Báo chí thế giới chỉ trích hooligan Malaysia

Báo chí thế giới đưa tin rầm rộ về sự cố trên sân Shah Alam
Báo chí thế giới đưa tin rầm rộ về sự cố trên sân Shah Alam
Báo chí thế giới đã phản ứng gay gắt với các hành động quá khích của hooligan Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup trên sân Shah Alam hôm 7/12.

Tờ báo nổi tiếng nước Anh, Daily Mail, đã đăng tải hình ảnh quá khích của CĐV Malaysia như đốt pháo sáng, tấn công CĐV Việt Nam, cũng như hình ảnh hooligan Malaysia bị cảnh sát bắt giữ.

Dẫn lại lời ông Subahan Kamal - cựu Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), Daily Mail cho biết, các nhà làm bóng Malaysia đang rất đau đầu về vấn nạn hooligan và bạo lực bóng đá thời gian gần đây.

Tờ báo Anh đưa tin, FAM từng bị phạt 10.000 USD tuần trước do để CĐV gây rối trong trận giao hữu với Philippines hồi tháng 3. Tháng 9 vừa qua, khoảng 2.000 CĐV Sarawak đập phá ôtô và tấn công cảnh sát sau trận đấu giữa Sarawak và Perak tại Cúp QG Malaysia.

Tờ Gulfnews phiên bản tiếng Anh có trụ sở tại Dubai (UAE) cũng đưa hình ảnh CĐV Malaysia đốt pháo sáng và fan Việt Nam bê bết máu sau vụ tấn công. Tờ báo tại Trung Đông cũng dẫn lời xin lỗi của Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia, Khairy Jamaluddin, tới Việt Nam, đồng thời trích dẫn sự bức xúc và nỗi thất vọng của người hâm mộ Việt Nam về cách hành xử của một nhóm hooligan Malaysia

Tờ West Australian của Australia cũng lên án mạnh mẽ hành động phi thể thao của những CĐV Malaysia. West Australian đăng tải lời xin lỗi của Bộ trưởng Khairy Jamaluddin.

Không chỉ có báo chí thế giới, mà báo chí Malaysia cũng rất phẫn nộ với những CĐV quá khích đội nhà.

Tờ BH viết bằng tiếng Malaysia đăng hình một nhóm CĐV bịt mặt, bên dưới là hình ảnh dòng chữ: "Ultras Malaysia". Cụm từ này cho thấy bóng đá Malaysia hiện có những nhóm CĐV rất dữ dằn, sẵn sàng gây chuyện khi đội nhà gặp kết quả không vừa ý (bằng chứng là nhóm này tấn công CĐV đội khách, đốt lửa sáng rực ở khán đài phía Đông Nam sân Shah Alam).

Trong khi đó, tờ Star với phiên bản tiếng Anh chơi chữ: “Những chú mèo con” (nguyên văn: “Pussycats”), ám chỉ đến nỗi xấu hổ và lối chơi bạc nhược của đội tuyển Malaysia trong trận bán kết lượt đi. Đó là sự mỉa mai lớn khi biệt danh của tuyển Malaysia là "Những chú hổ".

Tờ Star cũng đăng cận cảnh hình ảnh các Untras Malaysia với vẻ dữ tợn, bịt mặt, đốt pháo sáng đỏ rực một phần khán đài, như muốn cảnh báo về sự quá khích càng ngày càng gia tăng của hooligan Malaysia.

Trả lời phỏng vấn, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) Datuk Azzuddin Ahmad tỏ ra rất buồn và thất vọng vì những hình ảnh xấu xí trên: “Thắng thua luôn là một phần của mọi trận đấu. Chúng ta phải biết chấp nhận kết quả thay vì làm những kẻ thua cuộc cay cú. Tôi thật sự rất thất vọng vì sự cố vừa qua. Các quốc gia khác trong khu vực cần rút kinh nghiệm để tránh vấn đề tương tự xảy ra”.

Đối với vụ CĐV Việt Nam bị hành hung trên sân Shah Alam, LĐBĐ Malaysia sẽ có 7 ngày để giải trình với Ban kỷ luật AFF đưa ra án phạt.

Theo Ngô Dũng

Theo Thể Thao Việt Nam
MỚI - NÓNG