Bạo loạn sân cỏ, dàn sao Ngoại hạng thoát hiểm

Bạo loạn sân cỏ, dàn sao Ngoại hạng thoát hiểm
TP - Trọng tài buộc phải dừng trận đấu, còn cầu thủ hai đội, trong đó có nhiều ngôi sao đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh, phải nhờ tới sự hộ tống của cảnh sát để rời sân khi CĐV chủ nhà gây bạo loạn trên sân ở trận Senegal gặp Bờ Biển Ngà cuối tuần qua.

> Bạo loạn sân cỏ tại Ai Cập, 74 người chết

Cảnh sát hộ tống trọng tài và cầu thủ hai đội rời sân. Ảnh: AP
Cảnh sát hộ tống trọng tài và cầu thủ hai đội rời sân. Ảnh: AP.

Trận đấu trong khuôn khổ vòng loại giải vô địch châu Phi giữa chủ nhà Senegal và đội khách Bờ Biển Ngà tại thủ đô Dakar đã buộc phải dừng lại khi trận đấu còn tới 20 phút nữa mới kết thúc do các CĐV gây bạo loạn trên khán đài, nổi lửa và ném cơn mưa vật thể xuống sân.

Khi trận đấu bị dừng lại ở phút 72 trên sân Stade Leopold Senghor, Bờ Biển Ngà đang dẫn 2-0 và tỷ số hai lượt trận đi-về là 6-2, một kết quả nhiều khả năng được giữ nguyên sau khi Hiệp hội bóng đá châu Phi đưa ra phán quyết về vụ bạo loạn này, cũng như loại Senegal khỏi cuộc chơi.

Vụ việc đáng lo ngại này được LĐBĐ Senegal xác nhận trên trang web của mình: “Thật không may trận đấu đã kết thúc trong tình cảnh rất đáng lên án. Trọng tài buộc phải dừng trận đấu ở phút 72 khi tỷ số trận đấu đang là 2-0 do sự cố CĐV Senegal phản ứng quyết định của trọng tài gây hỗn loạn nghiêm trọng trên các khán đài. Sự việc đã khiến lực lượng cảnh sát vào cuộc để giải tán đám đông”.

Trước đó, trận đấu cũng một lần bị tạm dừng ở phút 65 khi một người vượt qua hàng rào lao vào sân về phía tiền đạo Didier Drogba của Bờ Biển Ngà.

Rất may lực lượng an ninh kịp quật ngã người này và áp giải khỏi sân trước khi anh ta chạm được vào “voi rừng”.

Drogba chính là người ghi bàn mở tỷ số giúp đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 51 từ một quả đá phạt trực tiếp.

Cựu cầu thủ Chelsea cũng chính là người nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm 11m cho đội khách ở phút 70.

Cũng chính tình huống thổi phạt 11m của trọng tài, mà theo các CĐV chủ nhà là không chính xác, đám đông CĐV quá khích đã phản ứng dữ dội, đốt lửa trên khán đài, ném cơn mưa vật thể xuống đầu cầu thủ và quan chức cả hai đội đang dồn lại né tránh ở vòng tròn trung tâm.

Phải nhờ tới sự trấn áp quyết liệt cũng như sự hộ tống của cách sát chống bạo động, cầu thủ hai đội, trong đó có nhiều ngôi sao đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh như các tuyển thủ Senegal Demba Ba và Papiss Cisse của Newcastle, Mohamed Diame của West Ham và các ngôi sao Bờ Biển Ngà như Gervinho của Arsenal, anh em Yaya và Kolo Toure của Man City và Cheick Tiote của Newcastle, mới rời sân an toàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.