Báo chí Malaysia 'tấn công' LĐBĐ vì vụ khán giả Việt bị đánh

Ảnh những kẻ tấn công CĐV Việt Nam tại Shah Alam ngày 7/12
Ảnh những kẻ tấn công CĐV Việt Nam tại Shah Alam ngày 7/12
TPO - Tờ The Star đã gọi ngày 7/2 là “ngày Chủ Nhật đen tối” và kêu gọi LĐBĐ Malaysia (FAM) phải gấp rút có hành động đối với các hooligan bóng đá.  

Theo Star, khi các CĐV, những người được ví như “cầu thủ thứ 12” vượt ra khỏi ranh giới an ninh và có những hành vi bạo lực thì những người này đã biến thành hooligan, và cần phải bị nghiêm trị.

Tờ báo này tỏ ra thất vọng với cách phản ứng của lực lượng an ninh tại sân Shah Alam khi nhóm CĐV quá khích tại đây tấn công khán giả Việt Nam. Vụ việc đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Malaysia. FAM bị cho là yếu kém trong việc ngăn chặn hooligan khi đây không phải hiện tượng mới ở Malaysia.

“Đấy là ngày đen tối của bóng đá Malaysia. Chuyện gì đã xảy ra vào hôm chủ nhật? 3.000 CĐV Việt Nam đã cổ vũ đội bóng bên phần khán đài của họ. Và chuyện gì xảy ra sau đó chúng ta đều biết, những kẻ quá khích trên đã tràn sang khu vực khán đài của Việt Nam, tấn công CĐV đội khách, ngay trước mặt cảnh sát. Là gì nếu đó không phải là sự thách thức? Làm sao một việc như trên có thể xảy ra ở một sân vận động được thắt chặt an ninh? An ninh ở đâu?”-The Star đặt một loạt câu hỏi với FAM.

Báo này đồng thời tỏ ra nuối tiếc khi nhắc lại, FAM từng là điển hình được AFC gửi phái đoàn tới để nghiên cứu cấu trúc tổ chức và hoạt động cách đây 20 năm.

The Star cũng không quên nhắc tới 2 thảm hoạ trong lịch sử bóng đá thế giới. Một là vụ bạo loạn trong trận chung kết cúp C1 châu Âu giữa Liverpool với Juventus năm 1985 tại sân Heysel của Bỉ khiến 39 người chết, 600 người bị thương. Hai là thảm hoạ Hillsborough trong trận bán kết FA cup giữa Nottingham Forest với Liverpool năm 1989 dẫn đến cái chết của 96 người, 766 người bị thương. Gần hơn nữa là vụ bạo loạn trên sân Gelora Bung Karno ở SEA Games 2011 (Indonesia) khiến 2 CĐV thiệt mạng.

“Chúng ta có muốn các sân vận động của mình trở thành một trong số đó?”-The Star đặt câu hỏi với FAM. Báo này cho biết đã đến lúc FAM cần có hành động, phối hợp với cảnh sát và các tổ chức khác để giải quyết triệt để nạn hooligan bóng đá ở nước này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.