Bảng A World Cup 2018: Liệu có dễ thở cho 'Gấu Nga'?

TPO - Cuộc đua ở bảng A của World Cup 2018 hứa hẹn rất căng thẳng. Uruguay và Ai Cập nhỉnh hơn về danh tiếng nhưng Nga có lợi thế sân nhà.

Ở bảng đấu này, Uruguay và Ai Cập nhỉnh hơn về danh tiếng nhưng Nga có lợi thế sân nhà. Trong khi đó, Saudi Arabia  là ẩn số khó đoán dưới sự dẫn dắt của HLV rất giàu kinh nghiệm là Juan Antonio Pizzi, người từng cùng tuyển Chile đăng quang Copa America 2016.

Về lý thuyết, Uruguay là đội mạnh nhất. Đại diện của Nam Mỹ đang đứng thứ 17 trên BXH của FIFA và sở hữu 2 trọng pháo Luis Suarez - Edinson Cavani.

Ngoài ra, Uruguay còn có các ngôi sao trải đều các tuyến và dày dặn kinh nghiệm, đặc biệt là 2 trung vệ "thép" đang khoác áo Atletico Madrid, Godin và Gimenez.

3 cái tên còn lại, Ai Cập được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự xuất sắc của Mohamed Salah. Ở mùa giải vừa qua, Salah đã ghi đến 44 bàn thắng cho Liverpool, trong đó có kỷ lục 32 bàn ở Ngoại hạng Anh. Cho dù dính chấn thương ở chung kết Champions League nhưng ngôi sao này vẫn kịp trở lại và hứa hẹn tạo ra sự khác biệt.

Nga ngoài lợi thế sân nhà không có ngôi sao nào thực sự nổi bật. Quá trình chuẩn bị của họ cho giải đấu năm nay cũng khá tệ với nhiều trận thua. Nếu không tạo ra cú hích lớn về tinh thần, đội bóng của HLV Stanislav Cherchesov khó lòng vượt qua được vòng bảng.

Bảng A World Cup 2018: Liệu có dễ thở cho 'Gấu Nga'? ảnh 1