Báo nước ngoài 'giải mã' thất bại cay đắng của U22 Việt Nam

Hai sai lầm của thủ môn Phí Minh Long, góp phần khiến Việt Nam bị loại
Hai sai lầm của thủ môn Phí Minh Long, góp phần khiến Việt Nam bị loại
TPO - Truyền thông nước ngoài ngỡ ngàng trước trận thua thảm 0-3 của đội tuyển U22 Việt Nam trước Thái Lan, cũng việc đội bị loại khỏi SEA Games 29 ngay vòng bảng.

Trước lượt đấu cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games chiều qua, U22 Việt Nam tạm đứng đầu bảng và chỉ cần một kết quả hoà trước U22 Thái Lan là có thể đoạt vé đi tiếp. Thế nhưng, thầy trò HLV Hữu Thắng đã không thể tận dụng lợi thế ấy và thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan.

Thua trận đầu tiên và duy nhất ở SEA Games 29, U22 Việt Nam phải cay đắng rời cuộc chơi. Giấc mơ vàng của bóng đá Việt tại kỳ Đại hội năm nay bỗng chốc tan thành mấy khói. Trong khi đó, U22 Thái Lan giành luôn tấm vé vào bán kết với vị trí nhất bảng B.

Thất bại của U22 Việt Nam đã tạo ra cú sốc lớn trên các phương tiện truyền thông nước ngoài. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định, U22 Thái Lan đang khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Người Thái để dành những gì tốt đẹp nhất cho cuối cùng, trong khi Indonesia không vấp phải sai lầm nào để đi tiếp vào bán kết", tờ này viết.

Trong khi đó, trang Fox Sport giật dòng tít táo bạo “Thái Lan hất cẳng U22 Việt Nam khỏi SEA Games”. Tờ này gọi thất bại của U22 Việt Nam là cú sốc lớn ở môn bóng đá nam SEA Games 29 bởi thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đứng đầu BXH liên tục, cho tới khi trước loạt trận cuối diễn ra. 

Tờ FourFourTwo có bài viết với tiêu đề: “Thái Lan, Indonesia dắt tay nhau đi tiếp. Ứng viên vô địch Việt Nam đứt gánh giữa đường”. Tờ này phân tích, U22 Việt Nam đã mắc những sai lầm “không đáng có”, trong đó nhắc đến hai sai lầm của thủ môn Phí Minh Long và tình huống Công Phượng sút hỏng quả 11m. Điều đó khiến U22 Việt Nam phải trả giá đắt.

Tờ ESPN cho rằng: "U22 Việt Nam đã rời khỏi cuộc chơi trong cay đắng. Việc đánh rơi 2 điểm quá đáng tiếc ở trận đấu với Indonesia đã khiến họ hứng chịu kết cục này. Ở chiều ngược lại, vòng bảng đã kết thúc ngọt ngào với Thái Lan, dù họ bắt đầu giải đấu không thực sự tốt”.

Trong khi đó, tờ Siam Sport nêu ra một số nguyên nhân để giải mã cho chiến thắng của U22 Thái Lan trước Việt Nam.

Tờ báo Thái Lan này cho rằng các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn còn mang tâm lý e sợ Thái Lan bởi thành tích đối đầu trong quá khứ. Vậy nên, U22 Việt Nam chọn cách chơi phòng ngự, trái với sở trường tấn công.

Cũng theo tờ Siam Sport, U22 Thái Lan bước vào trận đấu chỉ với "một cửa" là phải thắng. Trong khi Việt Nam vừa đá vừa nghe ngóng và vào sân với mục đích không rõ ràng.

Ở bán kết, U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Myanmar , trong khi U22 Indonesia sẽ chạm trán với chủ nhà U22 Malaysia.

Báo nước ngoài 'giải mã' thất bại cay đắng của U22 Việt Nam ảnh 3
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.