Báo Thái Lan điểm tên 4 cầu thủ đáng chú ý nhất tuyển Việt Nam

Báo Thái Lan điểm tên 4 cầu thủ đáng chú ý nhất tuyển Việt Nam
TPO - Ngay sau khi HLV Park Hang Seo hốt đội hình, báo Thái Lan đã chỉ ra 4 cái tên đáng chú ý nhất của tuyển Việt Nam.

Chiều 10/11, HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt danh sách 25 cầu thủ cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu với UAE và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

So với danh sách sơ bộ, HLV người Hàn Quốc đã loại Trần Văn Kiên (CLB Hà Nội), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Ngô Hoàng Thịnh (TPHCM), Nguyễn Việt Phong (Viettel) và Ngân Văn Đại (CLB Hà Nội). Bên cạnh đó, ông gọi bổ sung thêm 3 cầu thủ từ đội U22 Việt Nam là Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hoá), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương) và Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Báo Thái Lan điểm tên 4 cầu thủ đáng chú ý nhất tuyển Việt Nam ảnh 1
Nhận định về danh sách của tuyển Việt Nam, báo Thái Lan tỏ ra khá e dè. Trong đó, tờ Fox Sports phiên bản tiếng Thái đã chỉ ra 4 cái tên đáng chú ý nhất dưới tay HLV Park Hang Seo. Tờ báo này viết: “HLV Park Hang Seo đã triệu tập các cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Trong số này, đáng chú ý hơn cả vẫn là thủ môn Đặng Văn Lâm của Muangthong United, hậu vệ Đoàn Văn Hậu của Heerenveen, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội và tiền đạo Nguyễn Công Phượng của Sint Truidense”. “Văn Lâm và Quang Hải đều là trụ cột không thể thay thế ở các CLB của họ. Trong khi đó, Văn Hậu và Công Phượng dù không có cơ hội thi đấu ở giải vô địch quốc gia Hà Lan và Bỉ nhưng vẫn thu được nhiều kinh nghiệm quý báu”. Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón UAE vào 20h00 ngày 14/11 tới. Sau đó 5 ngày, chúng ta gặp Thái Lan. Cả hai trận đấu này đều diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.