Báo Singapore phong Ánh Viên là 'Nữ hoàng'

Nữ hoang bơi lội mới của Việt Nam, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên
Nữ hoang bơi lội mới của Việt Nam, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên
TPO - Truyền thông Singapore hôm nay phong danh hiệu "Nữ hoàng" cho kình ngư Việt Nam sau chiến tích đoạt 7 HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games.

Dẫn lời Ánh Viên, báo The New Paper cho biết, kình ngư Việt Nam không hề cảm thấy mệt mỏi khi phải thi đấu quá nhiều nội dung ở kỳ SEA Games năm nay: "Khi vào thi đấu, tôi không nghĩ gì khác ngoài việc muốn giành được nhiều HCV nếu có thể".

Theo The New Paper, với chiến tích đoạt 7 HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games, Ánh Viên là "nữ hoàng" mới của bơi lội Việt Nam. Báo này nhắc lại quyết định gây sốc của bơi lội Việt Nam trước giải khi đăng ký cho Ánh Viên dự thi 19 nội dung tại SEA Games. 

Đây thực chất là động tác "tung hoả mù" của BHL đội tuyển bơi lội Việt Nam với các đối thủ trong khu vực, như thừa nhận của HLV Đặng Anh Tuấn. Ánh Viên sau đó đã rút xuống tham dự 11 nội dung và trong quá trình thi đấu đã rút bớt thêm nội dung 100m ngửa để dành sức cho các cự li sở trường.

Trả lời truyền thông Singapore, Ánh Viên cho biết cô đang hướng tới thi đấu các cự li 400m tự do và 400m hỗn hợp ở đấu trường Olympic Rio de Janeiro, Brazil năm 2016. "Một ngày nào đó, tôi muốn được thi đấu ở chung kết Olympic"-Ánh Viên nói.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.