BẢN TIN Thể thao: Xuân Trường kiến tạo số 1

Xuân Trường đã có 5 đường kiến tạo thành bàn dưới thời HLV Hữu Thắng.
Xuân Trường đã có 5 đường kiến tạo thành bàn dưới thời HLV Hữu Thắng.
TPO - Diego Costa tỏa sáng, Chelsea giành lại ngôi đầu. Derby thành Milan bất phân thắng bại. Thua Việt Nam 1-2, HLV Myanmar đổ lỗi cho học trò. HLV Riedl thừa nhận Thái Lan xứng đáng có được 3 điểm. Công Vinh không quan tâm tới cột mốc 50...
Xuân Trường kiến tạo số 1 dưới thời HLV Hữu Thắng. Với pha kiến tạo để Văn Quyết ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng 2-1 của tuyển Việt Nam trước Myanmar, Xuân Trường trở thành cầu thủ có nhiều pha “dọn cỗ” nhất. Theo thống kê, Xuân trường đã có tổng cộng 5 pha kiến tạo thành bàn.
Diego Costa tỏa sáng, Chelsea giành lại ngôi đầu. Trong chuyến làm khách tới Middlesbrough ở trận đấu muộn thuộc vòng 12 Premier League, Chelsea đã có chiến thắng 1-0 nhờ pha làm bàn của Diego Costa. Chiến thắng này giúp đội bóng thành London đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool. Hiện họ có trong tay 28 điểm.
Derby thành Milan bất phân thắng bại. Tâm điểm của loạt trận quốc tế đêm qua, rạng sáng nay chính là trận derby thành Milan giữa AC và Inter Milan. AC Milan với tư cách chủ nhà đã liên tiếp vượt lên dẫn trước nhờ cú đúp của Suso, thế nhưng cuộc cùng họ vẫn phải chia điểm với tỷ số 2-2. Những người ghi bàn cho Inter Milan là Antonio Candreva và Ivan Perisic.
Thua Việt Nam 1-2, HLV Myanmar đổ lỗi cho học trò. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Gerd Zeise cho rằng, nguyên nhân khiến Myanmar thất bại 1-2 trước ĐT Việt Nam ở trận ra quân tại bảng B, AFF Cup 2016 là do các học trò của ông mắc sai lầm. Cụ thể ông cho rằng, hàng thủ Myanmar thi đấu thiếu chắc chắn, còn hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.
HLV Riedl thừa nhận Thái Lan xứng đáng có được 3 điểm. HLV Alfred Riedl thừa nhận, ĐT Thái Lan đã có chiến thắng xứng đáng trước ĐT Indonesia ở trận khai màn bảng A, AFF Cup 2016 diễn ra hồi chiều 19/11. Theo nhà cầm quân người Áo, đội bóng xứ sở chùa vàng đã chơi bóng rất hay và kết quả 2-4 là hợp lý.
Công Vinh không quan tâm tới cột mốc 50. Sắm vai người hùng trong chiến thắng 2-1 của Việt Nam trước Myanmar, nhưng Công Vinh khiêm tốn cho biết: “Bàn thắng thứ 50 của tôi không quan trọng bằng chiến thắng của đội nhà. Chúng tôi đã biết đứng dậy đúng lúc, vượt qua khó khăn để mang niềm vui cho người hâm mộ. Sau chiến thắng này, chúng tôi còn phải rút kinh nghiệm nhiều cho trận đấu với Malaysia”.
Tương lai Smalling sắp sáng tỏ. Theo nguồn tin từ báo giới Anh, bất chấp việc Chris Smalling “không được lòng” HLV Jose Mourinho trong thời gian qua nhưng M.U vẫn muốn gia hạn hợp đồng với cầu thủ này. Quá trình đàm phán hợp đồng mới của Smalling sẽ diễn ra trong thời gian tới, thay cho bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào hè 2018.
“Guardiola không nên cho Bravo bắt chính”. HLV Peter Reid cho rằng, Pep Guardiola nên để thủ thành Claudio Bravo thường xuyên “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị nếu muốn chinh phục được những danh hiệu dễ dàng hơn. Theo nhà cầm quân 60 tuổi, Guardiola đã quá sai lầm khi cho Torino mượn thủ môn Joe Hart để chiêu mộ Bravo.
Xuân Trường gửi lời chúc muộn đến thầy cô. Tối muộn ngày hôm qua sau khi thi đấu xong, Xuân Trường mới kịp lên trang cá nhân của mình để gửi lời chúc muộn tới những người thầy cô nhân ngày 20/11: "Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin kính chúc tất các các thầy cô giáo và các huấn luyện viên bóng đá đã từng dạy dỗ...
M.U trả 40 triệu bảng mua Alaba. Mourniho đã quyết định vào cuộc cạnh tranh cùng Man City và Real Madrid để giành David Alaba. M.U đã cử trinh sát xem hậu vệ này cùng người đồng đội Baumgartlinger tại ĐT Áo thời gian qua. The Sun cho hay, “Quỷ đỏ” sẵn sàng trả 40 triệu bảng để thuyết phục Bayern Munich nhả người.
MỚI - NÓNG