Báo Hàn Quốc lo cho Công Phượng trước trận gặp Malaysia

Nguyễn Công Phượng chưa chắc được đá chính trước Malaysia.
Nguyễn Công Phượng chưa chắc được đá chính trước Malaysia.
TPO - Truyền thông Hàn Quốc lo ngại Nguyễn Công Phượng sẽ không có phong độ tốt nhất ở trận đấu với Malaysia tối nay vì phải ngồi dự bị quá nhiều ở CLB Sint Truidense.

Nguyễn Công Phượng từng có thời gian khoác áo CLB chơi ở K-League, Incheon United. Hiện tại, tiền đạo này lại là đồng đội của “Messi Hàn Quốc” Lee Seung Woo ở CLB Bỉ, Sint Truidense. Chính vì thế, anh được truyền thông Hàn Quốc đặc biệt chú ý so với các tuyển thủ khác của tuyển Việt Nam.

Trong bài nhận định về trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tối 10/10, tờ báo Hàn Quốc, MK Sports tỏ ra khá lo lắng cho phong độ của Công Phượng. Tờ báo này viết: “Muốn vượt qua bảng G vòng loại World Cup 2022 giai đoạn hai khu vực châu Á thì tuyển Việt Nam phải giành càng nhiều điểm càng tốt trước các đối thủ Đông Nam Á. Sau khi cầm hòa Thái Lan 0-0, họ cần phải thắng cả Malaysia và Indonesia để tích lũy điểm số”.

“Trong bối cảnh đó, đồng đội của Lee Seung Woo ở Sint Truidense là Nguyễn Công Phượng được chờ đợi sẽ tạo ra khác biệt. Tuy nhiên, điều khiến cả HLV Park Hang Seo cũng như bản thân Công Phượng lo lắng là anh được thi đấu quá ít ở châu Âu. Trong thời gian qua, Công Phượng chỉ được ra sân 20 phút”.

“Nhiều khả năng Công Phượng sẽ tiếp tục ngồi dự bị và được HLV Park Hang Seo tung vào ở giai đoạn cuối trận đấu để khuấy đảo hàng thủ đã thấm mệt của Malaysia”.

Cũng theo MK Sports, tuyển Việt Nam có cơ hội giành trọn 3 điểm rất rõ ràng trước Malaysia nhờ lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội. Trong 3 lần gần nhất hai đội gặp nhau, tuyển Việt Nam bất bại, thắng 2 trận và hòa 1 trận.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.