Báo Indonesia cảnh báo đội nhà về U22 Việt Nam

U22 Indonesia đã thất bại 1-2 trước U22 Việt Nam ở vòng bảng.
U22 Indonesia đã thất bại 1-2 trước U22 Việt Nam ở vòng bảng.
TPO - Tự tin rằng đội nhà đã rút ra những bài học sau trận thua U22 Việt Nam ở vòng bảng, nhưng báo chí Indonesia vẫn không quên cảnh báo thầy trò Indra Sjafri về khả năng duy trì phong độ cũng như bình tĩnh khi đối thủ có bàn thắng...

Vòng bảng, U22 Indonesia đã đụng U22 Việt Nam. Đó là trận đấu mà đại diện xứ vạn đảo sớm vượt lên dẫn trước nhờ tận dụng thành công sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Nhưng sau đó, họ lùi về phòng ngự và để U22 Việt Nam kiểm soát thế trận. Trong hiệp 2, nhờ sự tỏa sáng của những ngôi sao, U22 Việt Nam đã ghi liền 2 bàn thắng, qua đó thắng ngược với tỷ số 2-1.

Vào tối ngày 10/12 tới, U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ tái đấu trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Trước đó ở bán kết nếu như U22 Indonesia nhọc nhằn đánh bại U22 Myanmar 4-2 bằng 2 bàn thắng ở hiệp phụ, thì U22 Việt Nam vùi dập U22 Campuchia với tỷ số 4-0.

Nhận định về trận chung kết sắp tới giữa hai đội, trang Liputan6 cho rằng, U22 Indonesia đã rút ra nhiều bài học từ trận thua ngược 1-2 trước U22 Việt Nam ở vòng bảng, nhưng cũng không quên cảnh báo thầy trò Indra Sjafri về khả năng duy trì phong độ cũng như bình tĩnh khi đối thủ có bàn thắng. Theo trang tin của Indonesia, đội U22 của họ thường mất tập trung trong những thời điểm then chốt.

"U22 Indonesia đang rất mong muốn gặp lại U22 Việt Nam. Ở bảng B, họ để thua đau khi dẫn trước 1 bàn nhưng lại bị lội ngược dòng với tỷ số 2-1. Đây đồng thời là thất bại duy nhất của U22 Indonesia tại kỳ SEA Games năm nay. Ở trận đấu đó, U22 Indonesia dẫn bàn trước, nhưng rồi lại chơi co cụm và để đối thủ kiểm soát thế trận. Khi bị gỡ hòa, họ đã không còn là chính mình”, Liputan6 nhận định.

Lần cuối cùng bóng đá nam Indonesia giành tấm HCV SEA Games là từ năm 1991. Kể từ đó, Thái Lan (11 lần) và Malaysia (2 lần) liên tục bước lên bục cao nhất của nội dung thi đấu này. Bất kỳ ai giành HCV trong 2 đội U22 Việt Nam và Indonesia cũng sẽ chấm dứt sự thống trị của bóng đá nam Thái Lan và Malaysia trong gần 3 thập kỷ qua tại SEA Games.

MỚI - NÓNG