Báo Indonesia 'xát muối' vào nỗi đau của Công Phượng

Công Phượng. Ảnh: Vnexpress
Công Phượng. Ảnh: Vnexpress
TPO - Theo tờ Bola của Indonesia, pha sút penalty hỏng ăn của Công Phượng chính là điểm nhấn khiến U22 Việt Nam thảm bại 0-3 trước U22 Thái Lan, qua đó sớm phải rời cuộc chơi ở môn bóng đá nam SEA Games 29 ngay từ vòng bảng.

U22 Việt Nam cùng có 10 điểm như U22 Thái Lan trước lượt đấu cuối cùng hôm qua 24/8, nhưng xếp trên nhờ chỉ số bàn thắng bại (+11 so với +6). Để giành vé vào bán kết, thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ cần một trận hòa, trong khi đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka phải thắng. Cuối cùng, U22 Thái Lan giành chiến thắng cách biệt ba bàn để thẳng tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng B, trong một trận đấu họ thể hiện sự vượt trội về mọi mặt.

Rất nhiều tờ báo của Việt Nam và khu vực cho rằng, chính 2 sai lầm “chết người” của thủ thành Minh Long đã khiến U22 Việt Nam thảm bại trước U22 Thái Lan, qua đó sớm xách va li về nước. Tuy nhiên, tờ Bola của Indonesia lại không cho là vậy. Theo tờ báo này, điểm nhấn của trận đấu chính là tình huống Công Phượng bỏ lỡ quả phạt đền, khiến tâm lý các học trò HLV Hữu Thắng bất ổn và để vỡ trận.

“Nếu Công Phượng thực hiện thành công quả phạt đền, có thể mọi chuyện sẽ đi theo một diễn biến khác và U22 Việt Nam có thể san bằng cách biệt, nhưng điều đó đã không xảy ra và nó khiến tâm lý các cầu thủ đi xuống trông thấy. Việc thua thêm bàn nữa là điều tất yếu”, tờ Bola viết.

Tờ Bola tin rằng với thắng lợi dễ dàng trước U22 Việt Nam, U22 Thái Lan đang chứng minh sức mạnh của nhà vô địch. Tờ báo này đánh giá rất cao khả năng giành HCV của U22 Thái Lan. Ngoài việc đánh giá về kết quả trận đấu, Bola còn dẫn nguyên văn lời từ chức của HLV Hữu Thắng: "Tôi thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi sâu sắc đến người hâm mộ Việt Nam. Người hâm mộ đã rất kỳ vọng vào đội tuyển từ tinh thần cho đến những đóng góp khác. Tôi xin từ chức HLV trưởng Việt Nam".

Báo Indonesia 'xát muối' vào nỗi đau của Công Phượng ảnh 3
MỚI - NÓNG