BẢN TIN Thể thao: U22 Việt Nam nhận tin vui từ Công Phượng

U22 Việt Nam nhận tin vui từ Công Phượng và Duy Mạnh.
U22 Việt Nam nhận tin vui từ Công Phượng và Duy Mạnh.
TPO - Trọng tài nhận sai khi thổi penalty với U22 Việt Nam. Cảnh sát bắt lái xe chở đội nữ Myanmar vì tội... trộm cắp. HLV Louis van Gaal tái xuất. Bale quyết bám trụ lại Real Madrid. Asensio muốn noi gương Zidane. Futsal nam Thái Lan nhận “mưa tiền thưởng” nếu giành HCV...

U22 Việt Nam nhận tin vui từ Công Phượng và Duy Mạnh. Theo thông tin từ BHL U22 Việt Nam, Công Phượng và Duy Mạnh đã hồi phục tốt và sẵn sàng cho trận đấu quan trọng vào ngày 20.8 tới đây gặp U22 Philippines. Cả Công Phượng và Duy Mạnh đều gặp phải vấn đề về cơ đùi ở trận U22 Việt Nam thắng U22 Campuchia 4-1, đồng thời khiến HLV Hữu Thắng khá lo lắng.

Trọng tài nhận sai khi thổi penalty với U22 Việt Nam. Mới đây, trong cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL Nguyễn Ngọc Thiện, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đề cập tới quả penalty gây tranh cãi nêu trên. Theo đó, vị thuyền trưởng của U22 Việt Nam tiết lộ, sau trận đấu trọng tài chính đã lên tiếng thừa nhận vị trợ lý của mình sai khi cho rằng bóng chạm tay Tiến Dũng.

Cảnh sát bắt lái xe chở đội nữ Myanmar vì tội... trộm cắp. BTC SEA Games 29 một lần nữa cho thấy quá trình chuẩn bị có vấn đề. Mới nhất, một lái xe chở đội tuyển bóng đá nữ Myanmar đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội trộm cắp. Hiện nhiều VĐV tỏ ra khá lo lắng về vấn đề an ninh. Sau sự cố trên, Ủy ban Olympic Malaysia (MASOC) tuyên bố sẽ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để điều tra vụ việc.

HLV Louis van Gaal tái xuất. Tờ Hochi của Nhật cho hay, CLB Vissel Kobe của đã đạt được thỏa thuận với HLV Louis van Gaal. Chiến lược gia lão làng người Hà Lan có một thời gian dài thất nghiệp sau khi bị M.U sa thải vào năm 2016. Theo tiết lộ, Van Gaal chọn sang Nhật vì không muốn phải chịu nhiều áp lực.

Bale quyết bám trụ lại Real Madrid. Tờ Diario Gol cho hay, tiền vệ Gareth Bale không muốn chia tay Real Madrid để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới, bởi anh xem “Kền kền trắng” là CLB số một thế giới hiện nay. Trước đó từng có thông tin M.U quan tâm tới Gareth Bale và tiền vệ người xứ Wales này cũng muốn trở lại Premier League thi đấu.

Asensio muốn noi gương Zidane. Tiền vệ Marco Asensio của Real Madrid thừa nhận, anh đang cố gắng theo đuổi hình mẫu cầu thủ của HLV Zinedine Zidane trước đây. “Tôi không định nói ra điều này bởi hiện giờ ông ấy đang là HLV của tôi nhưng tôi thừa nhận là mình luôn muốn được như ông ấy. Ông ấy từng là một cầu thủ xuất chúng. Tôi cũng có theo dõi Michael Laudrup, nhưng Zidane là một thiên tài thực sự”, Asensio trải lòng.

Real săn trung vệ của Arsenal. Theo tờ Marca, trung vệ Mustafi đang được phía Real liên hệ để đưa về Bernabeu ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trung vệ tuyển Đức không hài lòng với thành tích của Arsenal và đang muốn trở lại La Liga, nơi anh có nhiều năm chơi bóng. Tuy vậy, không dễ để “Kền kền trắng” rút ruột Arsenal, khi mà Mustafi là trụ cột tại Emirates.

Văn Kiên sẵn sàng thay Văn Hậu. Cùng với Xuân Trường, Văn Hậu là 1 trong 2 cầu thủ của U22 Việt Nam sẽ vắng mặt trong trận gặp U22 Philippines vào 20.8 tới đây. Về trường hợp của Xuân Trường, HLV Hữu Thắng sẽ bố trí Tuấn Anh thay thế. Còn đối với vị trí của Văn Hậu, người thay thế là Văn Kiên. Từ khi tập trung đội tới giờ, Văn Kiên rất chăm chỉ tập luyện và đây sẽ là cơ hội để anh chứng tỏ mình trong mắt Ban huấn luyện.

Futsal nam Thái Lan nhận “mưa tiền thưởng” nếu giành HCV. Nhằm khích lệ tinh thần thi đấu của ĐT futsal nam Thái Lan tại kỳ SEA Games 29, các nhà tài trợ gồm Tập đoàn Charoen Pokphand, Ngân hàng Siam, công ty Group Energy và công ty thể thao I-Sport đã tuyên bố sẽ trao mức thưởng là 12 triệu baht (tương đương hơn 8 tỷ VND) nếu thầy trò Jose Maria Pazos Mendez giành HCV.

Serge Aurier tới Anh, nhưng không phải M.U và Chelsea. Theo L'Equipe, Tottenham đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Serge Aurier của PSG với giá 25 triệu euro. Việc Tottenham hỏi mua Aurier cũng là điều dễ hiểu, họ đã mất Kyle Walker vào tay Man City trong khi đó Kieran Trippier dính chấn thương và có thể sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 5 tuần.

Mourinho chọn Chelsea vô địch Premier League. Trong bài phát biểu mới đây, chiến lược gia người Bồ khẳng định những khó khăn hiện tại chỉ là nhất thời, Chelsea vẫn giữ nguyên sức mạnh và thậm chí sẽ vô địch Ngoại hạng ANh 2017/18. Tuy nhiên, giới truyền thông Anh cho rằng Mourinho đang muốn trút thêm gánh nặng tâm lý cho đội bóng cũ.

MỚI - NÓNG