BẢN TIN Thể thao: Vì M.U, James Rodriguez bỏ tiền túi 'chuộc thân'

James Rodriguez bỏ tiền túi chuộc thân để gia nhập M.U.
James Rodriguez bỏ tiền túi chuộc thân để gia nhập M.U.
TPO - Man City đón tin vui từ Gundogan. Cựu vương Leicester chính thức có Vicente Iborra. Beckham được ghi danh vào ngôi nhà huyền thoại của PSG. Gia nhập M.U, Lukaku lập kỷ lục chuyển nhượng. Gimenez muốn chơi bóng ở Premier League...

Vì M.U, James Rodriguez bỏ tiền túi "chuộc thân". Để thực hiện được mong muốn chơi bóng tại sân Old Trafford, tiền vệ James Rodriguez sẵn sàng bỏ tiền túi nhằm giúp M.U nhanh chóng thống nhất mức phí chuyển nhượng với Real Madrid. Hiện tại, Real Madrid đòi giá 75 triệu euro cho James Rodriguez, trong khi M.U chỉ sẵn sàng chi 50 triệu euro.

Man City đón tin vui từ Gundogan. Tiền vệ Ilkay Gundogan tiết lộ, chấn thương của anh đang hồi phục rất tốt và dự kiến sẽ trở lại luyện tập cùng Man City để chuẩn bị cho chuyến du đấu Hè sắp tới. Hồi tháng 12 năm ngoái, tuyển thủ Đức bị dính chấn thương đầu gối rất nghiêm trọng và nghỉ thi đấu từ đó cho đến nay.

Leicester chính thức có Vicente Iborra. Tiền vệ phòng ngự Vicente Iborra vừa ký hợp đồng với Leicester đến năm 2021 từ Sevilla. Để chiêu mộ thủ quân của đội bóng Tây Ban Nha, Leicester phải chi ra 15 triệu bảng cho một cầu thủ đã 29 tuổi. Trước đó, Iborra cũng nhận được sự quan tâm của Everton.

Beckham được ghi danh vào ngôi nhà huyền thoại của PSG. Dù chỉ thi đấu 12 trận đấu trong màu áo PSG nhưng David Beckham vẫn được vinh danh vào ngôi nhà huyền thoại của đội bóng này. Ngoài Becks còn có các ngôi sao tên tuổi khác như George Weah, Jay Jay Okocha, Ronaldinho hay Zlatan Ibrahimovic.

Gia nhập M.U, Lukaku lập kỷ lục chuyển nhượng. M.U vừa đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Romelu Lukaku của Everton với giá 75 triệu bảng. Bản hợp đồng này giúp chân sút người Bỉ lập kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử bóng đá Anh. Trước đó, người giữ kỷ lục chuyển nhượng giữa các CLB Anh với nhau là Fernando Torres, khi anh rời Liverpool và gia nhập Chelsea vào mùa Đông năm 2011 với giá 50 triệu bảng.

Federer lập nên 2 kỷ lục. Tại vòng 2 nội dung đơn nam, Roger Federer tiếp tục chứng tỏ được đẳng cấp khi hạ đối thủ Dusan Lajovic sau 3 set với các tỷ số 7-6(7-0), 6-3, 6-2. Hiện tại, Federer đang là tay vợt nam có nhiều trận thắng nhất trong lịch sử Wimbledon với 86 trận. Đồng thời, chiến thắng này giúp “Tàu tốc hành” san bằng kỷ lục thắng 316 set đấu của Serena Williams ở giải đấu này.

Gimenez muốn chơi bóng ở Premier League. Hậu vệ Jose Gimenez của Atletico Madrid vừa bày tỏ mong muốn được chuyển sang chơi bóng ở Premier League. Thời gian qua, có nhiều nguồn tin cho rằng, Arsenal và M.U đang quan tâm tới cầu thủ 22 tuổi. Mức giá chuyển nhượng của Jose Gimenez vào khoảng 40 triệu bảng.

Sao Barca dính tai nạn trên sa mạc. Sau đám cưới của siêu sao Lionel Messi, trung vệ Gerard Pique đã rủ hai người đồng đội trong màu áo Barca là Jordi Alba và Sergio Busquets tới Doha (Qatar) nghỉ mát. Tại đây, cả 3 ngôi sao này đã dính phải một tai nạn khá hy hữu khi bị lật xe Dune Buggy. Rất may là không có ai dính chấn thương đáng tiếc nào.

Ashley Cole mơ được dẫn dắt Chelsea. Hậu vệ Ashley Cole (LA Galaxy) thừa nhận, Chelsea là ưu tiên hàng đầu nếu bản thân trở lại Premier League để theo nghiệp huấn luyện. Theo cựu tuyển thủ Anh, hiện anh đang cân nhắc việc làm HLV hoặc trinh sát viên. Trong quá khứ, Cole từng có 8 năm chơi bóng ở “The Blues” (2006-2014).

Donnarumma vẫn chưa gia hạn với Milan. Tưởng như thủ thành 18 tuổi đã đồng ý ký vào bản giao kèo có thời hạn 5 năm với đội chủ sân San Siro. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận với CLB, Donnarumma vẫn chần chừ chưa chịu ký vào bản giao kèo bởi anh và người đại diện của mình muốn giảm mức phí giải phóng hợp đồng xuống còn 40 triệu hay vì 60 triệu euro như trước.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.