BẢN TIN Thể thao: U23 Việt Nam đón tin vui từ Công Phượng

Công Phượng đã bình phục chấn thương.
Công Phượng đã bình phục chấn thương.
TPO - Barcelona lên kế hoạch “giữ chân” Ivan Rakitic. Hạ Scunthorpe United, Chelsea đoạt vé vào vòng 4 FA Cup. Inter Milan thua sốc Sassuolo. M.U định giá bán Fellaini. Roma xem xét sa thải HLV Rudi Garcia. HLV Enrique không dự lễ trao giải QBV.
U23 Việt Nam đón tin vui từ Công Phượng. HLV Toshiya Miura vừa tiết lộ, chấn thương bàn tay mà tiền đạo Nguyễn Công Phượng gặp phải đã hoàn toàn bình phục. Như vậy, chân sút người Nghệ An có thể góp mặt tại VCK giải U23 châu Á 2016 trong trạng thái thể lực tốt nhất. Vào 14/1 tới, U23 Việt Nam sẽ có trận mở màn gặp U23 Jordan.
Barcelona lên kế hoạch “giữ chân” Ivan Rakitic. Tiền vệ người Croatia vừa chia sẻ trước báo giới rằng anh đang đàm phán để tiếp tục gắn bó tương lai với đội chủ sân Nou Camp. Hợp đồng hiện tại của Rakitic với Barcelona vẫn còn thời hạn đến năm 2019. Gia nhập Barcelona vào hè 2014 tới nay, Rakitic đã nhanh chóng chiếm được một vị trí chính thức.
Hạ Scunthorpe United, Chelsea đoạt vé vào vòng 4 FA Cup. Chỉ phải tiếp đón đội bóng "tí hon" Scunthorpe United, Chelsea đã dễ dành giành chiến thắng với tỷ số 2-0 để đoạt vé vào vòng 4 FA Cup. Diego Costa và Ruben Loftus-Cheek là những người đã lập công cho The Blues.
“Tứ đại gia” châu Âu đại chiến vì Hazard. Báo chí Anh loan tin, Real Madrid, Man City, Paris Saint-Germain và M.U đang cạnh tranh quyết liệt với nhau trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Eden Hazard bên phía Chelsea. Hiện tại, cầu thủ 25 tuổi đang được định giá 80 triệu bảng. Quan trọng hơn cả, anh đã để ngỏ khả năng ra đi.
Inter Milan thua sốc Sassuolo. Chỉ phải tiếp đón Sassuolo ở vòng 19 Serie A, nhưng Inter Milan đã thua sốc với tỷ số 0-1. Domenico Berardi là tác giả của bàn thắng duy nhất ở trận đấu này. Trong bối cảnh mà Napoli hủy diệt chủ nhà Frosinone tới 5-1, Inter Milan đã chính thức mất ngôi đầu Serie A vào tay đối thủ tới từ thành Naples.
Roma xem xét sa thải HLV Rudi Garcia. Theo tờ Sky Sport Italia, CLB AS Roma đang cân nhắc sa thải HLV Rudi Garcia vì kết quả thi đấu kém cỏi của đội bóng trong thời gian qua. Luciano Spalletti, Marcelo Bielsa và Jorge Sampaoli đang được “Bày sói” ngắm tới để tiếp quản “ghế nóng”.
M.U định giá bán Fellaini. Ban lãnh đạo M.U sẵn sàng để tiền vệ Marouane Fellaini ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này nếu đội bóng nào trả đủ 24 triệu bảng. Hiện tại, Juventus, Valencia và AS Roma đang muốn có sự phục vụ của tuyển thủ Bỉ.
Juventus nối dài mạch thắng ở Serie A. Đến làm khách trên sân của Sampodoria, Juventus có thêm một trận đấu thành công. 90 phút khép lại, nhà ĐKVĐ Serie A thắng 2-1 nhờ các pha làm bàn của Paul Pogba và Sami Khedira. Đây chính là trận thắng thứ 9 liên tiếp của “Lão bà” tại đấu trường số 1 Italia và giúp họ chính thức qua mặt Inter Milan để leo lên xếp thứ 2 trên BXH.
HLV Enrique không dự lễ trao giải QBV. HLV Luis Enrique của Barcelona vừa xác nhận, ông sẽ không tham dự đêm Gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2015 được tổ chức tại thủ đô Zurich (Thụy Sĩ) diễn ra vào hôm nay. 2 cậu học trò của ông gồm bộ tiền đạo Lionel Messi, Neymar và chân sút Cristiano Ronaldo (Real Madrid) là 3 ứng cử viên cho danh hiệu này.
Chelsea lại muốn “hàng khủng” của Atletico. Theo tờ OK Diario, Chelsea rất muốn có sự phục vụ của tiền đạo cánh Antoine Griezmann từ Atletico Madrid. Tuy nhiên, báo giới Tây Ban Nha cho rằng mức phí chuyển nhượng khoảng 80 triệu euro của chân sút người Pháp sẽ là rào cản không nhỏ để “The Blues” có thể chiêu mộ thành công anh.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.