Bão chấn thương khiến Benitez điên đầu

Real Madrid hiện có hàng loạt ca chấn thương.
Real Madrid hiện có hàng loạt ca chấn thương.
TPO - Vào đêm nay, Real chỉ phải gặp gã tí hon Malmo FF. Lẽ ra HLV Rafa Benitez có thể để nhiều trụ cột nghỉ ngơi, nhưng trong bối cảnh chấn thương tàn phá đội hình, ông buộc phải ép các học trò tiếp tục.
Rạng sáng mai, Real Madrid sẽ có chuyến làm khách tới sân Swedbank của Malmo FF để đá lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League. Trước đối thủ bị coi là yếu nhất bảng, HLV Rafa Benitez hoàn toàn có thể để một số trụ cột nghỉ ngơi nhằm dưỡng sức cho trận derby thành Madrid với Atletico Madrid vào cuối tuần này. Thế nhưng, trong bối cảnh mà chấn thương tàn phá đội hình, ông đã buộc phải ép các học trò tiếp tục ra sân.
Cụ thể, 4 lựa chọn ưng ý trong đội hình 1 gồm Sergio Ramos, Danilo, James Rodriguez và Gareth Bale đều dính chấn thương, không sẵn sàng ra sân. Trong khi đó, hai gương mặt đáng tin cậy khác là Pepe và Jese Rodriguez cũng chung cảnh ngộ. Ngay cả tài năng trẻ Abner, người được đôn lên đội 1 trong mùa hè vừa qua, cũng đã không tập luyện cả tuần nay.
Vắng tới 7 gương mặt, HLV Benitez chẳng thể xoay tua đội hình, thay vào đó vẫn sử dụng nguyên bộ khung vừa để Malaga cầm hòa 0-0 tại Bernabeu. Keyor Navas đứng trong khung gỗ; Nacho và Varane tạo thành cặp đôi trung vệ thiếu kinh nghiệm; hai bên cánh là Daniel Carvajal và Marcelo, những người chỉ mạnh trong tấn công; bộ 3 tuyến giữa sẽ vẫn là Modric, Kroos và Isco; còn ở tuyến đầu, nhiều khả năng tài năng trẻ Cheryshev sẽ có cơ hội sát cánh cùng cặp đôi Cristiano Ronaldo và Karim Benzema.
Trong số những gương mặt kể trên, Marcelo, Keyor Navas và Ronaldo đã chơi không thiếu phút nào kể từ đầu giải, trong khi Modric, Varane, Kroos và Isco đều cho thấy dấu hiệu quả tải khi đội nhà tiếp đón Malaga… Đêm nay, khi phải di chuyển quãng đường dài tới hơn 5.000 km, thể lực của họ sẽ lại bị bào mòn nhiều hơn nữa. Chẳng ai dám chắc tất cả có thể chơi với 100% khả năng của mình trước Malmo FF, đội bóng có rất nhiều cầu thủ cao to và chơi tương đối rắn.
Benitez hiểu về các nguy cơ, nhưng chẳng thể làm gì khác, khi trong tay ông là danh sách chấn thương dài dằng dặc và một đội hình thiếu chiều sâu hơn rất nhiều so với mùa trước. Vầng trán của cựu HLV Liverpool đã có thêm những vết nhăn, nhưng không phải lo về đối thủ Malmo FF, mà lo về trận derby Madrid với Atletico Madrid vào cuối tuần này.
MỚI - NÓNG