Bảng B World Cup 2018: Nội chiến rực lửa bán đảo Iberia

TPO - Bảng B với sự góp mặt của đội tuyển Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, đã trở thành cuộc nội chiến của bán đảo Iberia.

Không nghi ngờ gì khi Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha được coi là 2 trong số các ứng cử viên vô địch nặng ký tại World Cup 2018. Bồ Đào Nha đến Nga với tư cách nhà đương kim vô địch châu Âu. Cho dù có một số thay đổi so với đội hình 2 năm trước, họ vẫn sở hữu những ngôi sao hàng đầu ở các tuyến. Đáng chú ý nhất tất nhiên là siêu sao Cristiano Ronaldo.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đang “hồi sinh” thực sự sau 2 thất bại liên tiếp ở World Cup 2014 và Euro 2016. Dưới bàn tay của HLV Julen Lopetegui, La Roja trở nên cân bằng và có lối chơi đa dạng hơn hẳn. Không phải vô cớ mà Tây Ban Nha có vòng loại gần như hoàn hảo (thắng 9, hòa 1, ghi 36 bàn thắng và chỉ thủng lưới 3 bàn).

Trong khi đó, 2 đại diện còn lại của bảng đấu này là Ma-rốc và Iran đều xây dựng lối chơi trên nền tảng một hàng thủ vững chắc. Tuy nhiên khi đối đầu với hai đại diện ưu tú của bán đảo Iberia, hai đội bóng này rất khó có thể tạo ra một cơn địa chấn ở bảng B.

Bảng B World Cup 2018: Nội chiến rực lửa bán đảo Iberia ảnh 1