Báo chí Italia: 'Milan chiến thắng cho đất nước'

Báo chí Italia: 'Milan chiến thắng cho đất nước'
TPO - Sau khi Milan xuất sắc đánh bại Liverpool tại Athens để đoạt chức vô địch châu Âu lần thứ 7, báo chí Italia số ra sáng nay đã đồng loạt tung hô đội bóng này lên tận mây xanh.
Báo chí Italia: 'Milan chiến thắng cho đất nước' ảnh 1
Báo chí đưa Milan lên tận mây xanh sau kỳ tích tại Athens (Hy Lạp)

Tuy Milan bước vào trận đấu không phải với mục tiêu báo thù Liverpool, nhưng báo chí Italia đã khẳng định rằng chiến thắng 2 - 1 tại Athens đã phần nào giúp họ quên đi thất bại đau đớn trên chấm penalty hai năm trước.

"Trả nợ cho Liverpool, Milan là nhà vô địch", tờ La Repubblica giật tít đơn giản. "Nơi bạn đến", tờ Gazzetta dello Sport giăng tít ở trang nhất, theo sau là 7 dấu chấm than, tương ứng cho số lần Milan đăng quang.

>> Báo chí Anh 'sôi máu' vì bàn thắng của Inzaghi

Báo chí đất nước hình chiếc ủng cũng khẳng định bàn thắng đầu tiên của Filippo Inzaghi từ pha sút phạt của Andrea Pirlo hoàn toàn không chạm tay như những tờ báo Anh quy kết.

Inzaghi thường được gọi là Super Pippo (Siêu Pippo), có những bàn thắng để đời dù ở độ tuổi 33, đã được báo chí Italia đặt cho biệt danh mới: "Super Euro Pippo" (Siêu châu Âu Pippo).

Thậm chí, tờ Gazzetta chấm cho anh 9 điểm, trong khi chấm trung bình cho toàn đội Milan 7,5 điểm. Còn các cầu thủ Liverpool chỉ được Gazzetta chấm 5 điểm và không có cầu thủ nào của đội bóng áo đỏ được cho quá 6,5.

Báo chí Italia: 'Milan chiến thắng cho đất nước' ảnh 2
Siêu châu Âu Pippo

Hầu hết các bức ảnh được đăng trên các tờ báo ở Italia đều thể hiện thủ quân 38 tuổi Paolo Maldini nâng cao danh hiệu vô địch và chiếc HCV lần thứ 5 trong sự nghiệp của anh. "Anh ta là bất diệt", tờ Gazzetta khẳng định.

Quảng trường chính ở Milan Piazza del Duomo, nơi vốn yên bình và sạch sẽ, đã trở thành một "bãi chiến trường" ngổn ngang rác pháo hoa và cờ quạt, sau một đêm ăn mừng vô bờ bến của CĐV Milan.

Người ta nhìn thấy ở khắp nơi những chiếc ô tô được bấm còi inh ỏi, chạy vòng quanh thành phố. Cảnh tượng này từng xảy ra một năm trước, khi Italia vô địch World Cup 2006.

Báo chí Italia: 'Milan chiến thắng cho đất nước' ảnh 3
Maldini đi vào lịch sử với lần thứ 5 đăng quang trong 8 lần dự trận chung kết

"11 tháng sau World Cup, bóng đá Italia lại vô địch Champions League nhờ màn trình diễn ngoạn mục của Milan với sức mạnh, tính cách, chất lượng, thông minh và đầy cá tính", cây viết Alessandro Vocalelli miêu tả trên tờ Corriere dello Sport.

Bóng đá Italia đã chịu nhiều tổn thương ở mùa hè trước vì scandal dàn xếp tỷ số, mà đỉnh điểm là "đại gia" Juventus bị đánh tụt hạng. Trong khi đó, Milan cũng suýt mất cơ hội tham dự Champions League vì bị trừ điểm.

Tiếp đến, cái chết của một nhân viên cảnh sát sau trận đấu tại Catania hồi tháng 2, kéo dài thêm những thương đau của bóng đá nước này.

Song, chiến thắng của Milan cùng với ngôi vô địch thế giới của đội tuyển quốc gia chứng tỏ, bóng đá đất nước hình chiếc ủng đã biết vượt lên số phận để hướng tới vinh quang.

Trích dẫn của Chủ tịch Milan, cựu thủ tướng Italia, ông Silvio Berlusconi trên tờ Gazzetta có đoạn: "Chiến thắng cho chúng tôi, cho cả Italia. Pippo đã hứa với tôi sẽ ghi bàn. Đây là đội bóng mạnh nhất trong suốt 20 năm qua. Tôi muốn gửi món quà này tới các CĐV".

Thiên Thanh
Tổng hợp

MỚI - NÓNG