'Bão' chấn thương càn quét U20 Việt Nam

'Bão' chấn thương càn quét U20 Việt Nam
TPO - HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không có đầy đủ lực lượng cho cuộc "tập trận" thứ 3 gặp U19 Fortuna 05 Dusseldorf.
Trước thềm trận giao hữu cuối cùng tại Đức gặp U19 Fortuna 05 Dusseldorf vào tối mai (26/4), tuyển U20 Việt Nam đón nhận tin không vui khi tiền vệ Thái Quý và trung vệ Tấn Tài bị dính chấn thương.

Bộ đôi cầu thủ Việt Nam dính chấn thương trong trận giao hữu thắng 4-0 U21 Roda JC (Hà Lan) cách đây 2 ngày và đã phải đi khám tại bệnh viện ở Dussedorf. Theo kết luận của bác sĩ, Thái Quý bị giãn dây chằng đầu gối cấp độ 1 trong khi Tấn Tài bị dập phần mềm ở vai. Với mức độ chấn thương này, Tấn Tài sẽ cần ít nhất 1 tuần hồi phục, còn Thái Qúy sẽ mất 2 tuần mới có thể trở lại tập luyện bình thường.

Ngoài hai ca này, U20 Việt Nam còn có 3 cầu thủ khác vẫn đang trong quá trình phục hồi chấn thương là Tấn Sinh, Tiến Dũng và Trọng Đại.

Như vậy, U20 Việt Nam đang có tổng cộng 5 cầu thủ chấn thương trong danh sách 25 cầu thủ sang Đức tập huấn. Đáng nói, cả 5 cái tên này đều là những cầu thủ đá chính, từng đưa U20 Việt Nam tới World Cup 2017. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, nhiều khả năng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không sử dụng bất kỳ ai trong số họ ở trận đấu tới.

Trải qua 2 cuộc "tập trận", sáng qua BHL chủ yếu cho các cầu thủ tập các bài hồi phục. Nhóm các cầu thủ bị chấn thương tập theo chế độ riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ vật lý trị liệu Pablo Sawicky, HLV thể lực Martin Forkel và các bác sĩ của đội.

Chiều cùng ngày, toàn đội được “xả trại” đi shopping tại một siêu thị gần trung tâm Sportschule Wedau. Việc thay đổi không khí này đã giúp giải tỏa khá tốt áp lực cho các cầu thủ sau những ngày tập luyện và thi đấu, đồng thời cũng giúp họ lấy lại năng lượng nhanh hơn để hướng tới trận giao hữu cuối cùng tại Đức gặp U19 Fortuna 05 Dusseldorf tối 26/4 tới.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.