Bạo chi, Atletico tiệm cận bộ ba Premier League

Diego Simeone chuẩn bị tới Anh tuyển quân
Diego Simeone chuẩn bị tới Anh tuyển quân
TPO - Không thể giữ nổi chân của Diego Costa và Filipe Luis, Atletico Madrid buộc phải lao vào thị trường chuyển nhượng để khỏa lập những chỗ trống. Đích thân HLV Diego Simeone đã triển khai kế hoạch 63 triệu euro để mang về ba ngôi sao.

Ngay khi Atletico Madrid vô địch La Liga rồi vào tới chung kết Champions League, rất nhiều chuyên gia đã dự báo rằng, mùa hè năm nay đội bóng thành Madrid này sẽ bị các đại gia “hút máu” nhân sự triệt để. Những người đứng đầu đội bóng và cả HLV Diego Simeone không muốn điều ấy xảy ra. Vậy nên, ngoài cố gắng giữ chân các trụ cột, họ cũng tìm cách ổn định về mặt tài chính.

Tuy vậy, những nỗ lực của họ đã không được đền đáp. David Villa, Adrian, Roberto, Sergio Asenjo, Diego Costa và Filipe Luis lần lượt dứt áo ra đi. Thibaut Courtois và Jose Sosa thì trở lại CLB chủ quản...

Nhưng người đi thì cũng đã đi rồi. Giờ không phải lúc để mà than vãn. Với 80 triệu euro thu về từ chuyển nhượng và cả số tiền mà Ban lãnh đạo hứa chi, HLV Simeone quyết định tái đầu tư vào những thương vụ mà ông cho rằng có thể khỏa lấp những chỗ trống.

Sự tích cực của Simeone phần nào mang lại hiệu quả. Lần lượt Antoine Griezmann, Mario Mandzukic, Jan Oblak, Guilherme Siqueira, Angel Correa và Miguel Angel Moya đã có mặt tại Vicente Calderon. Nhưng cuộc chuyển nhượng này tiêu tốn của Atletico Madrid 88,5 triệu euro. Nhưng tất nhiên mọi thứ chưa dừng lại, nhà cầm quân người Argentina vẫn muốn có thêm ít nhất 3 tân binh nữa.

Ba mục tiêu mà ông nhắm tới bao gồm Santi Cazorla, Erik Lamela và Javier Hernandez. Cả 3 đều thuộc diện không khó mua, vấn đề chỉ là lương bổng và giá cả. Tottenham sẵn sàng để Lamela ra đi nếu nhận khoảng 25 triệu euro, giá của Javier Hernandez khoảng 18 triệu euro, trong khi chỉ cần trả 20 triệu euro là Arsenal sẵn sàng nhả Santi Cazorla, một tiền vệ đã 30 tuổi.

Theo dự kiến thì vào đầu tuần tới, Simeone và GĐĐH Gil Marin sẽ bay tới Anh với hành trang là 63 triệu euro. Họ sẽ tiến hành đàm phán với Tottenham, Arsenal và M.U về 3 mục tiêu kể trên. Cựu HLV Racing tin rằng, Atletico Madrid vẫn đủ sức để cạnh tranh với Real Madrid và Barcelona, và để niềm tin đó trở thành sự thực, ông quyết có bộ 3 ngôi sao từ Premier League.

MỚI - NÓNG