Báo nhà nghi ngờ ngôi sao U23 Indonesia chơi bóng tại Hà Lan

Tiền đạo Ezra Walian của U23 Indonesia.
Tiền đạo Ezra Walian của U23 Indonesia.
TPO - Ezra Walian là tài năng bóng đá rất đáng chú ý của Indonesia, nhưng tờ Indosport lại cho rằng, trình độ của tiền đạo 21 tuổi này chỉ ở mức trung bình.

Trong danh sách 24 cầu thủ (sẽ loại 1 cầu thủ trước ngày vào giải) tuyển thủ U23 Indonesia dự các trận đấu thuộc bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 tại Việt Nam, đáng chú ý có sự xuất hiện của Ezra Walian. Tiền đạo 21 tuổi này sinh ra ở Hà Lan, trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Ajax và hiện khoác áo CLB RKC Waalwijk ở giải Hạng Nhất Hà Lan. Anh cũng đã có 7 lần khoác áo U23 Indonesia và 1 lần khoác áo ĐTQG Indonesia.

Tuy nhiên, tờ Indosport của Indonesia đánh giá, trình độ chuyên môn của Ezra Walian chỉ mức trung bình. Ký giả Matheus Elmerio Giovanni viết: "Hãy bàn về sự nghiệp của Ezra - một sự nghiệp không mấy sáng sủa ở châu Âu. Từng là thành viên của học viên Ajax Amsterdam nhưng năm 2017, cậu ta đã bị Ajax chuyển tới CLB Almere City. Nguyên nhân vì Ezra không hợp với cách chơi bóng của Ajax. Ở Almere, Ezra Walian cũng không thể hiện được gì và bị cho mượn tới CLB RKC Waalwijk. Ở đây, anh cũng chỉ có 1 bàn trong 14 lần được ra sân mùa này".

Tác giả Matheus Elmerio Giovanni cho rằng, thay vì triệu tập Ezra Walian, HLV Indra Sjafri nên trao cơ hội cho những tài năng trẻ khác như Todd Rivaldo Ferre hay Billy Keraf.

Tuy vậy, khó có chuyện HLV Indra Sjafri loại Ezra Walian để gọi bổ sung một cái tên khác. Cách đây không lâu, ông từng hết lời khen Ezra Walian và cho rằng tiền đạo này sẽ trụ cột của đội tuyển Indonesia trong tương lai. Thậm chí, ở cuộc họp báo trước giải U23 châu Á tại Hà Nội vào hôm qua, HLV U23 Indonesia chia sẻ: "LĐBĐ Indonesia đã gửi yêu cầu lên FIFA để Ezra Walian có thể về tập trung cùng U23 Indonesia. Điều này cho thấy chúng tôi đã chuẩn bị rất chu đáo và sẽ hướng tới các trận đấu sắp tới với tinh thần chiến thắng".

Trận đấu đầu tiên của U23 Indonesia sẽ là cuộc đối đầu với Thái Lan vào ngày 22/3. Sau đó 2 ngày, họ sẽ chạm trán U23 Việt Nam (24/3) và cuối cùng là trận đấu với U23 Brunei (26/3).

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.