Báo Malaysia đánh giá cao U22 Việt Nam và Lương Xuân Trường

Lương Xuân Trường (phải) là trụ cột của U22 Việt Nam tại SEA Games 29.
Lương Xuân Trường (phải) là trụ cột của U22 Việt Nam tại SEA Games 29.
TPO - Tờ Thestar của nước chủ nhà Malaysia nhận định, Việt Nam và Thái Lan là hai ứng viên giành vé vào Bán kết tại vòng bảng môn bóng đá nam U22 SEA Games 29.  

Hôm 10/8, đội tuyển U22 Việt Nam đã đặt chân tới Malaysia sau khi kết thúc 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc. Theo Thestar, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng là đội tới SEA Games sớm nhất.

“Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị tốt ở Hàn Quốc, và sẵn sàng cho SEA Games. Các cầu thủ U22 Việt Nam đang có phong độ tốt sau 2 tuần tập luyện. Nhiệm vụ của chúng tôi ở bảng B sẽ rất khó khăn, với việc có cả Thái Lan và Indonesia. Tôi cho rằng cơ hội giữa các đội là như nhau”-Thestar dẫn lời HLV Hữu Thắng cho biết.

Trong lịch sử, Việt Nam chưa từng giành HCV SEA Games. Thành tích cao nhất của Việt Nam là HCB, đạt được 3 lần vào các kỳ SEA Games 2003, 2005 và 2009. Lần gần nhất U23 Việt Nam đã đoạt HCĐ tại SEA Games 28 diễn ra ở Singapore. Theo Thestar, ở giải đấu sắp khởi tranh tại Malaysia, Việt Nam đã mang lực lượng rất mạnh tham chiến.

“Lần này, họ (Việt Nam) đem tới SEA Games đội hình rất mạnh, với tiền vệ Lương Xuân Trường, hiện đang chơi cho Gangwon United ở K-League” - Thestar viết.

Là nước chủ nhà, Malaysia được đánh giá rất cao tại SEA Games 29. Malaysia ở bảng A, cùng với Lào, Brunei, Singapore, và Myanmar. Theo một số nhận định chuyên môn, Malaysia thậm chí là đối thủ đáng ngại nhất của U22 Việt Nam, trong trường hợp thầy trò HLV Hữu Thắng giành vé vào Bán kết. Ngoài lợi thế chủ nhà, tuyển U22 Malaysia còn có lối chơi thiên về thể lực. Các cầu thủ Malaysia thường có thể lực sung mãn, lối đá không ngại va chạm.

Năm 2009, U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Malaysia 3-0 ở vòng bảng SEA Games 25. Nhưng khi gặp lại ở trận Chung kết, đội bóng của HLV Calisto đã thua đối thủ 0-2, chấp nhận lỡ cơ hội giành HCV. Đây là thất bại đau đớn, gây nhiều tiếc nuối nhất của Việt Nam trong các kỳ tham dự SEA Games. 

Báo Malaysia đánh giá cao U22 Việt Nam và Lương Xuân Trường ảnh 1
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.