Báo Malaysia chỉ ra điều 'Hổ Malay' cần làm để thắng Việt Nam lượt về

Malaysia vẫn còn nhiều cơ hội để vượt qua Việt Nam.
Malaysia vẫn còn nhiều cơ hội để vượt qua Việt Nam.
TPO - Tờ New Straits Times tin đoàn quân của HLV Tan cheng Hoe vẫn còn cơ hội vượt qua đội bóng áo đỏ để giành chức vô địch AFF Cup 2018 mặc dù có chút bất lợi ở trận lượt đi.

Ở cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt đi vòng chung kết AFF Cup 2018 diễn ra vào tối qua (11/12), Malaysia đã sớm bị đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Huy Hùng (22’) cùng Đức Huy (25’) chính là những người ghi bàn cho đội bóng áo đỏ.

Tuy vậy, nhờ vào lợi thế sân nhà cùng bản lĩnh, Malaysia vẫn bình tĩnh thi đấu và có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 36 nhờ công của Shahrul Saad. Đến phút 60, Safawi Rasid tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn ấn định kết quả hòa 2-2 cho trận đấu.

Mặc dù cầm hoà chung cuộc nhưng với kết quả này, Malaysia đã gặp bất lợi khá lớn. Bởi vì, ở trận lượt về, họ buộc phải thắng hoặc ghi được ít nhất 2 bàn mới có hy vọng giành chức vô địch AFF Cup 2018. Thế nhưng, đó là nhiệm vụ chẳng hề dễ dàng khi tuyển Việt Nam luôn thi đấu tốt trên sân Mỹ Đình. Ở vòng bảng, “Hổ Malay” cũng từng phải nhận thất bại 0-2 tại “chảo lửa” này.

Chứng kiến điều này, tờ New Straits Times đã khẳng định rằng, trận lượt về vòng chung kết AFF Cup 2018 tại Hà Nội chắc chắn sẽ rất khó khăn đối với Malaysia. Vì vậy, nếu muốn giành chiến thắng, thầy trò HLV Tan cheng Hoe cần phải nỗ lực hơn nữa.

Ngoài việc chăm chỉ luyện tập, thi đấu tập trung hơn thì vấn đề tâm lý cũng cần được giữ vững. Bởi vì, áp lực đến từ sự cổ vũ của các CĐV luôn là động lực lớn cho các cầu thủ thi đấu và trận đấu sắp tới, Việt Nam hơn Malaysia ở điểm này.

Tuy nhiên, tờ báo này vẫn tin rằng, Malaysia vẫn còn nhiều cơ hội để giành chức vô địch AFF Cup 2018. Bởi vì, trong 2 lần chạm trán gần nhất, “Hổ Malay” đều kiểm soát được thế trận cũng như có thời lượng cầm bóng tốt hơn tuyển Việt Nam. 

Theo NST
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.