Bản tin Thể thao: VFF “trảm” trọng tài Hà Anh Chiến, mời công an vào cuộc?

VFF “trảm” trọng tài Hà Anh Chiến.
VFF “trảm” trọng tài Hà Anh Chiến.
TPO - Herrera đưa Rooney lên mây. Platini buộc phải từ chức chủ tịch UEFA. Leicester City vào top 15 đội bóng giàu nhất thế giới mùa tới? Zidane hy vọng Granada sẽ có điểm trước Barcelona. 'Phải lòng' M.U, Mourinho 3 lần từ chối Chủ tịch Perez. HLV Jurgen Klopp đặt mục tiêu vào Top 6.
VFF “trảm” trọng tài Hà Anh Chiến, mời công an vào cuộc? Trao đổi với báo chí vào đầu giờ chiều nay 9/5/2016, Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Mùi cho biết, đã treo còi hết lượt đi với trọng tài Hà Anh Chiến, người đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi “tưởng tượng” ra 1 quả penalty trong trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và SLNA thuộc vòng 9 V.League 2016. "Nếu sau khi xem xét sai phạm mà nhận thấy vụ việc nằm ngoài vấn đề chuyên môn đơn thuần, có thể Ban Trọng tài sẽ đề nghị VFF mời công an vào cuộc điều tra".
Herrera đưa Rooney lên mây. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã hết lời khen ngợi đồng đội là thủ quân Rooney và cho rằng Ro10 vẫn là tiền đạo đẳng cấp nhất M.U hiện có. “Tôi biết số bàn thắng mà Rashford và Anthony Martial là tương đối, nhưng họ vẫn chưa thể đạt tới đẳng cấp của Wayne. Anh ấy vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất của M.U ở thời điểm hiện tại”, Herrera khẳng định.
Platini buộc phải từ chức chủ tịch UEFA. Ngày 9/5, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã bác đơn kháng cáo của Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Michel Platini đối với mức phạt cấm hoạt động bóng đá 6 năm mà LĐBĐ thế giới (FIFA) đưa ra trước đó. Với quyết định trên từ FIFA, ông Platini sẽ không đảm nhiệm bất cứ vai trò nào tại Euro 2016 diễn ra ở Pháp vào tháng 6 tới. Không chỉ vậy, ông Platini  cũng sẽ buộc phải từ chức chủ tịch UEFA.
Leicester City vào top 15 đội bóng giàu nhất thế giới mùa tới? Mùa tới, chỉ cần có mặt trong nửa trên của BXH Premier League, Leicester City có thể thu về thêm tối thiểu 200 triệu bảng, qua đó giúp họ lọt vào tốp 15 đội bóng giàu có nhất thế giới. Một viễn cảnh vô cùng tươi sáng với “Bầy cáo”.
Zidane hy vọng Granada sẽ có điểm trước Barcelona. Sau vòng 37 La Liga, Real Madrid đang đứng thứ 2 với 87 điểm, kém đại kình địch Barcelona 1 điểm. Vì vậy, HLV Zinedine Zidane hy vọng rằng, Granada sẽ giành được ít nhất 1 điểm trước gã khổng lồ xứ Catalan ở lượt đấu cuối nhằm giúp Real Madrid đăng quang giải đấu.
'Phải lòng' M.U, Mourinho 3 lần từ chối Chủ tịch Perez. Tờ One World Sports cho hay, trong khoảng nửa năm trở lại đây, HLV Jose Mourinho đã có ít nhất 3 lần từ chối lời mời trở lại dẫn dắt Real Madrid từ Chủ tịch Florentino Perez. Thay vào đó, ông chỉ quan tâm tới công việc ở M.U. Thời gian qua có không ít tin đồn cho rằng, M.U đã ký hợp đồng 3 năm với Mourinho.
Modric chưa muốn trở lại Premier League. Tiền vệ Luka Modric thổ lộ, anh đang hạnh phúc khi được thi đấu cho Real Madird và chưa nghĩ tới việc sẽ trở lại Premier League chơi bóng trong thời gian tới. Trong quá khứ, tuyển thủ Croatia từng có 4 năm gắn bó với Tottenham (2008-2012).
Trọng tài “tiếp tay” giúp Real Madrid tranh đoạt La Liga. Ở trận đấu giữa Real Madrid và Valencia đêm qua, trọng tài chính Fernandez không chỉ công nhận bàn thắng ở thế việt vị cả mét của Karim Benzema, mà ông này còn rút thẻ đỏ đối với Rodrigo trong một tình huống khiến nhiều người bất ngờ. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ, trọng tài Fernandez đã có tình trợ giúp Real Madrid thắng Valencia.
HLV Jurgen Klopp đặt mục tiêu vào Top 6. Sau chiến thắng 2-0 trước Watford vào đêm qua, Liverpool đang đứng thứ 8 trên BXH Premier League với 48 điểm sau 36 trận, kém đội xếp thứ 6 là Southampton 2 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. HLV Jurgen Klopp cho biết, mục tiêu mà ông và các học trò hướng tới là cán đích ở vị trí thứ 6.
Zidane cân bằng kỉ lục của Mourinho. Với chiến thắng 3-2 trước Valencia ở vòng 37, Zidane đã có 11 trận thắng liên tiếp tại La Liga cùng Real Madrid. Thành tích này giúp Zizou cân bằng kỉ lục về số trận thắng liên tiếp của HLV Mouinho hồi còn dẫn dắt “Kền kền trắng”. Hiện kỉ lục thắng liến tiếp tại Liga của Real thuộc về HLV huyền thoại Muñoz lập ở mùa giải 1960/61 (15 trận).
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).