Báo Malaysia chê hàng thủ đội nhà sau trận thua Việt Nam

Nhiều cầu thủ Myanmar có mặt trong vòng cấm nhưng không thể ngăn Trọng Hoàng ghi bàn. Ảnh: Đức Đồng.
Nhiều cầu thủ Myanmar có mặt trong vòng cấm nhưng không thể ngăn Trọng Hoàng ghi bàn. Ảnh: Đức Đồng.
Tờ New Straits Times cho rằng sai lầm của các hậu vệ khiến đội đương kim á quân AFF Suzuki Cup phải trả giá bằng thất bại 0-1 trước Việt Nam.

Trận đấu chiều nay 23/11 có ý nghĩa đặc biệt, khi đội thắng sẽ gần như đặt một chân vào bán kết. Cả hai đội đều đang có ba điểm sau chiến thắng ở lượt ra quân. Thế trận vì vậy diễn ra khá giằng co, với chỉ một chút chủ động trong tấn công nghiêng về Việt Nam.

Phải đến phút 80, bảng tỷ số mới thay đổi, khi Trọng Hoàng đột phá trong cấm địa rồi dứt điểm chéo vào góc xa thành bàn. Chiến thắng với tỷ số tối thiểu giúp Việt Nam có trọn sáu điểm sau hai trận, sớm giành vé vào vòng bán kết.

Nhận xét về trận đấu này, tờ New Straits Times cho rằng sai lầm của hàng thủ là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội nhà. "Bàn thắng của Việt Nam cơ bản xuất phát từ một tình huống phòng ngự tồi trong vòng cấm của Malaysia", họ viết.

Tờ báo này cũng không hài lòng với việc HLV Ong Kim Swee chỉ thực hiện hai sự thay đổi ở đội hình ra sân trận này so với trận ra quân gặp Campuchia. Trận đó Malaysia hai lần để đối phương dẫn bàn, trước khi giành chiến thắng nhọc nhằn 3-2.

Ở lượt trận cuối Malaysia phải quyết đấu với chủ nhà Myanmar để tranh vé đi tiếp. Vì chỉ thắng Campuchia với cách biệt tối thiểu, thầy trò HLV Ong Kim Swee sẽ gặp bất lợi nếu Myanmar thắng Campuchia với cách biệt nhiều hơn một bàn ở trận đấu còn lại của lượt trận thứ hai hôm nay (diễn ra lúc 18h30 giờ Hà Nội).

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG