nhắm chiêu mộ thêm 6 tân binh, trong đó có 2 mục tiêu ưu tiên là Virgil van Dijk (Southampton) và Alvaro Morata (Real Madrid).

M.U cán mốc 15 trận hòa trong 1 mùa giải. Với việc cầm hòa Southampton 0-0 tại trận đá bù vòng 28 Premier League, M.U đã chắc chắn có vị trí thứ 6 trên BXH Ngoại hạng Anh. Đồng thời, đây cũng là trận hòa thứ 15 của họ ở mùa giải này. Ngoài ra, cho tới thời điểm này, M.U mới chỉ có 17 trận thắng tại giải đấu số 1 nước Anh.

Hạ gục Lazio, Juventus tiếp cận “cú ăn 3”. Ở trận gặp Lazio trong khuôn khổ vòng chung kết Coppa Italia diễn ra vào rạng sáng nay, các cầu thủ của Juventus đã thi đấu rất xuất sắc khi đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0. Qua đó chính thức có danh hiệu đầu tiên trước khi hướng tới “cú ăn 3” ở mùa giải (gồm Serie A và Champions League).

Sao 100 euro lập công, Monaco vô địch Ligue 1 sau 17 năm. Ở trận đá bù vòng 31 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay, AS Monaco đã vượt qua Saint Etienne với kết quả 2-0. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Công quốc lên ngôi vô địch Ligue 1 sau 17 năm chờ đợi. Trận này, ngôi sao trẻ được định giá 100 triệu euro là Mbappe đã mở tỷ số trận đấu.

Ronaldo tỏa sáng, Real “chạm 1 tay” vào chức vô địch. Ở trận đá bù vòng 28 La Liga diễn ra rạng sáng nay, Real Madrid đã xuất sắc giành chiến thắng 4-1 trước Celta Vigo. Kết quả này giúp thầy trò HLV Zinedine Zidane “chạm 1 tay” vào chức vô địch. Real Madrid hiện đá 37 trận như Barcelona, nhưng xếp trên nhờ hơn 3 điểm.

Southampton hét giá bán van Dijk. Tờ Daily Star đưa tin, Chủ tịch Southampton - Ralph Kruege chỉ đồng ý bán trung vệ Virgil van Dijk trong Hè 2017 nếu nhận được số tiền 60 triệu bảng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là số tiền quá cao cho 1 trung vệ. Hiện tuyển thủ Hà Lan đang nhận được sự quan tâm của Arsenal, Man City và Chelsea.

Lacazette bắn tín hiệu tới Atletico Madrid. Chia sẻ trên OLTV, tiền đạo Alexandre Lacazette của Lyon thừa nhận Atletico Madrid là 1 trong những sự lựa chọn của mình trong phiên chợ Hè sắp tới. Đội bóng thủ đô Madrid được cho đang nhắm Lacazette thay Griezmann, người đang được nhiều CLB lớn theo đuổi.

Dortmund sắp sa thải HLV Thomas Tuchel. Khối mâu thuẫn giữa Tuchel với GĐ Điều hành Hans- Joachim Watzke quá lớn, khiến hai bên không thể điều hòa. Nguyên nhân là bởi nhà cầm quân 43 tuổi này không hài lòng trước tình trạng chảy máu chất xám của CLB. Hiện Dortmund đã nhắm đến Lucien Favre - người đang gây ấn tượng mạnh mẽ tại CLB Nice, giúp đội bóng này giành vé Champions League và trước đó có nhiều năm làm việc tại Đức.

Cựu sao Chelsea “tố” bạn gái cũ trộm tiền. Trả lời phỏng vấn trước báo giới, cựu tiền đạo Adrian Mutu của Chelsea vừa lên tiếng tố cáo cô bạn gái cũ đã lẻn vào nhà để lấy trộm ví và một số đồ đạc có giá trị của anh. Theo Mutu, khi bị trộm đồ, cả nhà anh đều đang ngủ, chỉ có mẹ của anh là còn thức và trông thấy tất cả. Hiện tại, chân sút 38 tuổi đã trình báo sự việc với cảnh sát và đang chờ kết luận cuối cùng.

M.U có nguy cơ bị cấm chuyển nhượng. Ngay sau khi có thông tin M.U phải chi 41 triệu bảng cho siêu cò Mino Raiola trong vụ chiêu mộ Paul Pogba. FIFA đã ngay lập tức mở cuộc điều tra nhằm về phía Quỷ đỏ. Nếu bị kết luận là vi phạm các nguyên tắc chuyển nhượng nằm trong điều luật của FIFA, M.U có thể bị cấm chuyển nhượng từ 1,5 - 2 năm giống như Barcelona trước đây.

MỚI - NÓNG