BẢN TIN Thể thao: U23 Việt Nam có 'vũ khí' đặc biệt

Nhiều CĐV Việt Nam không quản ngại đường xa để tới sân theo dõi U23 Việt Nam thi đấu.
Nhiều CĐV Việt Nam không quản ngại đường xa để tới sân theo dõi U23 Việt Nam thi đấu.
TPO - Dortmund “bật đèn xanh” cho Arsenal mua Aubameyang. Thảm bại trước U23 Uzbekistan, U23 Nhật Bản trở thành “cựu vương”. Real Madrid nhắm Neymar, Hazard và Lewandowski thay thế BBC.

U23 Việt Nam sở hữu "vũ khí" đặc biệt tại VCK châu Á 2018. Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đang một thứ "vũ khí" rất đặc biệt, đó là sự cổ vũ từ những CĐV Việt Nam trên đất Trung Quốc. Cụ thể, ngoại trừ những trận đấu của U23 Trung Quốc, thì những trận đấu có mặt U23 Việt Nam đều có lượng khán giả đến sân xem cao nhất. Trong số này, đa số là du học sinh và người lao động Việt Nam hiện sinh sống và làm việc tại Trung Quốc.

Dortmund “bật đèn xanh” cho Arsenal mua Aubameyang. Tạp chí Kicker (Đức) cho hay, Borussia Dortmund sẵn sàng bán tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này nếu Arsenal chấp nhận chồng lên bàn đàm phán số tiền 70 triệu euro (tương đương 61,8 triệu bảng).

Thảm bại trước U23 Uzbekistan, U23 Nhật Bản trở thành “cựu vương”. Ở trận tứ kết đầu tiên tại giải U23 châu Á 2018, U23 Nhật Bản đã bất ngờ để thua 0-4 trước U23 Uzbekistan. Kết quả này khiến U23 Nhật Bản trở thành “cựu vương” của giải đấu. Javokhir Sidikov (31'), Dostonbek Khamdamov (34') và Jasurbek Yakhshiboev (38', 47’) là những người lập công cho U23 Uzbekistan.

Real Madrid nhắm Neymar, Hazard và Lewandowski thay thế BBC. Theo tiết lộ của tờ Marca, tiền đạo Neymar (PGS), tiền vệ Eden Hazard (Chelsea) và tiền đạo Robert Lewandowski (Bayern Munich) là 3 mục tiêu mà Real Madrid nhắm tới để thay bộ 3 BBC (Karim Benzema, Gareth Bale và Cristiano Ronaldo).

Báo Thái Lan yêu cầu bất ngờ về tương lai HLV U23 Thái Lan. Truyền thông Thái Lan gần như không có bất cứ bài viết nào bình luận về thất bại toàn diện của đội U23 nước này tại giải U23 châu Á. Chỉ có tờ Football Tribe Thái Lan là có một bài phân tích về thất bại của U23 Thái Lan, đồng thời yêu cầu LĐBĐ Thái Lan nên tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Zoran Jankovic.

HLV Wenger bất ngờ xác nhận vụ trao đổi Sanchez và Mkhitaryan. Trong buổi họp báo trước trận gặp Crystal Palace, HLV Arsene Wenger đã bất ngờ cho biết, thương vụ trao đổi Alexis Sanchez và Henrikh Mkhitaryan sắp hoàn tất. Theo đó, cả hai sẽ đổi chỗ cho nhau sau khi Arsenal và M.U đã được những thỏa thuận chuyển nhượng.

HLV U23 Iraq muốn thắng U23 Việt Nam trong 90 phút. Rất tự tin, HLV Abdul Ghani Shahad (U23 Iraq) khẳng định ông muốn cùng các học trò đá bại U23 Việt Nam trong 90 phút cuộc đọ sức tại tứ kết giải U23 châu Á 2018. Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 20/1.

HLV Park Hang-seo tuyên bố U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công trước U23 Iraq. Rất bất ngờ, trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á 2018 sáng 19/1, HLV Park Hang-seo đã tuyên bố U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công trước U23 Iraq. "U23 Việt Nam sẽ không chỉ chơi phòng ngự mà tìm cách tấn công trước U23 Iraq. U23 Iraq cũng có điểm yếu và chúng tôi sẽ vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất”.

Huyền thoại Arsenal chê Sanchez tham tiền. Huyền thoại Arsenal - Martin Keown cho rằng, tiền đạo Alexis Sanchez chỉ là kẻ tham tiền chọn đến M.U thay vì Man City khi quyết định chia tay “Pháo thủ”. Tuy vậy, cựu cầu thủ 51 tuổi cũng nhấn mạnh thương vụ này sẽ giúp Premier League bớt nhàm chán hơn.

Luke Shaw ca ngợi hậu vệ trẻ Tuanzebe. Đánh giá về người đàn em của mình, hậu vệ Luke Shaw đã không thể giấu được sự tự hào. “Tôi nghĩ Axel là một tài năng đáng kinh ngạc” Shaw chia sẻ với MUTV. “Tiềm năng mà cậu ấy sở hữu thực sự đáng sợ. Axel mạnh mẽ, nhanh nhẹn, tràn đầy sức sống, đọc trận đấu rất tốt. Có thể nói cậu ấy có mọi thứ để trở thành một cầu thủ xuất chúng trong tương lai”.

MỚI - NÓNG